Tưng bừng ra quân đánh bắt hải sản đầu xuân

VOV.VN-Nghiệp đoàn nghề cá xã An Vĩnh (Lý Sơn, Quảng Ngãi) tưng bừng ra quân đánh bắt hải sản đầu xuân Giáp Ngọ.

Sáng mùng 6 Tết Giáp Ngọ, tại Lăng chánh thôn Tây, An Vĩnh, Nghiệp đoàn nghề cá xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã tưng bừng tổ chức Lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu xuân Giáp Ngọ.

Các tàu cá của nghiệp đoàn ra quân

Từ sáng sớm đông đảo đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá xã An Vĩnh đã có mặt ngay tại lăng chánh để tham dự lễ ra quân đánh bắt đầu xuân. Sau các nghi lễ tế thần Nam Hải và các vị tiền hiền, tiên công trên đảo nhằm cầu thần linh phù hộ cho ngư dân bội thu mùa biển thì tiếng trống lệnh của lãnh đạo địa phương và vạn chài đã nổi lên thúc giục hàng chục tàu cá đầy đủ ngư lưới cụ, nhiên liệu cùng cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu rẽ sóng vươn khơi báo hiệu một mùa biển mới.

Ông Lê Khuân, Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Vĩnh cho biết: “Mùa biển năm 2013, mặc dù thời tiết luôn diễn biến thất thường nhưng các đoàn viên  nghiệp đoàn đã đoàn kết vươn khơi bám biển bảo vệ chủ quyền. Năm 2013 đoàn viên Nghiệp đoàn đã khai thác đạt trên 12 ngàn tấn hải sản các loại, giá trị trên 50 tỷ đồng, trung bình mỗi ngư dân có thu nhập từ 5-7 triệu đồng/tháng”.

Sau Lễ ra quân 24 tàu cá với gần 200 đoàn viên Nghiệp đoàn sẽ đồng loạt giương cờ ra khơi đánh bắt hải sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành lập Nghiệp đoàn khai thác hải sản ở Bình Thuận
Thành lập Nghiệp đoàn khai thác hải sản ở Bình Thuận

Nghiệp đoàn gồm có 151 cán bộ đoàn viên, liên kết từ 10 tổ đoàn kết sản xuất trên biển

Thành lập Nghiệp đoàn khai thác hải sản ở Bình Thuận

Thành lập Nghiệp đoàn khai thác hải sản ở Bình Thuận

Nghiệp đoàn gồm có 151 cán bộ đoàn viên, liên kết từ 10 tổ đoàn kết sản xuất trên biển

Thuỷ, hải sản giữ mức giá ổn định
Thuỷ, hải sản giữ mức giá ổn định

Tranh thủ cá nhiều, nhiều ngư dân liên tục tăng chuyến để đảm bảo lượng hàng thuỷ sản tiêu thụ trong dịp Tết.  

Thuỷ, hải sản giữ mức giá ổn định

Thuỷ, hải sản giữ mức giá ổn định

Tranh thủ cá nhiều, nhiều ngư dân liên tục tăng chuyến để đảm bảo lượng hàng thuỷ sản tiêu thụ trong dịp Tết.  

Hội thảo xúc tiến đầu tư vào thủy hải sản vùng ĐBSCL
Hội thảo xúc tiến đầu tư vào thủy hải sản vùng ĐBSCL

(VOV) - Hội thảo đưa ra ý tưởng hình thành trung tâm chế biến công nghệ cao đặt tại thành phố Cần Thơ.

Hội thảo xúc tiến đầu tư vào thủy hải sản vùng ĐBSCL

Hội thảo xúc tiến đầu tư vào thủy hải sản vùng ĐBSCL

(VOV) - Hội thảo đưa ra ý tưởng hình thành trung tâm chế biến công nghệ cao đặt tại thành phố Cần Thơ.

Chất lượng thủy - hải sản nội địa: Vẫn thả nổi!
Chất lượng thủy - hải sản nội địa: Vẫn thả nổi!

Trong khi thủy - hải sản xuất khẩu được kiểm tra nghiêm ngặt theo quy định về quản lý chất lượng thì thủy - hải sản tiêu thụ nội địa vẫn bị thả nổi, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng trong nước.

Chất lượng thủy - hải sản nội địa: Vẫn thả nổi!

Chất lượng thủy - hải sản nội địa: Vẫn thả nổi!

Trong khi thủy - hải sản xuất khẩu được kiểm tra nghiêm ngặt theo quy định về quản lý chất lượng thì thủy - hải sản tiêu thụ nội địa vẫn bị thả nổi, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng trong nước.

Khánh Hòa hỗ trợ ngư dân nuôi hải sản ở Trường Sa
Khánh Hòa hỗ trợ ngư dân nuôi hải sản ở Trường Sa

Các hộ dân nuôi trồng hải sản tại huyện đảo Trường Sa sẽ được hỗ trợ 50% tiền giống, 100% chi phí lồng, bè.

Khánh Hòa hỗ trợ ngư dân nuôi hải sản ở Trường Sa

Khánh Hòa hỗ trợ ngư dân nuôi hải sản ở Trường Sa

Các hộ dân nuôi trồng hải sản tại huyện đảo Trường Sa sẽ được hỗ trợ 50% tiền giống, 100% chi phí lồng, bè.

Điều kiện để khai thác thủy, hải sản ngoài vùng biển Việt Nam
Điều kiện để khai thác thủy, hải sản ngoài vùng biển Việt Nam

Từ 10/8/2012, Nghị định 53/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản bắt đầu có hiệu lực.

Điều kiện để khai thác thủy, hải sản ngoài vùng biển Việt Nam

Điều kiện để khai thác thủy, hải sản ngoài vùng biển Việt Nam

Từ 10/8/2012, Nghị định 53/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản bắt đầu có hiệu lực.