Trung Quốc khai mạc Diễn đàn kinh tế thế giới “Davos mùa Hè”

VOV.VN - Diễn đàn sẽ diễn ra trong 3 ngày thảo luận về tất các vấn đề đang đặt ra hiện nay đối với nền kinh tế thế giới

Chiều tối 10/9, Diễn đàn Kinh tế Thế giới mùa hè năm 2014, hay còn gọi là Diễn đàn Davos mùa hè 2014, đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc tế thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Với chủ đề “Thúc đẩy sáng tạo, kiến tạo giá trị”, Diễn đàn năm nay thu hút hơn 1.600 đại biểu từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc dẫn đầu tham dự Diễn đàn.

Khai mạc Diễn đàn kinh tế thế giới mùa hè 2014
Diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tuy phục hồi nhưng còn chậm, trong khi kinh tế Trung Quốc đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, bên cạnh đó, đây là năm đầu tiên Trung Quốc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 về đi sâu cải cách toàn diện vì thế Diễn đàn năm nay thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận Trung Quốc và quốc tế.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường điểm lại những thành tựu, cũng như những khó khăn thách thức mà nền kinh tế Trung Quốc đã phải đối mặt trong năm 2013, đồng thời đưa ra những định hướng lớn cho nền kinh tế nước này trong những năm tiếp theo.

Ông Lý Khắc Cường cho rằng, trong bối cảnh kinh tế thế giới tuy có dấu hiệu phục hồi nhưng còn chậm và chứa đựng nhiều nhân tố bất ổn,nhưng kinh tế Trung Quốc vẫn duy trì xu thế tăng trưởng ổn định. Sáu tháng đầu năm 2014, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng đạt mức 7,4%, tỉ giá tiêu dùng tăng 2,3%, tỉ lệ thất nghiệp chỉ ở mức 5%, đây là những con số khả quan. Mức tăng trưởng 7,4% được cho là nằm trong giới hạn hợp lý, phù hợp với mục tiêu đề ra cho cả năm 2014 là 7,5%.

Thời gian tới, Trung Quốc sẽ duy trì sự liên tục của chính sách tài chính tiền tệ, thúc đẩy cải cách, điều chỉnh kết cấu  kinh tế và hoàn thiện phương thức điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Trung Quốc sẽ quan tâm vấn đề giải phóng tư tưởng, giải phóng động lực phát triển, xoá bỏ những rào cản về thể chế đối với sự phát triển kinh tế.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói: “Chúng tôi kiên trì quan điểm cơ bản việc đảm bảo khung tăng trưởng hợp lý. Chỉ cần kinh tế tăng trưởng ở mức trên dưới 7,5%, tức là cao hơn một chút hoặc thấp hơn một chút đều nằm trong giới hạn cho phép. Cùng với sự mở rộng quy mô nền kinh tế, đặc biệt là sự phát triển mạnh của công nghiệp dịch vụ, nhu cầu việc làm cũng được mở rộng. Những biện pháp mà Trung Quốc áp dụng sẽ có lợi cho việc thúc đẩy tăng trưởng lâu dài, không thể xuất hiện tình trạng “hạ cánh mềm”.

Tham dự Diễn đàn năm nay, Thứ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ Việt Nam Phạm Công Tạc cho rằng, đây là diễn đàn mở, tập hợp nhiều doanh nhân, chính khách, học giả, nhà nghiên cứu, tập đoàn và tổ chức quốc tế. Đoàn Việt Nam mong muốn thông qua diễn đàn này có thể tìm kiếm những giải pháp cho nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh có nhiều sự thay đổi và thách thức lớn như hiện nay.

Cùng với Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ) được tổ chức vào mùa Đông, đây là lần thứ 8 Trung Quốc tổ chức Diễn đàn kinh tế thế giới mùa hè bắt đầu từ năm 2007 và được luân phiên tổ chức tại 2 thành phố lớn của Trung Quốc là Đại Liên và Thiên Tân nhằm thảo luận, nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế và sáng tạo khoa học kỹ thuật từ góc nhìn châu Á. Diễn đàn năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày tại thành phố Thiên Tân với gần 150 cuộc thảo luận chuyên đề khác nhau về tất các vấn đề đang đặt ra hiện nay đối với nền kinh tế thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất bình đẳng thu nhập được quan tâm lại Davos
Bất bình đẳng thu nhập được quan tâm lại Davos

VOV.VN - Hôm nay (22/1), Hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới được khai mạc tại khu nghỉ dưỡng Davos (Thụy Sĩ). 

Bất bình đẳng thu nhập được quan tâm lại Davos

Bất bình đẳng thu nhập được quan tâm lại Davos

VOV.VN - Hôm nay (22/1), Hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới được khai mạc tại khu nghỉ dưỡng Davos (Thụy Sĩ). 

Doanh nghiệp phương Tây bị phân biệt đối xử ở Trung Quốc
Doanh nghiệp phương Tây bị phân biệt đối xử ở Trung Quốc

VOV.VN - Nhiều hãng xe ngoại, bao gồm Mercedes Benz, Audi và Chrysler cho biết đang bị giới chức Trung Quốc điều tra chống độc quyền.

Doanh nghiệp phương Tây bị phân biệt đối xử ở Trung Quốc

Doanh nghiệp phương Tây bị phân biệt đối xử ở Trung Quốc

VOV.VN - Nhiều hãng xe ngoại, bao gồm Mercedes Benz, Audi và Chrysler cho biết đang bị giới chức Trung Quốc điều tra chống độc quyền.

Diễn đàn Davos: Nóng bỏng khủng hoảng tài chính
Diễn đàn Davos: Nóng bỏng khủng hoảng tài chính

Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên với chủ đề "Định hình thế giới sau khủng hoảng" khai mạc ngày 28/1 tại Davos, Thụy Sĩ.

Diễn đàn Davos: Nóng bỏng khủng hoảng tài chính

Diễn đàn Davos: Nóng bỏng khủng hoảng tài chính

Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên với chủ đề "Định hình thế giới sau khủng hoảng" khai mạc ngày 28/1 tại Davos, Thụy Sĩ.

Chi ít nhất 20.000 USD để trở thành đại biểu Davos
Chi ít nhất 20.000 USD để trở thành đại biểu Davos

VOV.VN - Giá vé cho một đại biểu cá nhân muốn tham dự Davos lên tới gần 20.000 USD.

Chi ít nhất 20.000 USD để trở thành đại biểu Davos

Chi ít nhất 20.000 USD để trở thành đại biểu Davos

VOV.VN - Giá vé cho một đại biểu cá nhân muốn tham dự Davos lên tới gần 20.000 USD.

Chad rút giấy phép của Tập đoàn dầu khí Trung Quốc
Chad rút giấy phép của Tập đoàn dầu khí Trung Quốc

VOV.VN - Các vụ ô nhiễm ở phía Nam Chad đã buộc chính phủ nước này phải ngừng hoạt động khoan dầu của CNPC.

Chad rút giấy phép của Tập đoàn dầu khí Trung Quốc

Chad rút giấy phép của Tập đoàn dầu khí Trung Quốc

VOV.VN - Các vụ ô nhiễm ở phía Nam Chad đã buộc chính phủ nước này phải ngừng hoạt động khoan dầu của CNPC.

Trung Quốc bắt 18 tội phạm kinh tế lẩn trốn tại nước ngoài
Trung Quốc bắt 18 tội phạm kinh tế lẩn trốn tại nước ngoài

VOV.VN - Đáng chú ý, trong số này có những kẻ đã lẩn trốn tại nước ngoài 10 năm, được cấp hộ chiếu tại nước sở tại nhưng vẫn không thoát tội.

Trung Quốc bắt 18 tội phạm kinh tế lẩn trốn tại nước ngoài

Trung Quốc bắt 18 tội phạm kinh tế lẩn trốn tại nước ngoài

VOV.VN - Đáng chú ý, trong số này có những kẻ đã lẩn trốn tại nước ngoài 10 năm, được cấp hộ chiếu tại nước sở tại nhưng vẫn không thoát tội.

FDI vào Trung Quốc tháng 7 thấp nhất trong 2 năm
FDI vào Trung Quốc tháng 7 thấp nhất trong 2 năm

VOV.VN -  Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Trung Quốc trong tháng 7 đã giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

FDI vào Trung Quốc tháng 7 thấp nhất trong 2 năm

FDI vào Trung Quốc tháng 7 thấp nhất trong 2 năm

VOV.VN -  Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Trung Quốc trong tháng 7 đã giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc giảm nhập khẩu vàng
Trung Quốc giảm nhập khẩu vàng

VOV.VN - Trong năm 2014, nhu cầu nội địa của Trung Quốc đối với mặt hàng vàng có thể giảm 20%.

Trung Quốc giảm nhập khẩu vàng

Trung Quốc giảm nhập khẩu vàng

VOV.VN - Trong năm 2014, nhu cầu nội địa của Trung Quốc đối với mặt hàng vàng có thể giảm 20%.

Tại sao Nokia dời dây chuyền từ Trung Quốc sang Việt Nam?
Tại sao Nokia dời dây chuyền từ Trung Quốc sang Việt Nam?

“Công ty lên kế hoạch tập trung sản xuất điện thoại chủ yếu tại Hà Nội", Giám đốc đơn vị thiết bị của Microsoft nói.

Tại sao Nokia dời dây chuyền từ Trung Quốc sang Việt Nam?

Tại sao Nokia dời dây chuyền từ Trung Quốc sang Việt Nam?

“Công ty lên kế hoạch tập trung sản xuất điện thoại chủ yếu tại Hà Nội", Giám đốc đơn vị thiết bị của Microsoft nói.