Thường vụ Quốc hội tiếp tục bàn việc xây dựng sân bay Long Thành

VOV.VN - Theo chương trình làm việc Phiên họp thứ 35, Ủy banThường vụ Quốc hội sẽ dành thời gian để cho ý kiến chủ trương xây cảng hàng không Long Thành.

Tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; dự thảo kế hoạch tổ chức xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức Quốc hội; phương án phân bổ vốn dự phòng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015.

Trước đó chủ trương xây dựng sân bay quốc tế Long Thành đã nhiều lần được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và cho ý kiến. Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, chủ trương xây dựng công trình này đã chính thức được trình quốc hội xem xét và thông qua. Quốc hội đã đồng ý với chủ trương xây dựng cảng Long Thành, tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về vốn đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng… trong lúc kinh tế đất nước khó khăn, đặc biệt là thị trường hàng không quốc tế đang trong giai đoạn “ế ẩm”.

Trở lại với lịch làm việc, phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian để thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề lớn của dự án Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; cho ý kiến về dự thảo kế hoạch tổ chức xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Luật Tạm giữ, tạm giam.

Dự kiến, phiên họp thứ 35 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII sẽ kéo dài từ ngày 25/2 đến hết ngày 27/2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ủng hộ dự án xây sân bay Long Thành
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ủng hộ dự án xây sân bay Long Thành

VOV.VN - Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: "Tôi đồng ý về mặt chủ trương cho Bộ Giao thông Vận tải được lập dự án khả thi đầu tư sân bay quốc tế Long Thành"

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ủng hộ dự án xây sân bay Long Thành

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ủng hộ dự án xây sân bay Long Thành

VOV.VN - Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: "Tôi đồng ý về mặt chủ trương cho Bộ Giao thông Vận tải được lập dự án khả thi đầu tư sân bay quốc tế Long Thành"

Xây sân bay Long Thành: Loay hoay câu hỏi về vốn
Xây sân bay Long Thành: Loay hoay câu hỏi về vốn

VOV.VN -Ông Phạm Quang Nghị: “Theo Báo cáo của Chính phủ thì các nguồn vốn chưa chắc chắn; có nhiều yếu tố viết hơi lãng mạn, lạc quan…”

Xây sân bay Long Thành: Loay hoay câu hỏi về vốn

Xây sân bay Long Thành: Loay hoay câu hỏi về vốn

VOV.VN -Ông Phạm Quang Nghị: “Theo Báo cáo của Chính phủ thì các nguồn vốn chưa chắc chắn; có nhiều yếu tố viết hơi lãng mạn, lạc quan…”

Xây sân bay Long Thành: Không vội vàng
Xây sân bay Long Thành: Không vội vàng

Đó là kiến nghị của nhiều chuyên gia tại buổi làm việc với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành tại TP HCM ngày 12/12. 

Xây sân bay Long Thành: Không vội vàng

Xây sân bay Long Thành: Không vội vàng

Đó là kiến nghị của nhiều chuyên gia tại buổi làm việc với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành tại TP HCM ngày 12/12. 

Xây sân bay Long Thành: Con số giải tỏa 140.000 hộ dân lấy ở đâu ra?
Xây sân bay Long Thành: Con số giải tỏa 140.000 hộ dân lấy ở đâu ra?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Võ Thị Dung: Đơn vị lập dự án đã đưa một thông tin rất ảo để thuyết phục Quốc hội chủ trương đầu tư Long Thành.

Xây sân bay Long Thành: Con số giải tỏa 140.000 hộ dân lấy ở đâu ra?

Xây sân bay Long Thành: Con số giải tỏa 140.000 hộ dân lấy ở đâu ra?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Võ Thị Dung: Đơn vị lập dự án đã đưa một thông tin rất ảo để thuyết phục Quốc hội chủ trương đầu tư Long Thành.

Chi phí đầu tư cho sân bay Long Thành quá cao?
Chi phí đầu tư cho sân bay Long Thành quá cao?

VOV.VN -Số tiền đầu tư trên 1 hành khách của các nước trong khu vực trung bình chỉ 81 USD/hành khách nhưng với Long Thành lại là 187 USD.

Chi phí đầu tư cho sân bay Long Thành quá cao?

Chi phí đầu tư cho sân bay Long Thành quá cao?

VOV.VN -Số tiền đầu tư trên 1 hành khách của các nước trong khu vực trung bình chỉ 81 USD/hành khách nhưng với Long Thành lại là 187 USD.