Triển lãm Công nghiệp phụ trợ Việt Nam – Nhật Bản lần thứ III

Lễ khai mạc triển lãm được tổ chức sáng 12/11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Công thương Đào Hữu Hào đã đến dự.

Triển lãm Công nghiệp phụ trợ được tổ chức lần I vào tháng 12/204 tại TP.HCM. Từ đó đến nay, triển lãm được luân phiên tổ chức tại hai địa điểm TP. Hà Nội và TP.HCM.

Triển lãm lần thứ III được tổ chức tại Hà Nội thu hút được 119 công ty và tổ chức góp mặt, trong đó có 54 công ty Nhật tham gia giới thiệu sản phẩm và 62 công ty Việt Nam tham gia cung cấp sản phẩm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Thắng Hải, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam, cho rằng: Triển lãm là cơ hội tốt để các nhà quản lý đánh giá vai trò, thực trạng công nghiệp phụ trợ của Việt Nam, từ đó có các biện pháp, chính sách định hướng phát triển phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam trong nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế.

Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào tham quan gian hàng tại Triển lãm

Triển lãm cũng sẽ góp phần tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp FDI nói chung và FDI của Nhật Bản nói riêng với các doanh nghiệp Việt Nam để đẩy mạnh chuyền giao công nghệ cho các doanh nghiệp Việt Nam, tăng cường khả năng cạnh tranh của khu vực này.

Ông Yanagida, Phó Chủ tịch điều hành Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản mong muốn, thông qua hội chợ lần này sẽ thúc đẩy giao thương giữa công ty của hai nước và góp một phần nhỏ vào sự phát triển ngành công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam.

Trong những năm qua, sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ giữa Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công thương Việt Nam (VIETRADE) và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản – JETRO nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam – Nhật Bản luôn tiển triển tốt đẹp và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Việc tiếp tục phối hợp tổ chức Triển lãm công nghiệp phụ trợ Việt Nam – Nhật Bản lần thứ III tại Hà Nội là một trong nhiều hoạt động của hai tổ chức đạt hiệu quả tốt.

Hiện nay, có khoảng trên 1400 Công ty Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam trên các lĩnh vực như sản xuất: Linh kiện, phụ tùng ô tô, điện – điện tử, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất; đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên