​Trái vú sữa Việt sắp có “vé” vào thị trường Mỹ

Sau thanh long, chôm chôm, vải và nhãn, vú sữa là loại quả thứ 5 của Việt Nam sẽ chính thức được phép nhập khẩu vào thị trường Mỹ từ quý IV/2016.

Theo tin từ Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ vừa cho đăng Công báo Liên bang sẽ cho phép nhập khẩu thêm trái vú sữa của Việt Nam, dự kiến từ quý IV năm nay.

Trái vú sữa Việt được nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ quý IV tới

Cụ thể, tại Công báo Liên bang ngày 19/7/2016, Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Hoa Kỳ (APHIS- trực thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ) thông báo: theo đề nghị của Cục Bảo vệ thực vật Việt Nam, APHIS đã hoàn tất bản Báo cáo phân tích nguy cơ dịch hại để đánh giá những nguy cơ liên quan đến việc nhập khẩu trái vú sữa tươi từ Việt Nam vào lục địa Hoa Kỳ.

Trên cơ sở phân tích của báo cáo, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ  kết luận: trái vú sữa tươi từ Việt Nam là an toàn để nhập khẩu vào lục địa Hoa Kỳ.

Đồng thời, cơ quan này cũng xác định rằng chỉ cần áp dụng một hoặc vài tiêu chuẩn về vệ sinh thực vật nhất định là có thể làm giảm bớt những nguy cơ của việc xâm nhập hay lan truyền sâu bọ thực vật hoặc dịch hại liên quan đến việc nhập khẩu trái vú sữa tươi từ Việt Nam.

Cụ thể, những tiêu chuẩn này là: trái vú sữa tươi chỉ được nhập khẩu như hàng hóa thương mại; mỗi chuyến hàng xuất khẩu trái vú sữa tươi đều phải có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do Cục Bảo vệ thực vật Việt Nam cấp và phải được xử lý đúng quy định theo mục 7 phần 305 của Luật về các quy định của Liên bang Hoa Kỳ (CFR). Mỗi chuyến hàng xuất khẩu trái vú sữa tươi đều là đối tượng kiểm tra ngay khi cập cảng vào Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cũng công bố công khai bản báo cáo phân tích nguy cơ dịch hại để mọi người xem xét và cho ý kiến bình luận. Thời gian gửi bình luận đến trước ngày 19/9 tới.

Theo đó, sau khi xem xét mọi ý kiến đóng góp, bình luận nhận được, nếu toàn bộ phân tích kết luận của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và người chịu trách nhiệm xác định nguy cơ dịch hại vẫn không thay đổi thì bộ này sẽ cho công bố quyết định cho phép nhập khẩu trái vú sữa tươi từ Việt Nam vào Hoa Kỳ.

Như vậy, sau thanh long, chôm chôm, vải và nhãn, vú sữa tươi là loại quả thứ 5 của Việt Nam được phép nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ dự kiến từ quý IV năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trái cây miền Tây có “vé” xuất ngoại
Trái cây miền Tây có “vé” xuất ngoại

VOV.VN - Lần đầu tiên nông sản Đồng Tháp có mặt trên kệ hàng tại hệ thống bán lẻ, siêu thị của những thị trường khó tính như Nhật, Mỹ…

Trái cây miền Tây có “vé” xuất ngoại

Trái cây miền Tây có “vé” xuất ngoại

VOV.VN - Lần đầu tiên nông sản Đồng Tháp có mặt trên kệ hàng tại hệ thống bán lẻ, siêu thị của những thị trường khó tính như Nhật, Mỹ…

Những trái cây “lạ nhất quả Đất” trên thị trường Việt
Những trái cây “lạ nhất quả Đất” trên thị trường Việt

VOV.VN - Nhiều trái cây lạ xuất hiện trên thị trường Việt khiến các bà nội trợ "phát sốt", trong đó có ớt sô cô la, dâu tây trắng, chuối đỏ, xoài tím...

Những trái cây “lạ nhất quả Đất” trên thị trường Việt

Những trái cây “lạ nhất quả Đất” trên thị trường Việt

VOV.VN - Nhiều trái cây lạ xuất hiện trên thị trường Việt khiến các bà nội trợ "phát sốt", trong đó có ớt sô cô la, dâu tây trắng, chuối đỏ, xoài tím...

Việt Nam có nhiều loại trái cây “lạ đời”
Việt Nam có nhiều loại trái cây “lạ đời”

VOV.VN - Nhiều trái cây Việt có tên trong danh sách những loại trái cây “lạ đời” của trang Dailymail (Anh), trong đó có sầu riêng, măng cụt, phật thủ…

Việt Nam có nhiều loại trái cây “lạ đời”

Việt Nam có nhiều loại trái cây “lạ đời”

VOV.VN - Nhiều trái cây Việt có tên trong danh sách những loại trái cây “lạ đời” của trang Dailymail (Anh), trong đó có sầu riêng, măng cụt, phật thủ…

Cơ hội cho trái cây Việt Nam vào Cộng hòa Séc
Cơ hội cho trái cây Việt Nam vào Cộng hòa Séc

VOV.VN - Nhiều người Séc ngạc nhiên khi thấy một số trái cây của Việt Nam ngon hơn hẳn so với các sản phẩm cùng loại được nhập khẩu và bày bán trong siêu thị.

Cơ hội cho trái cây Việt Nam vào Cộng hòa Séc

Cơ hội cho trái cây Việt Nam vào Cộng hòa Séc

VOV.VN - Nhiều người Séc ngạc nhiên khi thấy một số trái cây của Việt Nam ngon hơn hẳn so với các sản phẩm cùng loại được nhập khẩu và bày bán trong siêu thị.

Người Việt nhắm mắt chi bạc triệu mua trái cây nhập
Người Việt nhắm mắt chi bạc triệu mua trái cây nhập

Dù có giá đắt gấp 2-3 lần trái cây trong nước nhưng trái cây nhập khẩu vẫn được nhiều người Việt ưa chuộng. Nhiều người chi "sộp" bạc triệu mua dù không biết rõ nguồn gốc.

Người Việt nhắm mắt chi bạc triệu mua trái cây nhập

Người Việt nhắm mắt chi bạc triệu mua trái cây nhập

Dù có giá đắt gấp 2-3 lần trái cây trong nước nhưng trái cây nhập khẩu vẫn được nhiều người Việt ưa chuộng. Nhiều người chi "sộp" bạc triệu mua dù không biết rõ nguồn gốc.