TP HCM: 98% lao động đã trở lại làm việc

VOV.VN - Dự kiến, đến hôm nay (4/3), tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố ổn định lực lượng lao động trên 98%.

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Theo đánh giá sơ bộ của các doanh nghiệp, tỷ lệ lao động trở lại làm việc sau Tết nguyên đán đạt từ 90% đến 95%; mức độ dịch chuyển lao động diễn ra bình quân dưới 4%.


Dự kiến trong tháng 3 này, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng 23.000 chỗ làm việc (ảnh: KT)

Trong đó, tại một số doanh nghiệp có đông công nhân, tỷ lệ lao động trở lại doanh nghiệp làm việc sau kỳ nghỉ Tết chiếm trên 88% như: Công ty Pouyen (84.000 lao động), Công ty Lạc Tỷ, Công ty Tỷ Hùng và một số công ty hoạt động trong các khu chế xuất - khu công nghiệp, khu công nghệ cao ở thành phồ Hồ Chí Minh có tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc trên 90%. Dự kiến, đến hôm nay (4/3), tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố ổn định lực lượng lao động trên 98%.

Dự kiến trong tháng 3 này, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng 23.000 chỗ làm việc, tập trung ở các nhóm ngành như: Dệt may – Giày da, Chế biến lương thực – Thực phẩm, Công nghệ thông tin, Cơ – điện tử, Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng, Kinh doanh tài sản – bất động sản…. Trong đó, lao động phổ thông chiếm 35%, lao động có trình độ sơ cấp đến trung cấp chiếm 40%, lao động có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học chiếm 25%. Các doanh nghiệp cũng đặc biệt quan tâm đến việc tuyển chọn lao động có kỹ năng làm việc như: có kỷ luật, khả năng làm việc nhóm, có kỹ năng giao tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tết của công nhân, lao động nghèo Đà Nẵng
Tết của công nhân, lao động nghèo Đà Nẵng

VOV.VN - Năm nay, đã có hơn 1.000 chiếc bánh chưng xanh và hàng trăm suất quà Tết đã kịp đến tay  công nhân, lao động nghèo.

Tết của công nhân, lao động nghèo Đà Nẵng

Tết của công nhân, lao động nghèo Đà Nẵng

VOV.VN - Năm nay, đã có hơn 1.000 chiếc bánh chưng xanh và hàng trăm suất quà Tết đã kịp đến tay  công nhân, lao động nghèo.

Nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp xuất khẩu lao động
Nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp xuất khẩu lao động

VOV.VN -Các doanh nghiệp chủ động tìm kiếm, phát triển thị trường mới có chất lượng và đàm phán ký kết hợp đồng để đưa lao động đi. 

Nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp xuất khẩu lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp xuất khẩu lao động

VOV.VN -Các doanh nghiệp chủ động tìm kiếm, phát triển thị trường mới có chất lượng và đàm phán ký kết hợp đồng để đưa lao động đi. 

Thái Lan sẽ mở cửa thị trường lao động với Việt Nam
Thái Lan sẽ mở cửa thị trường lao động với Việt Nam

VOV.VN -Thái Lan đang đẩy mạnh xem xét việc nhập khẩu lao động từ Việt Nam nhằm đáp ứng nhu lao động đang thiếu hụt.

Thái Lan sẽ mở cửa thị trường lao động với Việt Nam

Thái Lan sẽ mở cửa thị trường lao động với Việt Nam

VOV.VN -Thái Lan đang đẩy mạnh xem xét việc nhập khẩu lao động từ Việt Nam nhằm đáp ứng nhu lao động đang thiếu hụt.

Năm 2015 sẽ mở rộng thị trường lao động có thu nhập cao
Năm 2015 sẽ mở rộng thị trường lao động có thu nhập cao

VOV.VN - Với việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN năm 2015, số lượng người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài dự báo gia tăng.

Năm 2015 sẽ mở rộng thị trường lao động có thu nhập cao

Năm 2015 sẽ mở rộng thị trường lao động có thu nhập cao

VOV.VN - Với việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN năm 2015, số lượng người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài dự báo gia tăng.

Việt Nam đang chuẩn bị phương án tiếp nhận lao động Thái Lan
Việt Nam đang chuẩn bị phương án tiếp nhận lao động Thái Lan

VOV.VN - Tới đây, Bộ Lao động hai nước sẽ có các buổi làm việc và tiến tới ký một bản hợp tác lao động giữa hai quốc gia.

Việt Nam đang chuẩn bị phương án tiếp nhận lao động Thái Lan

Việt Nam đang chuẩn bị phương án tiếp nhận lao động Thái Lan

VOV.VN - Tới đây, Bộ Lao động hai nước sẽ có các buổi làm việc và tiến tới ký một bản hợp tác lao động giữa hai quốc gia.