TP HCM: Ban quản lý chợ ngang nhiên thu phí ngoài quy định

Các chủ sạp buôn bán trên vỉa hè gần chợ này lại phải nộp cho Ban Quản lý “phí chợ”, với mức thu 10.000 đồng/sạp.

Hàng trăm chủ sạp buôn bán trên các tuyến phố xung quanh chợ Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp hiện đang phải nộp một loại phí khó hiểu, được gọi là “phí chợ” cho Ban quản lý.

Mặc dù không trong phạm vi quản lý của Ban quản lý chợ Hạnh Thông Tây, nhưng hơn một năm nay, các chủ sạp buôn bán trên vỉa hè gần chợ này lại phải nộp cho Ban Quản lý “phí chợ”, với mức thu 10.000 đồng/sạp. Người dân gọi đó là tiền “hoa chi”.

Theo Ban quản lý, có hai cách thu loại phí này. Khoảng 300 hộ có nhà trên tuyến phố xung quanh chợ Hạnh Thông Tây phải nộp theo tháng. Mỗi hộ từ 150.000 - 300.000 đồng.

Trong khi đó, với các sạp tạm ở vỉa hè, Ban quản lý chợ thu theo ngày. Ban Quản lý chợ khẳng định, khoản thu này được phường cho phép, và họ gọi là phí an ninh trật tự.

Tuy nhiên, khi trao đổi với lãnh đạo UBND Phường 11, đơn vị này lại hoàn toàn phủ nhận chủ trương thu loại phí trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiểu thương chợ Đồng Xuân phản đối, giá thuê sạp liệu có thay đổi?
Tiểu thương chợ Đồng Xuân phản đối, giá thuê sạp liệu có thay đổi?

VOV.VN - Mức giá thuê kiốt mới đã khiến hàng trăm tiểu thương chợ Đồng Xuân bức xúc, phản đối.

Tiểu thương chợ Đồng Xuân phản đối, giá thuê sạp liệu có thay đổi?

Tiểu thương chợ Đồng Xuân phản đối, giá thuê sạp liệu có thay đổi?

VOV.VN - Mức giá thuê kiốt mới đã khiến hàng trăm tiểu thương chợ Đồng Xuân bức xúc, phản đối.

Quảng Nam: Tiểu thương kêu trời vì phí chợ tăng cao
Quảng Nam: Tiểu thương kêu trời vì phí chợ tăng cao

VOV.VN - Quyết định mới về phân loại chợ và quy định tăng mức thu phí chợ mới đã gây không ít khó khăn cho tiểu thương.  

Quảng Nam: Tiểu thương kêu trời vì phí chợ tăng cao

Quảng Nam: Tiểu thương kêu trời vì phí chợ tăng cao

VOV.VN - Quyết định mới về phân loại chợ và quy định tăng mức thu phí chợ mới đã gây không ít khó khăn cho tiểu thương.  

Tiểu thương phản đối tăng giá thuê gian hàng chợ Đồng Xuân
Tiểu thương phản đối tăng giá thuê gian hàng chợ Đồng Xuân

VOV.VN - Theo các tiểu thương, việc tăng giá thuê gian hàng từ 17-22% so với giá cũ trong vòng 30 tháng đầu là quá cao so với tình hình buôn bán hiện nay.

Tiểu thương phản đối tăng giá thuê gian hàng chợ Đồng Xuân

Tiểu thương phản đối tăng giá thuê gian hàng chợ Đồng Xuân

VOV.VN - Theo các tiểu thương, việc tăng giá thuê gian hàng từ 17-22% so với giá cũ trong vòng 30 tháng đầu là quá cao so với tình hình buôn bán hiện nay.

Ban Quản lý chợ Đồng Xuân “đánh úp” tiểu thương?
Ban Quản lý chợ Đồng Xuân “đánh úp” tiểu thương?

VOV.VN -Trước thông tin BQL chợ Đồng Xuân quyết định tăng thuế, hàng trăm bà tiểu thương đồng loạt đóng cửa hàng.

Ban Quản lý chợ Đồng Xuân “đánh úp” tiểu thương?

Ban Quản lý chợ Đồng Xuân “đánh úp” tiểu thương?

VOV.VN -Trước thông tin BQL chợ Đồng Xuân quyết định tăng thuế, hàng trăm bà tiểu thương đồng loạt đóng cửa hàng.

Tiểu thương An Đông Plaza tiếp tục đóng sạp phản đối chủ đầu tư
Tiểu thương An Đông Plaza tiếp tục đóng sạp phản đối chủ đầu tư

Sáng 20/11, hàng trăm tiểu thương ở Trung tâm thương mại An Đông Plaza tiếp tục đóng cửa sạp, căng băng rôn phản đối nhà đầu tư

Tiểu thương An Đông Plaza tiếp tục đóng sạp phản đối chủ đầu tư

Tiểu thương An Đông Plaza tiếp tục đóng sạp phản đối chủ đầu tư

Sáng 20/11, hàng trăm tiểu thương ở Trung tâm thương mại An Đông Plaza tiếp tục đóng cửa sạp, căng băng rôn phản đối nhà đầu tư