Tôn mạ màu tiếp tục nguy cơ bị kiện phá giá

Thái Lan cảnh báo, nếu nhà xuất khẩu Việt Nam không kiềm chế họ sẽ kiến nghị Chính phủ Thái Lan điều tra chống bán phá giá

Sau cảnh báo của Hiệp hội Gang thép Malaysia, mới đây Hiệp hội Tôn mạ kim loại và Sơn phủ màu Thái Lan đã đưa ra cảnh báo hiện tượng bán phá giá đối với sản phẩm tôn mạ kim loại và sơn phủ màu của Việt Nam xuất khẩu sang Thái Lan.

Phía Thái Lan cảnh báo, nếu các nhà sản xuất – xuất khẩu của Việt Nam không kiềm chế lượng xuất khẩu, các nhà sản xuất tôn mạ kim loại và sơn phủ màu của Thái Lan sẽ kiến nghị Chính phủ Thái Lan áp dụng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm này của Việt Nam.

Trước tình hình này, Hiệp hội Thép Việt Nam đã đề nghị tất cả các doanh nghiệp sản xuất tôn mạ kim loại và sơn phủ màu trong nước cần có sự phối hợp để tránh nguy cơ bị kiện chống bán phá giá có thể xảy ra.

Trước đó, giữa tháng 8/2012, Hiệp hội Gang thép Malaysia đã lên tiếng cảnh báo sản phẩm thép, tôn tráng kẽm, tôn mạ màu từ Việt Nam nhập khẩu vào Malaysia tăng vọt và nếu không có những điều chỉnh kịp thời thì họ sẽ khởi kiện.

Theo giải thích của Hiệp hội thép Việt Nam: Điều kiện để các nước có thể khởi kiện chống bán phá giá đối với sản phẩm thép Việt Nam là chỉ cần có một loại sản phẩm thép nào đó xuất sang nước họ với sản lượng lớn và tăng đột biến trong khoảng thời gian ngắn so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, giá bán của sản phẩm thép Việt Nam tại thị trường nước ngoài cũng là điều kiện để xem xét khởi kiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên