Trao giải thưởng Trách nhiệm xã hội Doanh nghiệp năm 2012

(VOV) - Năm 2012, Ban tổ chức chọn được 41 doanh nghiệp xứng đáng được tôn vinh trong 2 lĩnh vực lao động và môi trường.

Sáng 30/3, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với các Bộ: Kế hoạch Đầu tư, Công thương, Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài nguyên - Môi trường cùng các ngành và các tổ chức quốc tế tổ chức Lễ trao giải thưởng Trách nhiệm xã hội Doanh nghiệp năm 2012.

Đây là lần thứ 5, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành tổ chức giải thưởng Trách nhiệm xã hội Doanh nghiệp, nhằm ghi nhận sự đóng góp xuất sắc của các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

 Năm 2012, Ban tổ chức chọn được 41 doanh nghiệp xứng đáng được tôn vinh trong 2 lĩnh vực lao động và môi trường. Trong đó, mỗi lĩnh vực đều có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 29 giải Khuyến khích.

Ông Trần Vũ Hoài, Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại, Công ty Unilever Việt Nam, 1 trong 4 doanh nghiệp đạt giải Nhì trong lễ trao giải lần này chia sẻ: “Giải thưởng là niềm vinh dự và niềm vui rất lớn đối với doanh nghiệp của chúng tôi. Ngay từ khi chúng tôi có mặt tại Việt Nam 1995 tới nay, công tác xã hội và cộng đồng luôn là một trọng tâm trong hoạt động kinh doanh, sản xuất của chúng tôi. Mỗi một năm chúng tôi có cam kết và đầu tư trên 72 tỷ đồng/năm cho hoạt động xã hội và cộng đồng. Giải thưởng này là niềm khích lệ lớn đối với chúng tôi để chúng tôi tiếp tục con đường mà chúng tôi đã đưa ra và đã lựa chọn, đóng góp vào sự phát triển của xã hội và cộng đồng nói chung tại Việt Nam.”

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, Giải thưởng Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp năm 2012 góp phần thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện những mục tiêu chiến lược quốc gia mới được Chính phủ phê duyệt như: Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn 2050; Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Chiến lược quốc gia về Biến đổi khí hậu đến năm 2050 và tầm nhìn đến năm 2100… Đồng thời khẳng định, những doanh nghiệp đạt giải lần này là những doanh nghiệp đã có sự đồng thuận cao trong lãnh đạo và toàn thể đội ngũ nhân viên về thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.

Ông Vũ Tiến Lộc cũng cho biết trong thời gian tới, vấn đề hướng dẫn và trợ giúp cho khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ có được nhận thức đầy đủ và từng bước thực hiện tốt trách nhiệm xã hội là một mục tiêu quan trọng cần được quan tâm và phối hợp hành động của tất cả các cơ quan. Việc tổ chức tốt hơn giải thưởng trách nhiệm xã hội và phổ biến quảng bá những điển hình tốt trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội đặc biệt là trong khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng là một nỗ lực quan trọng theo hướng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 mâu thuẫn giữa doanh nghiệp và người dân về đất rừng
3 mâu thuẫn giữa doanh nghiệp và người dân về đất rừng

(VOV) -Tranh chấp đất lâm nghiệp giữa lâm trường và người dân không những có xu hướng tăng mà ngày càng kéo dài.

3 mâu thuẫn giữa doanh nghiệp và người dân về đất rừng

3 mâu thuẫn giữa doanh nghiệp và người dân về đất rừng

(VOV) -Tranh chấp đất lâm nghiệp giữa lâm trường và người dân không những có xu hướng tăng mà ngày càng kéo dài.

Doanh nghiệp cần tự cứu mình vượt qua khủng hoảng
Doanh nghiệp cần tự cứu mình vượt qua khủng hoảng

(VOV) -Trong bối cảnh kinh tế khủng hoảng, vẫn có một số doanh nghiệp vươn lên bằng nội lực của mình, biến khó khăn thành cơ hội.

Doanh nghiệp cần tự cứu mình vượt qua khủng hoảng

Doanh nghiệp cần tự cứu mình vượt qua khủng hoảng

(VOV) -Trong bối cảnh kinh tế khủng hoảng, vẫn có một số doanh nghiệp vươn lên bằng nội lực của mình, biến khó khăn thành cơ hội.

Bộ GTVT tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước
Bộ GTVT tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước

(VOV) -Các đơn vị tái cơ cấu, cổ phần hóa phải có phương án thoái vốn, cần xác định rõ ràng những tiêu chí, lộ trình...

Bộ GTVT tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước

Bộ GTVT tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước

(VOV) -Các đơn vị tái cơ cấu, cổ phần hóa phải có phương án thoái vốn, cần xác định rõ ràng những tiêu chí, lộ trình...

7.600 doanh nghiệp quay lại hoạt động trong quý I
7.600 doanh nghiệp quay lại hoạt động trong quý I

(VOV) -Tuy nhiên, số lượng đăng ký mới lại tăng không nhiều, số lâm vào đình trệ, ngừng sản xuất vẫn rất lớn.

7.600 doanh nghiệp quay lại hoạt động trong quý I

7.600 doanh nghiệp quay lại hoạt động trong quý I

(VOV) -Tuy nhiên, số lượng đăng ký mới lại tăng không nhiều, số lâm vào đình trệ, ngừng sản xuất vẫn rất lớn.

Doanh nghiệp bất động sản vượt khó bằng "nghề tay trái”
Doanh nghiệp bất động sản vượt khó bằng "nghề tay trái”

(VOV) -Trong bối cảnh khó khăn, nhiều DN hành nghề tay trái để chờ thời nhưng mở ra nhiều hướng đi có triển vọng…

Doanh nghiệp bất động sản vượt khó bằng "nghề tay trái”

Doanh nghiệp bất động sản vượt khó bằng "nghề tay trái”

(VOV) -Trong bối cảnh khó khăn, nhiều DN hành nghề tay trái để chờ thời nhưng mở ra nhiều hướng đi có triển vọng…