TPHCM ngừng các dự án BT đang đàm phán

VOV.VN -Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu dừng tất cả các dự án BT đang đàm phán để đợi quy trình chính thức. 

Tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng của năm 2017 diễn ra sáng 30/10, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu dừng tất cả các dự án BT đang đàm phán để đợi quy trình chính thức.

Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong (bên trái) yêu cầu dừng các dự án BT đang đàm phán, đợi quy trình chính thức.

Trong tuần này, TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hội thảo về quản lý các dự án theo hình thức xây dựng – chuyển giao (hay còn gọi là BT) nhằm đánh giá quy trình, đề xuất giải pháp quản lý các dự án này theo hướng công khai, mình bạch, đảm bảo đúng quy định của pháp luật đồng thời cũng phải thông thoáng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư. Quy trình làm dự án BT phải đảm bảo làm sao khai thác có hiệu quả tài nguyên đất đai và tài sản của nhà nước.

Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư mời đầy đủ các thành phần, chuyên gia am hiểu về lĩnh vực này để góp ý, từ đó lãnh đạo thành phố tiếp thu để hình thành quy trình và báo cáo với Thành ủy về vấn đề này. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các đơn vị không tham mưu, đề xuất gì thêm liên quan đến các dự án BT, kể cả nghiên cứu tiền khả thi. Các dự án BT đang thảo luận, đàm phán đều phải đình lại, chờ quy trình mới. Dự án đã có chỉ đạo của Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình thức đầu tư BT dễ bị biến tướng vì lợi ích nhóm
Hình thức đầu tư BT dễ bị biến tướng vì lợi ích nhóm

VOV.VN - Bất cập của BT là công tác lựa chọn nhà đầu tư không cạnh tranh, rất dễ bị bóp méo, biến tướng do thiếu công khai minh bạch, vì lợi ích nhóm…

Hình thức đầu tư BT dễ bị biến tướng vì lợi ích nhóm

Hình thức đầu tư BT dễ bị biến tướng vì lợi ích nhóm

VOV.VN - Bất cập của BT là công tác lựa chọn nhà đầu tư không cạnh tranh, rất dễ bị bóp méo, biến tướng do thiếu công khai minh bạch, vì lợi ích nhóm…