Trà Vinh: Gần 35 ngàn hộ dân đồng bào Khmer có điện lưới quốc gia

VOV.VN - Việc hoàn thành dự án góp phần nâng tổng số hộ có điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đạt 98,43% trong đó số hộ nông thôn có điện đạt 97,82%

Sáng 24/8,  Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đã tổ chức lễ mừng công Dự án cung cấp điện cho gần 35 ngàn hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer tại tỉnh Trà Vinh.

Có điện lưới tạo điều kiện để phát triển kinh tế.

Đây là dự án trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thực hiện với mục tiêu: "Tạo điều kiện phát triển kinh tế, giảm nghèo, người dân có điều kiện mở rộng sản xuất, giải trí và tiếp cận thông tin nhiều hơn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đặc biệt là đồng bào Khmer". Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 469 tỷ đồng, được triển khai trên địa bàn 76 xã thuộc 7 huyện của tỉnh Trà Vinh, cấp điện cho gần cho 35 ngàn hộ dân, tăng hơn 15 ngàn hộ dân so với ban dự kiến ban đầu, trong đó số hộ Khmer có điện tăng từ 80% lên 97,1%. Tất cả các hộ dân nằm trong vùng dự án đều được kéo điện miễn phí, từ đường điện vào nhà tới điện kế và hệ thống chiếu sáng sinh hoạt sau công tơ. Việc hoàn thành dự án góp phần nâng tổng số hộ có điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đạt 98,43% trong đó số hộ nông thôn có điện đạt 97,82%, hộ đồng bào Khmer có điện đạt 97%. 

Các hộ dân phấn khởi đón điện lưới.

Ông Thạch Somat, người dân ở ấp Hương Phụ B, xã Đa Lộc, huyện Châu thành, tỉnh Trà Vinh phấn khởi nói: “Hồi trước chăn nuôi mà khu vực này xa khu vực sông mỗi lần cần nước rất khó phải đi gánh nước hàng cây số, giờ Nhà nước đưa điện về cho bà con bà con rất phấn khởi sinh hoạt cũng tiện lợi và thoải mái hơn. Sản xuất trước khó khăn giờ đỡ hơn rất nhiều, có điện làm thuận lợi tụi tui mua máy bơm để sản xuất chắc chắn tiết kiệm hơn rất nhiều”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 45.000 hộ dân Sóc Trăng được cấp điện lưới
Thêm 45.000 hộ dân Sóc Trăng được cấp điện lưới

VOV.VN - Tổng công ty điện lực miền Nam hoàn thành dự án cung cấp điện cho 45.000 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng.

Thêm 45.000 hộ dân Sóc Trăng được cấp điện lưới

Thêm 45.000 hộ dân Sóc Trăng được cấp điện lưới

VOV.VN - Tổng công ty điện lực miền Nam hoàn thành dự án cung cấp điện cho 45.000 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng.

Người dân xã đảo Lại Sơn sẽ có điện lưới quốc gia vào năm 2016
Người dân xã đảo Lại Sơn sẽ có điện lưới quốc gia vào năm 2016

VOV.VN - Dòng điện lưới quốc gia vượt biển trên không dự kiến sẽ cung cấp điện cho gần 10.000 dân xã đảo Lại Sơn, Kiên Hải, Kiên Giang vào đầu năm 2016.

Người dân xã đảo Lại Sơn sẽ có điện lưới quốc gia vào năm 2016

Người dân xã đảo Lại Sơn sẽ có điện lưới quốc gia vào năm 2016

VOV.VN - Dòng điện lưới quốc gia vượt biển trên không dự kiến sẽ cung cấp điện cho gần 10.000 dân xã đảo Lại Sơn, Kiên Hải, Kiên Giang vào đầu năm 2016.

Xã đảo Lại Sơn chuẩn bị có điện lưới quốc gia
Xã đảo Lại Sơn chuẩn bị có điện lưới quốc gia

VOV.VN - Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn và xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang đang trong giai đoạn nước rút.

Xã đảo Lại Sơn chuẩn bị có điện lưới quốc gia

Xã đảo Lại Sơn chuẩn bị có điện lưới quốc gia

VOV.VN - Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn và xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang đang trong giai đoạn nước rút.