Ứ đọng nhiều dưa hấu tại cửa khẩu Tân Thanh

(VOV) -Nguyên nhân do đang mùa dưa hấu, lượng hàng nhiều, bãi sang tải hàng hóa phía Trung Quốc chật hẹp... 

Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, nhiều ngày nay, lượng dưa hấu từ các tỉnh miền Trung, miền Nam vận chuyển đến cửa khẩu Tân Thanh chờ làm thủ tục thông quan sang Quảng Tây (Trung Quốc) với số lượng lớn, trung bình mỗi ngày có gần 400 xe ô tô, gây ùn tắc tại khu vực cửa khẩu.

Xe chở dưa ún tắc tại cửa khẩu Tân Thanh (Ảnh: Báo Hải quan)

Nguyên nhân là do đang vào mùa dưa hấu, lượng hàng nhiều, bãi sang tải hàng hóa phía Trung Quốc chật hẹp. Cạnh đó, các ngành chức năng nước bạn lại tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn, chất lượng nên số hàng xuất qua biên giới mỗi ngày chỉ khoảng 60-100 xe.

Hiện lực lượng hải quan, biên phòng, công an và kiểm dịch Lạng Sơn đã tăng cường làm việc thêm giờ nhằm tạo điều kiện cho các chủ hàng làm các thủ tục xuất hàng nhanh nhất có thể, tránh để dưa hấu bị hư hỏng, gây thiệt hại về kinh tế.

Ông Vy Công Tường, Cục phó Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết: “Dịp gần Tết, lượng hàng đưa lên cửa khẩu quá nhiều so với bình thường, trong khi năng lực bốc xếp và năng lực bến bãi của Việt Nam và Trung Quốc còn hạn chế, không thể một lúc tiếp nhận được mấy trăm xe hàng lên. Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu làm tốt công tác trật tự, sắp xếp xe ở các bến bãi cho hợp lý, tăng giờ làm và phối hợp với phía Trung Quốc đề nghị mở cửa muộn hơn để giải quyết hàng hóa giữa hai bên. Ngoài ra, chúng tôi cũng tuyên truyền cho bà con là khi đưa hàng hóa lên thì phải nắm bắt thông tin phía Trung Quốc trước./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dưa hấu ùn tắc tại cửa khẩu Tân Thanh
Dưa hấu ùn tắc tại cửa khẩu Tân Thanh

Trong các ngày từ 28/2 đến 1/3, tại khu cửa khẩu Tân Thanh, Văn Lãng (Lạng Sơn), mỗi ngày có hơn 2.000 tấn nông sản phẩm, chủ yếu là dưa hấu, bị ùn tắc tại cửa khẩu.

Dưa hấu ùn tắc tại cửa khẩu Tân Thanh

Dưa hấu ùn tắc tại cửa khẩu Tân Thanh

Trong các ngày từ 28/2 đến 1/3, tại khu cửa khẩu Tân Thanh, Văn Lãng (Lạng Sơn), mỗi ngày có hơn 2.000 tấn nông sản phẩm, chủ yếu là dưa hấu, bị ùn tắc tại cửa khẩu.

Ùn tắc hoa quả xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh
Ùn tắc hoa quả xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh

Trong 3 ngày gần đây, mỗi ngày ở cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn có trên 300 ô tô trọng tải lớn, trong đó phần lớn là xe chở hoa quả xuất khẩu bị ách tắc.

Ùn tắc hoa quả xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh

Ùn tắc hoa quả xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh

Trong 3 ngày gần đây, mỗi ngày ở cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn có trên 300 ô tô trọng tải lớn, trong đó phần lớn là xe chở hoa quả xuất khẩu bị ách tắc.