Thương mại liên Triều đạt kỷ lục trong năm 2014

VOV.VN -Tổng kim ngạch thương mại liên Triều đã đạt mức cao kỷ lục trong năm 2014 nhờ vào tăng trưởng thương mại tại khu công nghiệp chung.

Theo một báo cáo được Bộ Thống nhất Hàn Quốc công bố hôm qua, giá trị thương mại liên Triều đạt 2 tỉ 343 triệu USD, tăng 106,2% so với năm 2013. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, sự gia tăng kim ngạch thương mại liên Triều chủ yếu nhờ vào tăng trưởng tại khu công nghiệp chung Kaesong, ngay cả khi Seoul áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng từ hồi năm 2010.

Theo báo cáo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, giá trị thương mại liên Triều tại khu công nghiệp chung Kaesong đạt 2 tỉ 330 triệu USD trong năm 2014, tăng 106,5% so với một năm trước đó. Con số này chiếm tới 99,8% tổng kim ngạch thương mại liên Triều.

Tuy nhiên, hiện 2 miền Triều Tiên đang rơi vào tranh cãi về vấn đề tiền lương tại khu công nghiệp chung Kaesong khi Triều Tiên đơn phương quyết định tăng lương tối thiểu hàng tháng cho 53 nghìn công nhân đang làm việc tại 124 công ty Hàn Quốc ở khu công nghiệp Kaesong thêm 5,18%. Seoul không chấp nhận yêu cầu này của Bình Nhưỡng, cho rằng Bình Nhưỡng đã vi phạm thỏa thuận năm 2004, mà theo đó, mức tiền lương là do 2 bên cùng quyết định. 2 bên đã gặp nhau nhiều lần để giải quyết vấn đề này song hiện vẫn chưa có kết quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc thăm Mỹ, bàn về quan hệ liên Triều
Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc thăm Mỹ, bàn về quan hệ liên Triều

VOV.VN - Từ ngày 8-14/12 Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc thăm Mỹ nhằm thảo luận về chính sách của Hàn Quốc về Triều Tiên cũng như mối quan hệ liên Triều.

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc thăm Mỹ, bàn về quan hệ liên Triều

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc thăm Mỹ, bàn về quan hệ liên Triều

VOV.VN - Từ ngày 8-14/12 Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc thăm Mỹ nhằm thảo luận về chính sách của Hàn Quốc về Triều Tiên cũng như mối quan hệ liên Triều.

Tập trận Mỹ - Hàn: Nguy cơ chiến tranh liên Triều lần 2
Tập trận Mỹ - Hàn: Nguy cơ chiến tranh liên Triều lần 2

VOV.VN - Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc So Se Pyong đã tuyên bố như trên và cảnh báo căng thẳng hiện nay có thể “dẫn đến chiến tranh liên Triều lần 2”.

Tập trận Mỹ - Hàn: Nguy cơ chiến tranh liên Triều lần 2

Tập trận Mỹ - Hàn: Nguy cơ chiến tranh liên Triều lần 2

VOV.VN - Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc So Se Pyong đã tuyên bố như trên và cảnh báo căng thẳng hiện nay có thể “dẫn đến chiến tranh liên Triều lần 2”.

Triều Tiên nhen nhóm đối thoại liên Triều
Triều Tiên nhen nhóm đối thoại liên Triều

VOV.VN - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 23/1 đề nghị Hàn Quốc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt để tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại liên Triều.

Triều Tiên nhen nhóm đối thoại liên Triều

Triều Tiên nhen nhóm đối thoại liên Triều

VOV.VN - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 23/1 đề nghị Hàn Quốc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt để tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại liên Triều.

Diễn văn đầu năm mới của Kim Jong-un mở ra hy vọng đàm phán liên Triều
Diễn văn đầu năm mới của Kim Jong-un mở ra hy vọng đàm phán liên Triều

VOV.VN -Chính phủ Hàn Quốc hôm qua (1/1) bày tỏ hi vọng đàm phán Liên Triều sẽ diễn ra trong tương lai gần.

Diễn văn đầu năm mới của Kim Jong-un mở ra hy vọng đàm phán liên Triều

Diễn văn đầu năm mới của Kim Jong-un mở ra hy vọng đàm phán liên Triều

VOV.VN -Chính phủ Hàn Quốc hôm qua (1/1) bày tỏ hi vọng đàm phán Liên Triều sẽ diễn ra trong tương lai gần.

Mỹ, Hàn sẽ tập trận chung bất chấp hy vọng nối lại đàm phán liên Triều
Mỹ, Hàn sẽ tập trận chung bất chấp hy vọng nối lại đàm phán liên Triều

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua (2/1) cho biết, nước này vẫn sẽ tiến hành cuộc tập trận chung thường niên với Mỹ vào tháng 3 tới theo đúng dự kiến.

Mỹ, Hàn sẽ tập trận chung bất chấp hy vọng nối lại đàm phán liên Triều

Mỹ, Hàn sẽ tập trận chung bất chấp hy vọng nối lại đàm phán liên Triều

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua (2/1) cho biết, nước này vẫn sẽ tiến hành cuộc tập trận chung thường niên với Mỹ vào tháng 3 tới theo đúng dự kiến.

Khôi phục tuyến đường sắt liên Triều trong Sáng kiến Á-Âu
Khôi phục tuyến đường sắt liên Triều trong Sáng kiến Á-Âu

VOV.VN - Đại diện Hàn Quốc khẳng định, các tuyến đường sắt liên Triều sẽ giúp kết nối người dân và nền văn hóa của hai miền Triều Tiên.

Khôi phục tuyến đường sắt liên Triều trong Sáng kiến Á-Âu

Khôi phục tuyến đường sắt liên Triều trong Sáng kiến Á-Âu

VOV.VN - Đại diện Hàn Quốc khẳng định, các tuyến đường sắt liên Triều sẽ giúp kết nối người dân và nền văn hóa của hai miền Triều Tiên.