Thủy điện Lai Châu ra quân đảm bảo tiến độ 2013

(VOV) -Hôm nay mùng 4 Tt, trên công trường Thủy điện Lai Châu đã ra quân thi đua lao động sản xuất.

Những công nhân trên công trường đã và đang nỗ lực hết mình, làm việc ba ca liên tục trong ngày để đảm bảo các mốc tiến độ 2013.

Sau mấy ngày nghỉ Tết trên công trường, hôm nay, những người thợ Sông Đà trên công trình thủy điện Lai Châu lại tấp nập hối hả vào ca sản xuất mới. Không khí làm việc vẫn tấp nập như những ngày lao động trong năm, tiếng vận chuyển máy móc, tiếng lắp đặt thiết bị…tạo nên âm vang rộn rã của mùa xuân mới trên công trường. Từng tốp thợ của các đơn vị thi công như Sông Đà 5, Sông Đà 9, tổng công ty xây dựng Trường Sơn đang cần mẫn với từng phần việc của mình.

Tại khu vực lắp đặt dây truyền sản xuất bê tông đầm lăn, hơn 300 cán bộ, kỹ sư lao động thuộc xí nghiệp Sông Đà 5.08 đã thực hiện 3 ca lao động nghiêm túc để đảm bảo đến cuối tháng 2 này sẽ hoàn thành lắp đặt dây truyền để tiến hành đổ bê tông đầm lăn đúng tiến độ. Nhiều anh em sau khi về quê ăn Tết cùng gia đình đã trở lại công trường để tham gia làm việc.

Anh Trần Văn Hà, xí nghiệp Sông Đà 5.08, thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 5 nói: “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ, chúng tôi lên đến đây là bắt tay vào làm việc. Về quê ăn Tết vui như thế nào thì chúng tôi cũng lên làm việc hăng say như thế, rất phấn khởi”.

“Tất cả vì dòng điện tương lai của Tổ quốc”, đó là khẩu hiệu tại tất cả các hạng mục thi công trên công trường thủy điện Lai Châu” những ngày đầu năm mới này. Đây cũng là kim chỉ nam cho mỗi cán bộ, kỹ sư, công nhân Công ty cổ phần Sông Đà 9 phấn đấu hết mình cho dòng điện sáng. Ông Hồ Việt Triều, phó giám đốc xí nghiệp Sông Đà 9.09 – đơn vị khai thác đá phục vụ cho thi công các hạng mục trên công trường cho biết, ngoài tập trung đảm bảo tiến độ, ngay những ngày đầu năm, xí nghiệp đã phát động phong trào thi đua xây dựng công trình thuỷ điện Lai Châu đạt kết quả cao nhất và an toàn: “Đợt này đơn vị đang phấn đấu thi đua làm việc tăng ca, tăng giờ tốt hơn đảm bảo các nhu cầu về đất đá để đắp, cung cấp đủ đúng yêu cầu các vật liệu”.

Với tinh thần làm việc hăng say của các đơn vị thi công, của mỗi người thợ, năm qua nhiều hạng mục trên công trường thủy điện Lai Châu đã vượt tiến độ so với yêu cầu. Trên công trường đã hoàn thành công tác xử lý nền móng và đổ bê tông cửa nhận nước. Xây dựng các hạng mục phụ trợ như trạm nghiền, trạm trộn, hệ thống cấp điện, cấp nước, đường giao thông…. đáp ứng theo yêu cầu tiến độ thi công.  Hoàn thành đổ bê tông CVC các loại đạt 350.000m3; đổ bê tông RCC đạt 995.000m2; khai thác 1,3 triệu m3 đá…

Ông Lê Hồng Phương, phó ban quản lý dự án thủy điện Sơn La- Lai Châu cho biết: “Để đảm bảo được mục tiêu của công trình chính cũng như đảm bảo tiến độ thi công bê tông đầm lăn, một số hạng mục phụ trợ như hệ thống trạm nghiền, toàn bộ hệ thống sản xuất và vận chuyển vữa RCC cũng đang được triển khai mạnh mẽ. Bên cạnh đó công tác xây dựng các cơ sở phụ trợ khác như cơ sở thí nghiệm, cơ sở điện nước, cơ sở thủy công chuyên ngành cũng đang được triển khai để đáp ứng tiến độ của công trình chính trong năm 2013”.

Âm thanh rộn rã của máy móc và dòng người hối hả vào ca trên công trường thuỷ điện Lai Châu ngày đầu năm mới thể hiện quyết tâm của hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động, tiến tới đích phát điện tổ máy số 1 vào năm 2016. Khí thế ấy làm bừng lên một mùa xuân mới với nhiều hứa hẹn trên núi rừng Tây Bắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên