Tiểu thương chợ Đồng Xuân phản đối, giá thuê sạp liệu có thay đổi?

VOV.VN - Mức giá thuê kiốt mới đã khiến hàng trăm tiểu thương chợ Đồng Xuân bức xúc, phản đối.

Như Đài TNVN đã phản ánh, Công ty cổ phần Đồng Xuân (Hà Nội) vừa thông báo về việc điều chỉnh giá cho thuê địa điểm kinh doanh tại chợ Đồng Xuân lần thứ 4 (2015-2019) với các sạp hàng trong chợ, các ki ốt trong chợ và xung quanh chợ.

Mức giá thuê kiốt mới đã khiến hàng trăm tiểu thương chợ Đồng Xuân bức xúc, phản đối. Họ mong muốn, Ban Quản lý chợ sẽ có buổi làm việc trực tiếp với các tiểu thương và giá thuê ki-ốt sẽ được giữ nguyên.


Chợ Đồng Xuân (Ảnh minh họa: KT)

Trước sự phản đối của các tiểu thương tại chợ Đồng Xuân về việc tăng giá thuê ki-ốt, đại diện Tổng Công ty cổ phần Đồng Xuân cho biết, thực tế, phía công ty chưa tính đúng tính đủ các chi phí đầu vào mà mới chỉ tính chi phí tối thiểu của doanh nghiệp. 

Theo tính toán, các chi phí quản lý chợ và các chi phí hành chính khác trung bình tăng từ 10% đến 20%. Riêng chi phí thuê đất là tăng mạnh nhất. 5 năm trước, tiền thuê đất là khoảng 2 tỷ đồng, nhưng trong 5 năm tới (2015-2019), tiền thuê đất là hơn 6 tỷ đồng. Đây là con số sau khi đã được ưu đãi theo Nghị định 108 của Chính phủ, nếu không, thực tế số tiền thuê đất phải tăng lên tới 11 tỷ đồng cho 5 năm tới.

Tuy nhiên, không đồng tình với quan điểm này, hầu hết các tiểu thương ở chợ Đồng Xuân cho rằng, trong điều kiện kinh tế ngày càng khó khăn, hàng hóa ế ẩm, ban quản lý không những không giảm giá thuê ki ốt mà còn lại tăng giá cao, điều này không hợp lý trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

Họ cho rằng, với mức thông báo điều chỉnh tăng giá lên tới khoảng 30%, trung bình một quầy bán sẽ tăng từ 170.000 – 180.000 đồng/tháng. Như vậy, mỗi năm phát sinh thêm 2 triệu nữa, 5 năm sẽ tăng thêm 10 triệu đồng. Ngoài ra, bãi gửi xe bị chiếm dụng, nhiều không gian của chợ bị cho thuê, không gian chật hẹp, khiến việc kinh doanh ngày càng khó khăn.

Các tiểu thương kiến nghị: “Hiện nay, bà con rất khó khăn. Chúng tôi đề nghị Công ty phải nhìn thẳng vào sự thật đó và giữ nguyên mức giá cũ. Nếu tăng thêm giá sẽ không đảm bảo được đời sống của bà con. Chúng tôi đã kinh doanh ở đây mấy chục năm nên chúng tôi cần phải lên tiếng. Phía công ty đang áp đặt chúng tôi…”.

Theo ông Đỗ Xuân Thủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đồng Xuân, sau khi tính toán phương án điều chỉnh giá, công ty đã tổ chức cuộc họp với đại diện ngành hàng và ban chấp hành phụ nữ.


Một gian hàng trong Chợ Đồng Xuân

Sau đó gửi thông báo tới từng hộ kinh doanh. Phía công ty cũng đã thành lập các tổ tiếp nhận ý kiến tiểu thương; đồng thời sẵn sàng tổ chức đối thoại trực tiếp với bà con tiểu thương  xung quanh việc điều chỉnh giá thuê ki ốt trong 5 năm tới.

Ông Đỗ Xuân Thủy cũng khẳng định, sau khi nhận thông báo về việc điều chỉnh giá thuê ki ốt, bà con tiểu thương có thể gửi ý kiến, còn phía Công ty sẽ có  tổ tiếp nhận, giải thích phương án điều chỉnh giá.

Trường hợp các tiểu thương vẫn không chấp nhận mặt bằng giá thuê mới, Công ty sẽ gửi bản giá thuê mới lên cơ quan quản lý thẩm định. Khi Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua mới có mức giá chính xác. Ông Đỗ Xuân Thủy nói: “Việc người dân có ý kiến kiến nghị và mong muốn mức giá thuê thấp là mong muốn chính đáng. Trách nhiệm của chúng tôi là giải thích cho người dân hiểu và chia sẻ. Phương án giá này trước khi được thực hiện phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chúng tôi mới thực hiện được. Chúng tôi không áp đặt hay buộc người dân phải thực hiện. Chúng tôi làm việc hoàn toàn dân chủ và công khai”.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, tình hình tiêu thụ hàng hóa giảm, việc điều chỉnh giá thuê địa điểm kinh doanh sẽ có những tác động nhất định đến hoạt động kinh doanh của các tiểu thương. Trong khi đó, phía Công ty cổ phần Đồng Xuân cho biết, tháng 1/2015 là thời điểm ký lại hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh tại chợ Đồng Xuân. Nhưng đến thời điểm này vẫn chưa tìm được tiếng nói chung giữa 2 bên. Thời gian không còn nhiều, do đó, cần thiết có cuộc làm việc giữa 2 bên trong thời gian sớm nhất, để xem xét lại phương án điều chỉnh với mức độ phù hợp, hài hòa để tạo được sự đồng thuận của các hộ kinh doanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dạo chợ Đồng Xuân và Sapa ở xứ Tây
Dạo chợ Đồng Xuân và Sapa ở xứ Tây

Chợ Đồng Xuân và chợ Sapa ở Đức và Cộng hoà Czech không chỉ in dấu ấn của cộng đồng người Việt, mà còn là điểm đến trên bản đồ du lịch của hai thủ đô Berlin và Praha.

Dạo chợ Đồng Xuân và Sapa ở xứ Tây

Dạo chợ Đồng Xuân và Sapa ở xứ Tây

Chợ Đồng Xuân và chợ Sapa ở Đức và Cộng hoà Czech không chỉ in dấu ấn của cộng đồng người Việt, mà còn là điểm đến trên bản đồ du lịch của hai thủ đô Berlin và Praha.

Đi "chợ Đồng Xuân" giữa thủ đô Berlin
Đi "chợ Đồng Xuân" giữa thủ đô Berlin

VOV.VN - “Chợ Đồng Xuân” (Đồng Xuân Center) của cộng đồng người Việt là 1 trong 16 điểm du lịch hấp dẫn ở thủ đô Berlin (Đức).

Đi "chợ Đồng Xuân" giữa thủ đô Berlin

Đi "chợ Đồng Xuân" giữa thủ đô Berlin

VOV.VN - “Chợ Đồng Xuân” (Đồng Xuân Center) của cộng đồng người Việt là 1 trong 16 điểm du lịch hấp dẫn ở thủ đô Berlin (Đức).

Ban Quản lý chợ Đồng Xuân lên tiếng việc tăng thuế gian hàng
Ban Quản lý chợ Đồng Xuân lên tiếng việc tăng thuế gian hàng

Ban quản lý cho rằng, việc điều chỉnh đang được tiến hành theo các các bước rất công khai, dân chủ và đúng pháp luật.

Ban Quản lý chợ Đồng Xuân lên tiếng việc tăng thuế gian hàng

Ban Quản lý chợ Đồng Xuân lên tiếng việc tăng thuế gian hàng

Ban quản lý cho rằng, việc điều chỉnh đang được tiến hành theo các các bước rất công khai, dân chủ và đúng pháp luật.

Hà Nội: Cháy nhà 3 tầng gần chợ Đồng Xuân, 1 người tử vong
Hà Nội: Cháy nhà 3 tầng gần chợ Đồng Xuân, 1 người tử vong

Do nhà nằm sâu trong ngõ, lối vào quá hẹp nên phải mất 30 phút lực lượng cứu hỏa mới dập tắt được ngọn lửa

Hà Nội: Cháy nhà 3 tầng gần chợ Đồng Xuân, 1 người tử vong

Hà Nội: Cháy nhà 3 tầng gần chợ Đồng Xuân, 1 người tử vong

Do nhà nằm sâu trong ngõ, lối vào quá hẹp nên phải mất 30 phút lực lượng cứu hỏa mới dập tắt được ngọn lửa

Tiểu thương phản đối tăng giá thuê gian hàng chợ Đồng Xuân
Tiểu thương phản đối tăng giá thuê gian hàng chợ Đồng Xuân

VOV.VN - Theo các tiểu thương, việc tăng giá thuê gian hàng từ 17-22% so với giá cũ trong vòng 30 tháng đầu là quá cao so với tình hình buôn bán hiện nay.

Tiểu thương phản đối tăng giá thuê gian hàng chợ Đồng Xuân

Tiểu thương phản đối tăng giá thuê gian hàng chợ Đồng Xuân

VOV.VN - Theo các tiểu thương, việc tăng giá thuê gian hàng từ 17-22% so với giá cũ trong vòng 30 tháng đầu là quá cao so với tình hình buôn bán hiện nay.

Chợ Đồng Xuân: 27% hộ được cấp phép ATVSTP
Chợ Đồng Xuân: 27% hộ được cấp phép ATVSTP

Tại chợ bán buôn lớn nhất Hà Nội này, chỉ có 42 trong tổng số 155 hộ kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được cấp phép bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm

Chợ Đồng Xuân: 27% hộ được cấp phép ATVSTP

Chợ Đồng Xuân: 27% hộ được cấp phép ATVSTP

Tại chợ bán buôn lớn nhất Hà Nội này, chỉ có 42 trong tổng số 155 hộ kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được cấp phép bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm

Mẹ tìm con trai bị lạc ở chợ Đồng Xuân năm 1979
Mẹ tìm con trai bị lạc ở chợ Đồng Xuân năm 1979

Mẹ là Phạm Thị Cơi và các anh tìm con và em trai là Tạ Văn Tiến (SN: 3/3/1976) bị lạc ở chợ Đồng Xuân, năm nay con 36 tuổi.

Mẹ tìm con trai bị lạc ở chợ Đồng Xuân năm 1979

Mẹ tìm con trai bị lạc ở chợ Đồng Xuân năm 1979

Mẹ là Phạm Thị Cơi và các anh tìm con và em trai là Tạ Văn Tiến (SN: 3/3/1976) bị lạc ở chợ Đồng Xuân, năm nay con 36 tuổi.

Ban Quản lý chợ Đồng Xuân “đánh úp” tiểu thương?
Ban Quản lý chợ Đồng Xuân “đánh úp” tiểu thương?

VOV.VN -Trước thông tin BQL chợ Đồng Xuân quyết định tăng thuế, hàng trăm bà tiểu thương đồng loạt đóng cửa hàng.

Ban Quản lý chợ Đồng Xuân “đánh úp” tiểu thương?

Ban Quản lý chợ Đồng Xuân “đánh úp” tiểu thương?

VOV.VN -Trước thông tin BQL chợ Đồng Xuân quyết định tăng thuế, hàng trăm bà tiểu thương đồng loạt đóng cửa hàng.