Thương lái mua lá mãng cầu xiêm ở nhiều địa phương

VOV.VN - Theo các chuyên gia, việc nông dân ồ ạt hái lá bán sẽ làm cho cây suy kiệt, làm giảm năng suất cho trái, thậm chí có thể khiến cây bị chết.

>> Cảnh giác với việc thương lái lạ mặt tìm mua lá mãng cầu xiêm

Như Đài TNVN đã đưa tin, trong thời gian gần đây ở xã Long Phú, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang xuất hiện nhiều thương lái tìm thu mua lá mãng cầu xiêm trong dân.

Theo tìm hiểu của phóng viên VOV, việc thu mua lá mãng cầu xiêm giờ đây không chỉ ở xã Long Phú mà còn diễn ra ở các xã khác trong huyện Long Mỹ, thậm chí sang cả một số địa phương ở tỉnh Sóc Trăng, Tiền Giang.

Thực trạng này đòi hỏi chính quyền các địa phương cần phải điều tra làm rõ việc thương lái thu mua lá này nhằm mục đích gì, từ đó có những biện pháp nhằm bảo vệ nông dân tránh được những thiệt hại về kinh tế.

Việc thu mua lá mãng cầu xiêm giờ đây không chỉ ở xã Long Phú mà còn diễn ra ở các xã khác trong huyện Long Mỹ, thậm chí sang cả một số địa phương ở tỉnh Sóc Trăng, Tiền Giang (ảnh: KT)
Ông Võ Văn Bầu ở ấp Long Thạnh 1 xã Long Phú, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho biết: Ông có hơn 70 gốc mãng cầu xiêm đã trồng được gần 10 năm. Những năm gần đây, mỗi năm ông thu hoạch trái bán cũng được gần 20 triệu đồng. Cách nay hơn 3 tháng có thương lái đến hỏi mua lá mãng cầu trong vườn, ông liền hái bán, tuy nhiên cho đến thời điểm này ông cũng không rõ  thương lái mua lá để làm gì.

Theo lãnh đạo UBND xã Long Phú, huyện Long Mỹ, toàn xã ước có khoảng 0,6ha diện tích mãng cầu xiêm trồng tập trung và có khoảng 50% hộ dân trồng theo quy mô hộ gia đình, chưa thống kê được diện tích.

Khi thấy lá mãng cầu xiêm được thương lái tìm đến mua với giá cao, bà con đã đổ xô rủ nhau hái lá bán, có hộ còn đốn cả cây để việc thu hoạch lá được dễ dàng. Vào thời điểm này đến các ấp trong xã như Long Hòa 1, Long Thạnh 1, Long Bình 2, Tân Bình 2… thấy nhiều nhà vựa lá mãng cầu khô đầy bên chái, còn trước sân phơi đầy lá mãng cầu tươi.

Không chỉ ở địa bàn xã Long Phú, giờ đây tình trạng mua bán lá mãng cầu xiêm đã xuất hiện ở các xã lân cận trong huyện như Thuận Hòa, Tân Phú, Vĩnh Thuận Đông, thậm chí lan sang một số xã ở Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng và một số huyện  tại tỉnh Tiền Giang.

Điều đáng nói, việc thu mua lá mãng cầu xiêm về để làm gì, hay tiêu thụ ở đâu người dân, thậm chí là cánh thương lái cũng chỉ trả lời lấp lửng rằng thu mua về bán lại để làm thuốc, chế biến trà.

Ông Lê Văn Sóc- người thu mua lá mãng cầu cầu xiêm ở ấp Long Hòa 1 xã Long Phú, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho biết: “Tôi mua rất nhiều giá từ người dân rồi bán cho công ty ở thành phố. Sau đó, họ bán đi đâu, tôi không nắm rõ”.

Theo lãnh đạo phòng Kinh tế huyện Long Mỹ, qua kiểm tra bước đầu, việc thu mua lá mãng cầu xiêm thông qua nhiều tầng nấc trung gian như: nhà vườn bán cho thương lái tại các ấp, sau đó giao cho các chủ vựa, chủ vựa giao lại cho thương lái các nơi xa đến đặt mua, sau đó chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, trong thời ngắn, địa phương chưa thể xác định chính xác đối tượng đứng ra tổ chức đường dây thu mua này và lá mãng cầu được chuyển đến đâu tiêu thụ. Hiện, địa phương đang đang phối hợp cùng cơ quan công an, chính quyền các xã tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời tăng cường tuyên truyền để nông dân ý thức, cảnh giác tránh việc hái bán lá mãng cầu xiêm tràn lan.

Ông Lê Hồng Việt, Phó phòng kinh tế huyện Long Mỹ cho biết: “Chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền cho bà con biết và tránh những trường hợp gây tổn hại kinh tế cho bà con. Trước đó, cũng từng xảy ra trường hợp thương lái mua cua và khai mì ồ ạt, sau đó lại không tiêu thụ được. Đối với người trồng mãng cầu, chúng tôi cũng chỉ đạo cho các trạm có liên quan và các xã tập trung tuyên truyền cho người dân khi bán lá mãng cầu chỉ nên bán những lá già chứ không nên lặt hết lá, kể cả lá non để tránh thiệt hại về năng suất cho vụ mãng cầu năm sau”.

Ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang cũng khuyến cáo người dân nên đề cao cảnh giác bởi lẽ có thể đây là chiêu trò mà giới thương lái Trung Quốc đã từng thực hiện trước đây ở  nhiều địa phương tại vùng ĐBSCL như: việc tổ chức thu mua lá khoai mì, lá khoai lang, râu bắp, lá thân cây bần ổi …với giá cao nhưng sau đó một thời gian, những thương lái này biến mất. Ngoài ra, theo khuyến cáo của các chuyên gia, cây mãng cầu xiêm nếu muốn phát triển tốt phải đảm bảo đủ lá.

Việc nông dân ồ ạt hái lá bán sẽ làm cho cây suy kiệt, làm giảm năng suất cho trái, thậm chí có thể khiến cây bị chết. Do vậy người dân nên xem những trường hợp này là những bài học để tránh bị lừa vừa khiến cho thị trường xáo trộn, gây mất an ninh trật tự nông thôn vừa thiệt hại về kinh tế trong lâu dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh giác với việc thương lái lạ mặt tìm mua lá mãng cầu xiêm
Cảnh giác với việc thương lái lạ mặt tìm mua lá mãng cầu xiêm

VOV.VN -  Tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang trong những ngày qua xuất hiện một số thương lái lạ mặt đến tìm thu mua lá mãng cầu xiêm.

Cảnh giác với việc thương lái lạ mặt tìm mua lá mãng cầu xiêm

Cảnh giác với việc thương lái lạ mặt tìm mua lá mãng cầu xiêm

VOV.VN -  Tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang trong những ngày qua xuất hiện một số thương lái lạ mặt đến tìm thu mua lá mãng cầu xiêm.

Dân "bấm bụng" bán lúa tươi cho thương lái ngay tại ruộng
Dân "bấm bụng" bán lúa tươi cho thương lái ngay tại ruộng

Người dân cho biết do không có điều kiện phơi sấy, kho bãi nên phải “bấm bụng” bán lúa tươi cho thương lái ngay tại ruộng.

Dân "bấm bụng" bán lúa tươi cho thương lái ngay tại ruộng

Dân "bấm bụng" bán lúa tươi cho thương lái ngay tại ruộng

Người dân cho biết do không có điều kiện phơi sấy, kho bãi nên phải “bấm bụng” bán lúa tươi cho thương lái ngay tại ruộng.

Thương lái Trung Quốc lại ồ ạt thu mua giun biển
Thương lái Trung Quốc lại ồ ạt thu mua giun biển

Chủ tịch UBND xã Quảng Công cho biết, tình trạng người dân các vùng khác đổ về địa phương để tìm bắt giun biển diễn ra trong thời gian nửa tháng nay,

Thương lái Trung Quốc lại ồ ạt thu mua giun biển

Thương lái Trung Quốc lại ồ ạt thu mua giun biển

Chủ tịch UBND xã Quảng Công cho biết, tình trạng người dân các vùng khác đổ về địa phương để tìm bắt giun biển diễn ra trong thời gian nửa tháng nay,

Không có chuyện thương lái ép giá thanh long ở Bình Thuận
Không có chuyện thương lái ép giá thanh long ở Bình Thuận

VOV.VN -Ông Bùi Đăng Hưng, Chủ tịch Hiệp hội thanh long Bình Thuận: Những trái thanh long đổ dọc đường vừa qua là do bị bệnh nấm trắng (hay còn gọi là nấm tắc kè).

Không có chuyện thương lái ép giá thanh long ở Bình Thuận

Không có chuyện thương lái ép giá thanh long ở Bình Thuận

VOV.VN -Ông Bùi Đăng Hưng, Chủ tịch Hiệp hội thanh long Bình Thuận: Những trái thanh long đổ dọc đường vừa qua là do bị bệnh nấm trắng (hay còn gọi là nấm tắc kè).

Thương lái ồ ạt gom chuối xuất sang Trung Quốc
Thương lái ồ ạt gom chuối xuất sang Trung Quốc

Hàng chục lao động được tuyển từ miền Bắc, Trung mở đại lý lưu động thu mua chuối, sơ chế, đóng gói xuất sang Trung Quốc.

Thương lái ồ ạt gom chuối xuất sang Trung Quốc

Thương lái ồ ạt gom chuối xuất sang Trung Quốc

Hàng chục lao động được tuyển từ miền Bắc, Trung mở đại lý lưu động thu mua chuối, sơ chế, đóng gói xuất sang Trung Quốc.