Tìm cơ chế để Phú Quốc thành đặc khu với những đột phá mới

VOV.VN-Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội thảo "Góp ý đề án xây dựng khu hành chính- kinh tế đặc biệt Phú Quốc".

Sáng nay (16/9), tại huyện Đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang diễn ra hội thảo khoa học “Góp ý đề án xây dựng khu hành chính- kinh tế đặc biệt Phú Quốc”. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ chủ trì hội thảo. Hội thảo còn có sự tham dự của lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, các bộ, ngành và nhiều nhà khoa học trong cả nước.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, Phú Quốc là một huyện đảo giàu tiềm năng. Từ năm 2004, để phát triển đảo, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc đến năm 2020. Tuy nhiên để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, Bộ Chính trị đã giao cho Chính phủ xây dựng đề án hình thành các đặc khu; Chính phủ dự kiến sẽ chọn Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Vân Phong của Khánh Hòa và Phú Quốc của Kiên Giang để xây dựng đề án.

Do vậy, việc các bộ, ngành trung ương và tổ công tác nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là một việc làm hết sức cần thiết để trình Bộ Chính trị trong thời gian sớm nhất. Theo đó, Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu cần đi sâu phân tích tìm mô hình để Phú Quốc có thể trở thành đặc khu với những đột phá mới cả về thể chế, luật pháp; cơ chế quản lý đặc biệt. Có cần thiết xây dựng Phú Quốc nên thành phố vào cuối năm nay hay để tập trung cho việc hình thành đặc khu trong thời gian tới…

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đề nghị cần phải đưa vào Hiến pháp, ban hành luật đặc khu, luật phân quyền, hình thành chính quyền đặc khu với đặc khu trưởng do Thủ tướng bổ nhiệm; đặc biệt là phải xây dựng cơ chế để Phú Quốc cạnh tranh với các vùng khác; xây dựng các sản phẩm cạnh tranh mang tính quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai trương đường bay TP Hồ Chí Minh – Phú Quốc
Khai trương đường bay TP Hồ Chí Minh – Phú Quốc

(VOV) - Đường bay sẽ được VietJetAir khai thác mỗi ngày một chuyến bằng máy bay Airbus A320 mới, với sức chứa 180 hành khách.

Khai trương đường bay TP Hồ Chí Minh – Phú Quốc

Khai trương đường bay TP Hồ Chí Minh – Phú Quốc

(VOV) - Đường bay sẽ được VietJetAir khai thác mỗi ngày một chuyến bằng máy bay Airbus A320 mới, với sức chứa 180 hành khách.

Dừng chủ trương đầu tư hơn 90 dự án tại Phú Quốc
Dừng chủ trương đầu tư hơn 90 dự án tại Phú Quốc

Nguyên nhân do nhà đầu tư không dàn xếp được nguồn vốn, năng lực tài chính yếu kém...

Dừng chủ trương đầu tư hơn 90 dự án tại Phú Quốc

Dừng chủ trương đầu tư hơn 90 dự án tại Phú Quốc

Nguyên nhân do nhà đầu tư không dàn xếp được nguồn vốn, năng lực tài chính yếu kém...

Phát triển Phú Quốc xứng với tiềm năng
Phát triển Phú Quốc xứng với tiềm năng

(VOV) -Cùng với quy hoạch tổng thể, Chính phủ cũng ban hành một số chính sách nhằm đưa Phú Quốc trở thành khu du lịch tầm cỡ quốc tế.

Phát triển Phú Quốc xứng với tiềm năng

Phát triển Phú Quốc xứng với tiềm năng

(VOV) -Cùng với quy hoạch tổng thể, Chính phủ cũng ban hành một số chính sách nhằm đưa Phú Quốc trở thành khu du lịch tầm cỡ quốc tế.

Xây dựng đề án thành lập thành phố Phú Quốc
Xây dựng đề án thành lập thành phố Phú Quốc

(VOV) - Đại diện của chính phủ đã làm việc lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về vấn đề này.

Xây dựng đề án thành lập thành phố Phú Quốc

Xây dựng đề án thành lập thành phố Phú Quốc

(VOV) - Đại diện của chính phủ đã làm việc lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về vấn đề này.

Nỗi lo giữ "bảo hộ xuất xứ" cho nước mắm Phú Quốc
Nỗi lo giữ "bảo hộ xuất xứ" cho nước mắm Phú Quốc

VOV.VN - “Mừng và lo” là tâm sự chung của người làm nghề vì họ đang đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là về nguyên liệu cá.

Nỗi lo giữ "bảo hộ xuất xứ" cho nước mắm Phú Quốc

Nỗi lo giữ "bảo hộ xuất xứ" cho nước mắm Phú Quốc

VOV.VN - “Mừng và lo” là tâm sự chung của người làm nghề vì họ đang đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là về nguyên liệu cá.