Top 10 tỷ phú da màu giàu nhất thế giới

VOV.VN - Đứng đầu trong danh sách những người da màu giàu nhất thế giới phải nhắc tới: Aliko Dangote, Mohammed Al Amoudi, Mike Adenuga, Isabel Dos Santos...

Mohammed Ibrahim - 1,14 tỷ USD: Mohammed Ibrahim, 71 tuổi, sinh ra ở Sudan và hiện đang sống ở Anh. Theo tạp chí Forbes , Ibrahim trở thành tỷ phú sau khi bán công ty viễn thông của ông, Celtel International, vào năm 2005. Bây giờ ông dành phần lớn thời gian để tập trung vào việc cải thiện cuộc sống của các công dân châu Phi thông qua Quỹ Mo Ibrahim.
Michael Jordan - 1,31 tỷ USD: Theo Forbes, Michael Jordan là một trong những vận động viên thành công nhất mọi thời đại, năm nay ông 54 tuổi, đã kiếm được tổng cộng 90 triệu USD. Kể từ khi giải nghệ, ông đã gia tăng sự giàu có của mình thông qua mối quan hệ của mình với Nike và các đối tác công ty khác.
Folorunsho Alakija - 1,61 tỷ USD: Bà là Phó Chủ tịch của công ty dầu khí Famfa. Bà bắt đầu sự nghiệp với công việc là thư ký điều hành tại doanh nghiệp Sijuade ở Nigeria. Tỷ phú 66 tuổi sinh sống ở Lagos, Nigeria và có 4 người con. Con trai của bà, Folarin Alakija, gần đây đã lập gia đình với người mẫu Iran Nazanin Jafarian Ghaissarifar, trong một đám cưới tốn kém nhiều triệu USD và được diễn ra ở Anh.
Patrice Motsepe - 1,81 tỷ USD: Motsepe là người da đen đầu tiên ở Nam Phi trở thành tỷ phú. Tỷ phú 55 tuổi này là người sáng lập Tập đoàn khoáng sản ARM, là tỷ phú da đen đầu tiên của Châu Phi. Ông cũng hứa sẽ hiến tặng ít nhất một nửa số tiền của ông để làm từ thiện. Motsepe và vợ là Precious đã thành lập Quỹ Motsepe vào năm 1999 để giúp tạo việc làm mới, hỗ trợ giáo dục và cải thiện cuộc sống của trẻ em, người thất nghiệp và người khuyết tật.
Robert Smith - 2,5 tỷ USD: Rời khỏi Goldman Sachs vào năm 2000 để bắt đầu công ty cổ phần tư nhân của riêng mình - Vista Equity Partners, các đồng nghiệp của ông nghĩ ông ta điên. Nhưng kể từ đó, thành công và sự giàu có của ông đã vọt lên và đưa ông vào danh sách Forbes Billionaire lần đầu tiên vào năm 2016.
Oprah Winfrey - 3 tỷ USD: Winfrey được mệnh danh là "Nữ hoàng truyền hình" ở Mỹ. Bà nổi danh với vai trò người dẫn chương trình của chương trình “The Oprah Winfrey Show” 
Isabel Dos Santos - 3,1 tỷ USD: Bà là người giàu nhất trong ba người phụ nữ trong danh sách này và là tỷ phú da đen trẻ nhất trên thế giới. Isabel Dos Santos, 44 tuổi, là con gái của Jose Eduardo dos Santos, người từng là chủ tịch Angola từ năm 1979. 
Mike Adenuga - 6,1 tỷ USD: Là chủ tịch của công ty viễn thông Globacom, trong đó có 36 triệu thuê bao, đơn vị độc quyền đầu tư cáp ngầm kết nối giữa Nigeria với thế giới.
Mohammed Al Amoudi - 8,4 tỷ USD: Tỷ phú giàu có thứ 2 Saudi Arabia, đứng thứ 61 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, sở hữu một số doanh nghiệp trong các lĩnh vực dầu khí, khách sạn, tài chính.
Aliko Dangote - 12,2 tỷ USD: Ông từng làm Tổng giám đốc của Dangote Group trong 35 năm. Phần lớn tài sản của ông đến từ hơn 90% cổ phần của Dangote Cement, nhà sản xuất xi măng lớn nhất châu Phi, được kinh doanh trên Sở giao dịch chứng khoán Nigeria. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ phú quýt đường vùng đất đỏ
Tỷ phú quýt đường vùng đất đỏ

Một "lão nông" Lê Công ở tỉnh Bình Phước đã trở thành tỷ phú, nhờ "bén duyên" với cây quýt đường.

Tỷ phú quýt đường vùng đất đỏ

Tỷ phú quýt đường vùng đất đỏ

Một "lão nông" Lê Công ở tỉnh Bình Phước đã trở thành tỷ phú, nhờ "bén duyên" với cây quýt đường.

Điểm danh những tỷ phú giàu nhất xứ sở hoa anh đào
Điểm danh những tỷ phú giàu nhất xứ sở hoa anh đào

VOV.VN - Nhiều tỷ phú giàu nhất Nhật Bản phất lên nhờ lĩnh vực viễn thông, công nghệ, bất động sản, ngân hàng...

Điểm danh những tỷ phú giàu nhất xứ sở hoa anh đào

Điểm danh những tỷ phú giàu nhất xứ sở hoa anh đào

VOV.VN - Nhiều tỷ phú giàu nhất Nhật Bản phất lên nhờ lĩnh vực viễn thông, công nghệ, bất động sản, ngân hàng...

Nhờ nghề làm nấm rơm, một lão nông Cần Thơ thành tỷ phú
Nhờ nghề làm nấm rơm, một lão nông Cần Thơ thành tỷ phú

Làm hàng trăm công ruộng, mỗi năm thu vài trăm triệu đồng, nhưng "lão nông" Đặng Văn Đậu ở Cần Thơ cho rằng ông giàu là nhờ làm nấm rơm.

Nhờ nghề làm nấm rơm, một lão nông Cần Thơ thành tỷ phú

Nhờ nghề làm nấm rơm, một lão nông Cần Thơ thành tỷ phú

Làm hàng trăm công ruộng, mỗi năm thu vài trăm triệu đồng, nhưng "lão nông" Đặng Văn Đậu ở Cần Thơ cho rằng ông giàu là nhờ làm nấm rơm.

Tỷ phú nào đang sở hữu nhiều đất nhất nước Mỹ?
Tỷ phú nào đang sở hữu nhiều đất nhất nước Mỹ?

Ngoài sở hữu hơn 800 km2 đất tại Mỹ, John C. Malone còn là chủ tịch và cổ đông nhiều doanh nghiệp lớn trong nước.

Tỷ phú nào đang sở hữu nhiều đất nhất nước Mỹ?

Tỷ phú nào đang sở hữu nhiều đất nhất nước Mỹ?

Ngoài sở hữu hơn 800 km2 đất tại Mỹ, John C. Malone còn là chủ tịch và cổ đông nhiều doanh nghiệp lớn trong nước.