Trà Vinh tiết kiệm điện hàng chục tỷ đồng

VOV.VN -Tính riêng 5 tháng 2015, Công ty đã thực hiện tiết kiệm khoảng 6 triệu KWh,

Điện lực Trà Vinh cho biết, mỗi năm công ty đã thực hiện tiết kiệm hàng chục tỷ đồng từ hành động tiết kiệm điện của mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, đồng thời đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, sinh hoạt của người dân.

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Trà Vinh, năm 2014, Công ty đã thực hiện tiết kiệm được hơn 14 triệu 500 nghìn KWh điện, đạt 112% kế hoạch năm, tiết giảm chi phí hàng chục tỷ đồng. Trong đó, đối tượng ánh sáng sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ tiết kiệm cao nhất với hơn 7 triệu 500 nghìn KWh điện, công nghiệp xây dựng tiết kiệm hơn 5 triệu KWh điện, hành chính sự nghiệp tiết kiệm được gần 2 triệu KWh…

Tính riêng 5 tháng đầu năm nay, Công ty cũng đã thực hiện tiết kiệm khoảng 6 triệu KWh, đạt 33% kế hoạch năm.

Có được kết quả đó là nhờ nhiều năm qua, Công ty Điện lực Trà Vinh đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền tiết kiệm điện và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm vận động người dân cộng đồng cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Về phía các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn cũng tích cực áp dụng các giải pháp chi phí để giảm giá thành, nâng cao lợi nhuận và thu nhập cho người lao động.

Ngoài ra, Công ty Điện lực Trà Vinh cũng phối hợp với các đơn vị truyền thông để tuyên truyền về tiết kiệm điện cũng như tổ chức hoạt động tuyên truyền sử dụng điện an toàn - tiết kiệm - hiệu quả, hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm. Phối hợp với chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan trong tuyên truyền vận động tiết kiệm điện, qua đó, giúp các hộ gia đình, các khách hàng dùng điện nhận thức đúng đắn về việc cần thiết phải sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Đặc biệt, chương trình “Ấp văn hóa – Khóm văn hóa tiết kiệm điện”, đã được bà con dân tộc Khơme tại ấp 5, huyện Châu Thành tích cực hưởng ứng.

Mặc dù đã hơn 80 tuổi, nhưng ông Sơn Cừu, Chi hội trưởng Người Cao tuổi ấp Hương Phụ A, xã Đa  Lộc, huyện Châu Thành vẫn thường xuyên tổ chức đi tuyên truyền tiết kiệm điện cho bà con trong ấp của mình sử dụng điện sao cho hiệu quả nhất.

Ông Sơn Cửu cho biết: “Có điện thì dân trong ấp Hương Phụ A mừng lắm, từ đó cuộc sống của phum sóc thay đổi nhiều. Chúng tôi tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện thường xuyên cho bà con trong xóm ấp”.

Đáng chú ý, nhờ phối hợp tốt với chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan trong tuyên truyền vận động tiết kiệm điện, 5 năm liền trở lại đây, điện lực Trà Vinh đã luôn vượt kế hoạch tiết kiệm điện mà Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao từ 20 đến hơn 30%. Chương trình cũng tạo sự gắn kết giữa ngành điện và các tổ chức đoàn thể cùng nhau vận động người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước.

Ông Hồ Thanh Hùng, Trưởng phòng kinh doanh Điện lực Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cho biết: “Hàng năm, chúng tôi lựa chọn từ 4 đến 6 ấp điểm đề thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện. Năm vừa rồi ấp Hương Phụ A cũng được chọn là ấp điểm triển khai tiết kiệm điện và khi thực hiện cũng được đề xuất với lãnh đạo Điện lực Trà Vinh khen thưởng là ấp tiêu biểu trong việc thực hiện tiết kiệm điện năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên