TP HCM chuẩn bị hơn 16.000 tỷ đồng cung ứng hàng hóa Tết

VOV.VN - Lượng hàng hóa được thành phố chuẩn bị tăng 40% so với Tết Nguyên đán năm ngoái.

Sáng 22/12, đại diện Bộ Công Thương đã làm việc với UBND Thành phố Hồ Chí Minh về chuẩn bị hàng phục vụ Tết Bính Thân và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gian, hàng giả trên địa bàn thành phố.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND thành phố cho biết, để tăng cường công tác này, thành phố đã ban hành kế hoạch đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết. Thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các cảng hàng không dân dụng, các tuyến đường bộ, đường sắt, các chợ đầu mối, các trung tâm thương mại, khu vực bán buôn... Các mặt hàng tập trung kiểm soát là rượu, bia, thuốc lá, thực phẩm...

TP HCM chuẩn bị hàng hóa Tết trị giá hơn 16.000 tỷ đồng.
(Ảnh minh họa: KT)
Về chuẩn bị hàng Tết, đến nay các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn giá của thành phố đã chuẩn bị lượng hàng hóa trị giá hơn 16.000 tỷ đồng, tăng 40% so với Tết Nguyên đán năm ngoái. Riêng 3 chợ đầu mối của thành phố, mỗi ngày nhập 8.000 tấn hàng hóa, những ngày cận tết sẽ tăng 80% so với ngày thường.

Thành phố cũng rất quan tâm đến việc kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm. Đến thời điểm này, thành phố đã có 246 địa điểm bán hàng sản phẩm sạch theo tiêu chuẩn VietGAP; đồng thời, chuẩn bị hàng trăm chuyến bán hàng bình ổn ở các khu công nghiệp, vùng ngoại thành trong dịp tết.

Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, Sở Tài chính phải phối hợp với các sở, ngành khác trong việc kiểm soát, bình ổn giá, nhất là giá cước giao thông, vận tải, du lịch. Thành phố cũng phải lưu ý đến các xã, huyện ngoại thành rất khó tiếp cận, mua sắm các hàng hóa thiết yếu.

Chiều nay, lãnh đạo Bộ Công Thương cũng sẽ đi kiểm tra các việc chuẩn bị hàng hóa Tết tại các siêu thị và chợ đầu mối tại TP HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sức mua hàng hóa Tết sẽ tăng khoảng 15%
Sức mua hàng hóa Tết sẽ tăng khoảng 15%

VOV.VN - Hiện lượng hàng hóa được chuẩn bị cho dịp Tết ước khoảng 200.000 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với Tết năm trước. 

Sức mua hàng hóa Tết sẽ tăng khoảng 15%

Sức mua hàng hóa Tết sẽ tăng khoảng 15%

VOV.VN - Hiện lượng hàng hóa được chuẩn bị cho dịp Tết ước khoảng 200.000 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với Tết năm trước. 

TP HCM đảm bảo đủ hàng hóa Tết âm lịch 2015
TP HCM đảm bảo đủ hàng hóa Tết âm lịch 2015

VOV.VN - Sở Công Thương thành phố khẳng định, ngay trong sáng mùng 2 Tết, các điểm bán bình ổn giá sẽ mở cửa bán như bình thường.

TP HCM đảm bảo đủ hàng hóa Tết âm lịch 2015

TP HCM đảm bảo đủ hàng hóa Tết âm lịch 2015

VOV.VN - Sở Công Thương thành phố khẳng định, ngay trong sáng mùng 2 Tết, các điểm bán bình ổn giá sẽ mở cửa bán như bình thường.

Đà Lạt: hàng hóa tết dồi dào, sức mua chậm
Đà Lạt: hàng hóa tết dồi dào, sức mua chậm

VOV.VN - Trưởng ban quản lý chợ Đà Lạt cho rằng: so với mọi năm sức mua năm nay kém dù giá chỉ nhích lên từ 10 đến 15%.

Đà Lạt: hàng hóa tết dồi dào, sức mua chậm

Đà Lạt: hàng hóa tết dồi dào, sức mua chậm

VOV.VN - Trưởng ban quản lý chợ Đà Lạt cho rằng: so với mọi năm sức mua năm nay kém dù giá chỉ nhích lên từ 10 đến 15%.