Thụy Sỹ đầu tư gần 2 tỷ USD vào Việt Nam

VOV.VN - Thụy Sỹ xếp thứ 18/101 quốc gia đầu tư tại Việt Nam với 101 dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 1,94 tỷ USD

Theo số liệu từ Cục Đầu nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 15/12/2014, Thụy Sỹ có 101 dự án đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 1,94 tỷ USD và xếp thứ 18/101 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

Quy mô vốn bình quân một dự án của Thụy Sỹ khoảng 19,2 triệu USD, cao hơn so với mức bình quân chung một dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là 14,3 triệu USD/dự án.

Các nhà đầu tư Thụy Sỹ đã đầu tư vào 14/18 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó vốn đầu tư tập trung vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Thụy Sỹ có 36 dự án trong lĩnh vực này với tổng vốn đầu tư là 1,64 tỷ USD (chiếm35% tổng số dự án và 84% tổng vốn đầu tư của Thụy Sỹ tại Việt Nam). Ngoài ra, dự án của Thụy Sỹ còn đầu tư vào một số lĩnh vực khác như: điện, nông nghiệp, thông tin và truyền thông, kinh doanh bất động sản, bán buôn, bán lẻ...

Thống kê cho thấy, khi đầu tư vào Việt Nam, các nhà đầu tư Thụy Sỹ đa số lựa chọn hình thức 100% vốn nước ngoài, liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Đến nay, các nhà đầu tư Thụy Sỹ đã có mặt tại 16/63 địa phương của cả nước. Hà Nội và TP HCM là hai địa phương thu hút được nhiều dự án của Thụy Sỹ nhất. Hà Nội thu hút được 20 dự án (97 triệu USD vốn đầu tư). TP HCM thu hút được 45 dự án (67 triệu USD vốn đầu tư)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thụy Sỹ giúp Việt Nam cải cách đăng ký kinh doanh
Thụy Sỹ giúp Việt Nam cải cách đăng ký kinh doanh

Ngoài tiết kiệm thời gian, thông qua Hệ thống thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia, các doanh nghiệp sẽ có khả năng tiếp cận được những thông tin đáng tin cậy, có giá trị pháp lý về những bạn hàng tiềm năng tại Việt Nam.

Thụy Sỹ giúp Việt Nam cải cách đăng ký kinh doanh

Thụy Sỹ giúp Việt Nam cải cách đăng ký kinh doanh

Ngoài tiết kiệm thời gian, thông qua Hệ thống thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia, các doanh nghiệp sẽ có khả năng tiếp cận được những thông tin đáng tin cậy, có giá trị pháp lý về những bạn hàng tiềm năng tại Việt Nam.

Cần Thơ thu hút vốn đầu tư nước ngoài còn hạn chế
Cần Thơ thu hút vốn đầu tư nước ngoài còn hạn chế

VOV.VN - Đây là phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trong Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định 366 của Thủ tướng Chính phủ.

Cần Thơ thu hút vốn đầu tư nước ngoài còn hạn chế

Cần Thơ thu hút vốn đầu tư nước ngoài còn hạn chế

VOV.VN - Đây là phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trong Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định 366 của Thủ tướng Chính phủ.

Quốc vụ khanh phụ trách kinh tế của Thụy Sỹ thăm Việt Nam
Quốc vụ khanh phụ trách kinh tế của Thụy Sỹ thăm Việt Nam

Chuyến thăm của bà Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch sẽ tập trung vào hợp tác kinh tế song phương, hợp tác phát triển kinh tế...

Quốc vụ khanh phụ trách kinh tế của Thụy Sỹ thăm Việt Nam

Quốc vụ khanh phụ trách kinh tế của Thụy Sỹ thăm Việt Nam

Chuyến thăm của bà Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch sẽ tập trung vào hợp tác kinh tế song phương, hợp tác phát triển kinh tế...

Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài
Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài

VOV.VN - Bắc Ninh đã tăng thêm 1,36 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm chiếm 12,2% tổng vốn đầu tư. 

Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài

Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài

VOV.VN - Bắc Ninh đã tăng thêm 1,36 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm chiếm 12,2% tổng vốn đầu tư. 

Ngân hàng Thụy Sỹ bị dính gian lận thuế
Ngân hàng Thụy Sỹ bị dính gian lận thuế

Rahn & Bodmer, ngân hàng tư nhân lâu đời nhất Zurich có thể đang dính dáng đến vụ trốn thuế liên quan đến cơ quan thuế vụ Mỹ.

Ngân hàng Thụy Sỹ bị dính gian lận thuế

Ngân hàng Thụy Sỹ bị dính gian lận thuế

Rahn & Bodmer, ngân hàng tư nhân lâu đời nhất Zurich có thể đang dính dáng đến vụ trốn thuế liên quan đến cơ quan thuế vụ Mỹ.