Thúc đẩy xuất khẩu bền vững

(VOV)-Đàm phán Hiệp định thương mại tự do vào các thị trường trọng điểm, nhiều tiềm năng góp phần đảm bảo ổn định cho hàng hoá xuất khẩu.

Trong khuôn khổ của Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 23 (VietNam ExPo), sáng 11/4, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương đã tổ chức diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2013.

Thông tin tại diễn đàn cho biết, 3 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Việt Nam đạt kết quả khả quan với kim ngạch ước đạt gần 30 tỷ USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các mặt hàng chủ lực, ở cả khu vực doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đều tăng trưởng xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu vào các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, ASEAN đều có mức tăng trưởng cao trong quý I.

Đến nay, Việt Nam đã ký kết được 8 Hiệp định thương mại tự do với các nước có thị trường chiếm khoảng 25% tổng nhu cầu nhập khẩu của thế giới. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thừa nhận rằng, lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam mặc dù đã tăng trưởng nhưng chưa bền vững, quy mô xuất khẩu còn nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng.

Ông Đỗ Thắng Hải, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương cho rằng, các giải pháp phát triển thị trường, xúc tiến thương mại mà trọng tâm là đàm phán Hiệp định thương mại tự do vào các thị trường trọng điểm, nhiều tiềm năng đóng một vai trò chiến lược, đảm bảo ổn định cho hàng hoá xuất khẩu.

“Với một nền kinh tế hội nhập sâu rộng và có độ mở lớn như Việt Nam, phát triển xuất khẩu bền vững là nhiệm vụ hàng đầu, đòi hỏi cần phải có giải pháp căn cơ về phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong đó chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm xuất khẩu, có chính sách hợp lý để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, gắn kết giữa phát triển vùng nguyên liệu với sản xuất, chế biến và xuất khẩu, chú trọng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường”- ông Đỗ Thắng Hải cho biết./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiệp định thương mại tự do: Nhiều cơ hội và thách thức
Hiệp định thương mại tự do: Nhiều cơ hội và thách thức

Qui trình sản xuất của Việt Nam còn nhiều khâu yếu nên khó có thể hưởng ưu đãi khi tham gia FTA.

Hiệp định thương mại tự do: Nhiều cơ hội và thách thức

Hiệp định thương mại tự do: Nhiều cơ hội và thách thức

Qui trình sản xuất của Việt Nam còn nhiều khâu yếu nên khó có thể hưởng ưu đãi khi tham gia FTA.

Phổ biến về các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam tham gia
Phổ biến về các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam tham gia

Hội thảo hướng đến 2 nội dung chính: phổ biến Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) và Hiệp định thiết lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Australia- New Zealand (AANZFTA).

Phổ biến về các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam tham gia

Phổ biến về các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam tham gia

Hội thảo hướng đến 2 nội dung chính: phổ biến Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) và Hiệp định thiết lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Australia- New Zealand (AANZFTA).

Phiên đàm phán thứ nhất Hiệp định thương mại Việt Nam - EU
Phiên đàm phán thứ nhất Hiệp định thương mại Việt Nam - EU

(VOV) - EU hy vọng đàm phán với Việt Nam sẽ diễn ra thuận lợi và đạt được kết quả tốt đẹp trong thời gian sớm nhất

Phiên đàm phán thứ nhất Hiệp định thương mại Việt Nam - EU

Phiên đàm phán thứ nhất Hiệp định thương mại Việt Nam - EU

(VOV) - EU hy vọng đàm phán với Việt Nam sẽ diễn ra thuận lợi và đạt được kết quả tốt đẹp trong thời gian sớm nhất