Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục được Forbes vinh danh

VOV.VN -Tài sản của ông được Forbes ước tính ở mức 1,6 tỷ USD, tăng từ mức 1,5 tỷ USD vào năm 2013.

Đêm qua (3/3), tạp chí Forbes (của Mỹ) công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2014. Trong danh sách này, năm nay có 1.645 tỷ phú được phát hiện, với tổng giá trị tài sản ròng đạt 6,4 nghìn tỷ USD, tăng 1 nghìn tỷ USD so với mức 5,4 nghìn tỷ USD vào năm ngoái.

Đặc biệt, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục là người Việt Nam duy nhất được vinh danh, đứng ở vị trí 1.092/1.645 tỷ phú (năm 2013, ông Vượng xếp vị trí thứ 974). Theo công bố của Forbes, tài sản của ông Vượng ước tính ở mức 1,6 tỷ USD, tăng từ mức 1,5 tỷ USD vào năm 2013.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Forbes đánh giá, năm 2013 là một năm mà Chủ tịch Vingroup bận rộn với việc huy động vốn. Ông đã huy động được 1 tỷ USD để rót cho hàng chục dự án bất động sản khắp Việt Nam. Ông cũng đã hoàn thành một dự án lớn là Vincom Mega Mall Royal City, công trình được quảng bá là khu tổ hợp bán lẻ và giải trí dưới mặt đất lớn nhất châu Á. Các nỗ lực này đã đưa giá cổ phiếu Vingroup tăng 15% trong vòng 1 năm qua...

Bên cạnh đó, theo thống kê của Forbes, trong số 1.645 tỷ phú vừa được vinh danh, nước Mỹ dẫn đầu với 492 tỷ phú, theo sau là Trung Quốc với 152 người và Nga có 111 người.

Năm nay, tỷ phú Bill Gates đã trở lại vị trí số 1 thế giới với khối tài sản 76 tỷ USD, tăng 9 tỷ USD so với năm trước. Đây là sự trở lại sau 4 năm Bill Gates bị ông trùm viễn thông Mexico Carlos Slim Helu vượt qua.

Tỷ phú Bill Gates


Hiện Carlos Slim Helu tụt xuống vị trí thứ 2 với 72 tỷ USD. Người đứng thứ 3 hiện là ông trùm thời trang Amancio Ortega với 64 tỷ USD và thứ 4 là Warren Buffett với 58,2 tỷ USD.

Ông trùm sòng bạc Sheldon Anderson lần đầu tiên trở lại top 10 kể từ năm 2007 sau khi tài sản tăng 11,5 tỷ USD.

Để lọt vào Top 20, cần khối tài sản ít nhất là 31 tỷ USD – mức cao kỷ lục từ trước đến nay – trong khi năm 2013 chỉ cần 23 tỷ USD. Người có tài sản tăng khủng nhất năm là doanh nhân trẻ Mark Zuckerberg, tăng từ 15,2 tỷ lên 28,5 tỷ USD.../.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên