Thưởng Tết ngành thẩm mỹ: Cao nhất 150 triệu đồng

Giám đốc một trung tâm thẩm mỹ tại Hà Nội cho biết, mức thưởng cao nhất trong ngành lên tới 150 triệu đồng.

Dù chi phí cho các dịch vụ làm đẹp tại các thẩm mỹ viện, spa luôn ở con số hàng chục triệu đồng nhưng vẫn không ít chị em chi “mạnh tay” để trùng tu nhăn sắc. Chính vì vậy, người ta đường nói vui rằng nghề thẩm mỹ là “nghề chém không ai kêu”.

Một vị bác sĩ thẩm mỹ giấu tên ở Hà Nội cho biết chi phí cho một ca điều trị thẩm mỹ không chỉ dựa vào công nghệ hiện đại, mỹ phẩm đặc trị mà còn phụ thuộc rất nhiều vào độ nổi tiếng của cơ sở thẩm mỹ cũng như tên tuổi của bác sĩ thực hiện điều trị. Đơn cử như dịch vụ trị nám da, ở thẩm mỹ viện này có chi phí là 10 triệu đồng nhưng ở cơ sở khác có tiếng tăm hơn, bác sĩ uy tín hơn lại đội lên tới 20 triệu, thậm chí là 30 triệu đồng.


(Ảnh minh họa)

Đây là mức chênh lệch khá lớn nhưng khách hàng lại luôn tâm niệm rằng “tiền nào của nấy” nên trước khi quyết định đi tân trang sắc đẹp, nhiều chị em có điều kiện không cần để tâm đến giá thành mà luôn đặt yếu tố hiệu quả cũng như mức độ an toàn lên trên hết.

Thu nhập “khủng” của nhân viên ngành thẩm mỹ

Được đánh giá là ngành công nghiệp trị giá tiền tỷ trên thế giới, ngành thẩm mỹ đã mang lại lợi nhuận khủng cho các nhà đầu tư thông qua các dịch vụ thẩm mỹ với “giá trên trời” như nâng ngực 40-70 triệu, nâng mũi 25-60 triệu, căng da 30-100 triệu, trị nám 15-40 triệu, trị mụn 15-30 triệu, tắm trắng 20-30 triệu đồng…

Cũng chính nhờ mức lợi nhuận “khủng” đó mà các giám đốc thẩm mỹ viện, spa đã chi “mạnh tay” cho mức lương và thu nhập của nhân viên, thu nhập trung bình của một bác sĩ thẩm mỹ vào khoảng 150-200 triệu/tháng, thu nhập của y tá khoảng 15-25 triệu/tháng, thu nhập của chuyên viên thẩm mỹ cũng từ 10-15 triệu/tháng.

Hương Giang, một nhân viên thẩm mỹ làm việc ở Hà Nội chia sẻ, nếu lành nghề, mức lương của ngành làm đẹp này có thể khá cao so với mặt bằng chung. "Chuyên viên như mình thu nhập cũng khoảng 10 triệu đồng/tháng, người lành nghề hơn thì 12-15 triệu đồng. So với một số ngành 'hot' trước đây như ngân hàng hay giáo viên, kỹ sư thì mức này khá cạnh tranh", Giang chia sẻ.

Thưởng Tết Nguyên đán 2015 lên tới 150 triệu/người

Giám đốc một trung tâm thẩm mỹ tại Hà Nội cho biết, mức thưởng cao nhất trong ngành lên tới 150 triệu đồng, áp dụng cho nhân viên xuất sắc. Trong khi đó, mức phổ biến là 4-6 tháng lương. Ngoài ra, có những trung tâm thẩm mỹ còn có chế độ hỗ trợ tiền tàu xe, vé máy bay cho cán bộ công nhân về quê ăn Tết.

Theo thống kê của Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội tại 13.189 doanh nghiệp với hơn 2,5 triệu lao động trong cả nước cho biết mức thưởng Tết Nguyên Đán năm 2015 đạt trung bình là 5,03 triệu đồng/người. Tuy nhiên vẫn có một số doanh nghiệp có mức thưởng Tết chỉ từ 30.000 đến 100.000 đồng/người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Nóng” chuyện lương, thưởng Tết
“Nóng” chuyện lương, thưởng Tết

VOV.VN - Hiện nay, một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, gặp khó trong việc điều chỉnh lương và thưởng Tết, khiến công nhân bất bình.

“Nóng” chuyện lương, thưởng Tết

“Nóng” chuyện lương, thưởng Tết

VOV.VN - Hiện nay, một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, gặp khó trong việc điều chỉnh lương và thưởng Tết, khiến công nhân bất bình.

Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội nói về lương, thưởng Tết
Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội nói về lương, thưởng Tết

VOV.VN -Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: Trong năm 2014 mặc dù kinh tế khó khăn nhưng phần lớn các doanh nghiệp đều có phương án thưởng Tết.

Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội nói về lương, thưởng Tết

Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội nói về lương, thưởng Tết

VOV.VN -Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: Trong năm 2014 mặc dù kinh tế khó khăn nhưng phần lớn các doanh nghiệp đều có phương án thưởng Tết.

Thưởng Tết ngân hàng: Sẽ có “xả lũ”?
Thưởng Tết ngân hàng: Sẽ có “xả lũ”?

Có thể chỉ là chuyện vui, nhưng nhân viên một số ngân hàng đang tính đến khả năng có “xả lũ” thưởng Tết năm nay...

Thưởng Tết ngân hàng: Sẽ có “xả lũ”?

Thưởng Tết ngân hàng: Sẽ có “xả lũ”?

Có thể chỉ là chuyện vui, nhưng nhân viên một số ngân hàng đang tính đến khả năng có “xả lũ” thưởng Tết năm nay...

Doanh nghiệp thưởng Tết Ất Mùi cao nhất hơn 480 triệu đồng/người
Doanh nghiệp thưởng Tết Ất Mùi cao nhất hơn 480 triệu đồng/người

VOV.VN -Hầu hết các doanh nghiệp báo cáo đều dự kiến mức trung bình đạt 1 tháng lương (khoảng 5 triệu đồng/người, tăng 15,% so với mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2014.

Doanh nghiệp thưởng Tết Ất Mùi cao nhất hơn 480 triệu đồng/người

Doanh nghiệp thưởng Tết Ất Mùi cao nhất hơn 480 triệu đồng/người

VOV.VN -Hầu hết các doanh nghiệp báo cáo đều dự kiến mức trung bình đạt 1 tháng lương (khoảng 5 triệu đồng/người, tăng 15,% so với mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2014.

Hàng không vẫn chưa công bố thưởng Tết
Hàng không vẫn chưa công bố thưởng Tết

VOV.VN -Thu nhập bình quân người lao động của Vietnam Airlines cả năm xấp xỉ 12 triệu/đồng/người/tháng.

Hàng không vẫn chưa công bố thưởng Tết

Hàng không vẫn chưa công bố thưởng Tết

VOV.VN -Thu nhập bình quân người lao động của Vietnam Airlines cả năm xấp xỉ 12 triệu/đồng/người/tháng.

Không ít doanh nghiệp thưởng Tết bằng “cây nhà lá vườn”
Không ít doanh nghiệp thưởng Tết bằng “cây nhà lá vườn”

Một thực tế tồn tại từ nhiều năm, đó là chỉ những doanh nghiệp có mức thưởng Tết tạm ổn thì mới báo cáo lên cơ quan quản lý nhà nước.

Không ít doanh nghiệp thưởng Tết bằng “cây nhà lá vườn”

Không ít doanh nghiệp thưởng Tết bằng “cây nhà lá vườn”

Một thực tế tồn tại từ nhiều năm, đó là chỉ những doanh nghiệp có mức thưởng Tết tạm ổn thì mới báo cáo lên cơ quan quản lý nhà nước.