Tôn Trung Quốc đội lốt tôn Việt đang công khai “đánh lừa” khách hàng

VOV.VN -Thực trạng này được các chuyên gia nêu tại hội thảo về tình trạng tôn gian, kém chất lượng nhập khẩu vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Buôn lậu, gian lận thương mại đã trở thành một vấn nạn nhức nhối và gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế đất nước. Trong đó, nạn tôn gian, tôn giả, tôn kém chất lượng không chỉ người tiêu dùng, mà ngay cả doanh nghiệp, tập đoàn sản xuất tôn trong nước cũng bị thiệt hại vì giảm thị phần, mất sản lượng…

Tôn ngoại tràn vào trong nước chủ yếu từ Trung Quốc

Còn ông Vũ Đình Hòe, Phó Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam, cũng nhận định: tình trạng gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái trong lĩnh vực tôn mạ màu, phân khúc quan trọng của ngành công nghiệp thép, một ngành quan trọng trong nền kinh tế quốc gia, ngày càng nhiều với quy mô lớn và thủ đoạn tinh vi.

Làm thí nghiệm phát hiện và phân biệt tôn gian, tôn kém chất lượng tại hội thảo “Tình trạng tôn gian, tôn kém chất lượng nhập khẩu, hậu quả và giải pháp” do  Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) phối hợp cùng Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức sáng 27/11. 

Là người trong cuộc của ngành thép, ông Nguyễn Văn Sưa, Phó chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, sản xuất tôn thép mạ và phủ màu là phân khúc quan trọng của ngành thép, với tốc độ tăng trưởng nhanh (17%/năm), tính cạnh tranh cao, là sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của ngành thép (năm 2014 chiếm 30%) kim ngạch xuất khẩu của ngành thép). 

Ở nhóm sản phẩm này, năm 2014, các nhà sản xuất tôn thép trong nước chỉ tiêu thụ được 2,1 triệu tấn, trong khi đó khối lượng nhập khẩu vào để tiêu thụ ở thị trường trong nước là 750.000 tấn. Như vậy, tôn nhập khẩu chiếm tới 26,3% thị trường trong nước. Ngay trong 9 tháng đầu năm nay, sản xuất trong nước chỉ tiêu thụ được hơn 2,2 triệu tấn, còn nhập khẩu tới 1 triệu tấn. Chứng tỏ, lượng tôn nhập khẩu chiếm tới 32% thị trường trong nước.

"Thực tế vẫn có không ít người tiêu dùng chấp nhận dùng hàng giả, kém chất lượng vì giá sản phẩm loại này rẻ hơn, phù hợp với khả năng chi trả của họ. Cho nên, các doanh nghiệp sản xuất tôn trong nước cũng cần tìm cách giảm giá thành mà vẫn giữ được chất lượng sản phẩm của mình để thu hút khách hàng" - ông Kiều Dương, Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương.
“Số lượng tôn thép các loại nhập khẩu tăng từng năm, từ 2011 đến nay, đặc biệt tăng đột biến năm 2015. Trong số hàng nhập khẩu thì tôn mạ từ Trung Quốc có số lượng lớn, giá rẻ và chất lượng kém”- ông Sưa đánh giá.

Các biểu hiện tôn giả, tôn nhái được ông Sưa chỉ ra là: in mác nhãn giả, lấy cắp thương hiệu của các nhà sản xuất tôn có uy tín để in lên hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng; gian lận độ dày; nhập hàng Trung Quốc kém chất lượng và in nhãn mác, thương hiệu của các doanh nghiệp có uy tín của Việt Nam để tiêu thụ; bán hàng không xuất hóa đơn.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, cho biết năm 2014, riêng lực lượng quản lý thị trường đa kiểm tra 1.900 cơ sở kinh doanh tôn, thép, đã phát hiện, xử lý hàng trăm cơ sở vi phạm, phạt hành chính hơn 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, sang năm 2015, kết quả kiểm tra cho thấy, tôn giả, tôn nhái, sai nhãn mác, không hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ có mặt hầu như từ Bắc chí Nam. Chỉ trong một thời gian ngắn, gần chục công ty tại Hà Nội bị lực lượng quản lý thị trường phát hiện có hành vi kinh doanh tôn, thép giả, kém chất lượng…

Ông Vũ Văn Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Sen, cho rằng: vấn nạn này ảnh hưởng đến doanh nghiệp sản xuất chân chính như: dễ dàng lừa được người tiêu dùng bằng giá cả thấp hơn hàng chính hiệu khiến doanh nghiệp bị mất thị phần tiêu thụ; tạo môi trường kinh doanh không lành mạnh kéo theo sự suy giảm cả ngành công nghiệp tôn thép…

Cần chế tài mạnh và xử lý nghiêm vi phạm

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, đặt câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra cho tuổi thọ và sự an toàn của công trình xây dựng khi sử dụng các sản phẩm tôn thép kém chất lượng, gian lận? Trong khi, đặc điểm của mặt hàng tôn mạ và tôn sơn phủ màu là khó xác định chất lượng nếu quan sát bằng mắt thường. Chỉ có thiết bị chuyên dụng mới xác định được chất lượng và độ dày của tôn. Người tiêu dùng trở thành nạn nhân của hành vi sản xuất, kinh doanh tôn giả.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo 389: Nạn buôn lậu, gian lận thương mại và nhất là hàng giả, hàng nhái vẫn diễn biến phức tạp, vi phạm ở nhiều nơi, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế đất nước, đe dọa sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ đến an ninh quốc gia và an toàn xã hội.

Nghiêm trọng hơn, theo ông Hùng, đánh vào khả năng khó nhận biết bằng mắt thường, thậm chí ngay cả với cơ quan chức năng nếu không có máy kẹp, để gian lận về độ dày nhằm thu lợi bất chính. Tuy theo yêu cầu của đại lý, chủ hàng sẵn sàng đối trắng thay đen để biến những cuộn tôn nhập khẩu không tên tuổi, trở thành bất cứ nhãn hiệu tôn nổi tiếng nào.

Thực trạng này, theo ông Sưa, gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực như: làm mất uy tín của các doanh nghiệp chân chính; làm giảm thị phần cảu các nhà sản xuất trong nước; tạo môi trường kinh doanh không lành mạnh. Đồng thời vấn nạn này làm ngân sách nhà nước bị thất thu, người tiêu dùng bị “móc túi” do mua phải hàng không đủ chất lượng. Không những thế, tôn giả, nhái còn khiến chất lượng công trình không đảm bảo, trong một số trường hợp có thể đe dọa đến tính mạng con người.

Theo ước tính của Hiệp hội Thép Việt Nam, với sức tiêu thụ loại sản phẩm này hiện nay thì hằng năm, người tiêu dùng bị thiệt hại hàng trăm tỉ đồng và ngân sách nhà nước mất đi hàng trăm tỉ đồng do những chiêu trò gian lận của một số doanh nghiệp, đơn vị phân phối, đại lý mặt hàng tôn thép mạ và phủ màu.

Phó tổng giám đốc Tôn Hoa Sen Vũ Văn Thanh kiến nghị: Doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ, vào cuộc một cách đồng bộ của các cơ quan chức năng để ngăn chặn tình trạng tôn gian, tôn kém chất lượng đang nhập khẩu ồ ạt vào Việt Nam. Trước mắt, theo ông Thanh, cần có chế tài mạnh để kiểm tra nghiêm ngặt, xử lý triệt để đối với các cơ sở sản xuất và kinh doanh gian dối.  Biện pháp khả thi cao sẽ là có một quy định cụ thể và chặt chẽ về in thông tin sản phẩm trên bề mặt tôn. Vì hiện nay nhãn hàng hóa chỉ in trên bao bì của cuộn tôn.

Về lâu dài, ông Thanh đề nghị cần có một bộ tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam về chất lượng tôn thép. Bên cạnh đó, người tiêu dùng nên có sự lựa chọn thông thái khi mua hàng để đảm bảo chất lượng công trình. Còn doanh nghiệp cần chủ động tiếp cận người tiêu dùng, tư vấn cho họ nên mua sản phẩm nào thì đạt chất lượng và mua ở đâu. Đặc biệt, các cơ quan báo chí truyền thông cần vào cuộc truyền thông rộng rãi đến người tiêu dùng để họ phân biệt được hàng giả, hàng kém chất lượng…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thất thu hàng ngàn tỷ đồng vì phôi thép Trung Quốc đội lốt hợp kim
Thất thu hàng ngàn tỷ đồng vì phôi thép Trung Quốc đội lốt hợp kim

VOV.VN -Gần 1 triệu tấn phôi thép Trung Quốc đội lốt hợp kim nhập vào Việt Nam khiến DN điêu đứng, Nhà nước thất thu thuế hàng triệu USD mỗi tháng

Thất thu hàng ngàn tỷ đồng vì phôi thép Trung Quốc đội lốt hợp kim

Thất thu hàng ngàn tỷ đồng vì phôi thép Trung Quốc đội lốt hợp kim

VOV.VN -Gần 1 triệu tấn phôi thép Trung Quốc đội lốt hợp kim nhập vào Việt Nam khiến DN điêu đứng, Nhà nước thất thu thuế hàng triệu USD mỗi tháng

Hạn chế thép Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam
Hạn chế thép Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam

(VOV) - VSA kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường giám sát sau thông quan với sản phẩm thép Trung Quốc.

Hạn chế thép Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam

Hạn chế thép Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam

(VOV) - VSA kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường giám sát sau thông quan với sản phẩm thép Trung Quốc.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Hàng giả xử lý được nhưng không đáng kể
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Hàng giả xử lý được nhưng không đáng kể

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương bức xúc và nhận khuyết điểm về công tác quản lý thị trường chống buôn lậu, hàng giả hàng nhái thời gian qua.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Hàng giả xử lý được nhưng không đáng kể

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Hàng giả xử lý được nhưng không đáng kể

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương bức xúc và nhận khuyết điểm về công tác quản lý thị trường chống buôn lậu, hàng giả hàng nhái thời gian qua.

Thép Trung Quốc lợi dụng ưu đãi thuế của Việt Nam
Thép Trung Quốc lợi dụng ưu đãi thuế của Việt Nam

VOV.VN - Doanh nghiệp Trung Quốc đã pha trộn rất nhỏ nguyên tố Bo vào thép xuất khẩu sang Việt Nam để được hưởng thuế suất 0%.

Thép Trung Quốc lợi dụng ưu đãi thuế của Việt Nam

Thép Trung Quốc lợi dụng ưu đãi thuế của Việt Nam

VOV.VN - Doanh nghiệp Trung Quốc đã pha trộn rất nhỏ nguyên tố Bo vào thép xuất khẩu sang Việt Nam để được hưởng thuế suất 0%.

Đề xuất tăng thuế để chống gian lận phôi thép Trung Quốc
Đề xuất tăng thuế để chống gian lận phôi thép Trung Quốc

Bộ Tài chính đề xuất áp thuế 10% với thép hợp kim có chứa nguyên tố crom, loại hàng hóa được nhập mạnh từ Trung Quốc gần đây.

Đề xuất tăng thuế để chống gian lận phôi thép Trung Quốc

Đề xuất tăng thuế để chống gian lận phôi thép Trung Quốc

Bộ Tài chính đề xuất áp thuế 10% với thép hợp kim có chứa nguyên tố crom, loại hàng hóa được nhập mạnh từ Trung Quốc gần đây.

Tôn thép Việt “đau đầu” vì hàng giá rẻ Trung Quốc
Tôn thép Việt “đau đầu” vì hàng giá rẻ Trung Quốc

VOV.VN-Vừa phải chống tôn thép nhái thương hiệu, các doanh nghiệp thép Việt còn phải gồng mình cạnh tranh với tôn thép Trung Quốc giá rẻ, chất lượng kém.

Tôn thép Việt “đau đầu” vì hàng giá rẻ Trung Quốc

Tôn thép Việt “đau đầu” vì hàng giá rẻ Trung Quốc

VOV.VN-Vừa phải chống tôn thép nhái thương hiệu, các doanh nghiệp thép Việt còn phải gồng mình cạnh tranh với tôn thép Trung Quốc giá rẻ, chất lượng kém.

Hai anh em đặt hàng giả từ Trung Quốc bán kiếm lời
Hai anh em đặt hàng giả từ Trung Quốc bán kiếm lời

Hàng nghìn bộ ổn định nhiệt bình nóng lạnh và linh kiện vệ sinh giả các thương hiệu được Đạt và Hoàng đặt mua, mang về Hà Nội tiêu thụ.

Hai anh em đặt hàng giả từ Trung Quốc bán kiếm lời

Hai anh em đặt hàng giả từ Trung Quốc bán kiếm lời

Hàng nghìn bộ ổn định nhiệt bình nóng lạnh và linh kiện vệ sinh giả các thương hiệu được Đạt và Hoàng đặt mua, mang về Hà Nội tiêu thụ.