Ủy hội sông Mêkông xem xét tình hình thực hiện ngân sách 2015

VOV.VN - Tại phiên họp thứ 21, Ủy hội xem xét tác động của các dự án thủy điện dòng chính trên sông Mêkông.

Theo qui chế hoạt động của Ủy hội sông Mekông quốc tế và thỏa thuận của các quốc gia thành viên, phiên họp lần thứ 21 của Hội đồng (cấp Bộ trưởng) được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 15-16/1/2015 do Việt Nam đang là quốc gia giữ chức Chủ tịch Hội đồng. Phiên họp này sẽ được kế hợp với phiên họp tư vấn với các Đối tác Phát triển của Ủy hội.

Phiên họp lần thứ 21 Hội đồng Ủy hội do Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang – Chủ tịch Ủy ban sông Mêkông Việt Nam và là Chủ tịch Hội đồng Ủy hội sông Mêkông quốc tế khóa 2014-2015 chủ trì.

Phiên họp lần này nhằm đánh giá các kết quả mà Ủy hội đã đạt được trong năm 2014 và đề phương hướng hành động năm 2015.

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang thay mặt Ủy ban sông Mêkông Việt Nam đánh giá cao nước chủ nhà Thái Lan đã đảm nhận thành công nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua 2013-2014, đóng góp quan trọng cho thành tựu của Ủy hội trong nhiệm kỳ qua.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, trong thời gian qua Ủy hội sông Mêkông quốc tế và các quốc gia thành viên đã rất nỗ lực trong triển khai các cam kết về Tuyên bố Thành phố Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện Nghiên cứu chung của Ủy hội về quản lý và phát triển bền vững của lưu vực, bao gồm cả những tác động của các thủy điện trên dòng chính… Thống nhất ra phán quyết về thủy điện… của Lào xây dựng trên dòng chính sông Mekong, thể hiện quyết tâm của các nước…

Mặc dù đã được nhiều tiến bộ nhưng, theo Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, trước mắt chúng ta vẫn còn nhiều thách thức, liên quan đến tài nguyên nước, tài nguyên sông Mêkông. Để tiếp tục đối phó hiệu quả với các thách thức này, trong năm 2015 các nước thành viên đánh giá kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2011-2015, đề nghị ủy hội triển khai đồng bộ các hoạt động ưu tiên: Đẩy mạnh nghiên cứu chung của Ủy hội về quản lý và phát triển bền vững lưu vực sông Mekong, bao gồm cả những tác động của thủy diện dòng chính, những nghiên cứu của Việt Nam sẽ làm cơ sở vững chắc khi đưa ra quyết định phù hợp cho việc phát triển thủy điện dòng chính sông Mekong; Cập nhật thực hiện Chiến lược phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước, cho giai đoạn chiến lược 2016-2020; Tiếp tục tăng cường thực hiện các thủ tục của Ủy hội bao gồm cả thủ tục thông báo, tham vấn trước và Thỏa thuận đặc biệt là thực hiện tham vấn trước cho công trình thủy điện Đôn Sahong của Lào; Tiếp tục tăng cường khả năng tự chủ của ủy hội thông qua từng bước lộ trình cho các quốc gia thành viên, tăng cường năng lực cho ban thư ký cũng như các quốc gia thành viên.

Tại phiên họp lần thứ 21, Hội đồng sẽ thảo luận và xem xét báo cáo về Tình hình thực hiện ngân sách Ủy hội năm 2015; Tiến độ thực hiện nghiên cứu chung về phát triển và quản lý bền vững lưu vực sông Mêkông, bao gồm cả tác động của các dự án thủy điện dòng chính; Tiến độ thực hiện tham vấn trước về công trình thủy điện Đôn Sa-hông (Lào); Tiến độ tuyển chọn Giám đốc Điều hành (CEO) Ban Thư ký Ủy hội sông Mêkông quốc tế; Tiến độ thực hiện và cập nhật Chiến lược phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước và chuẩn bị cho Kế hoạch Chiến lược của Ủy hội giai đoạn 2016-2020, và Tiến độ thực hiện việc chuyển giao các chức năng chủ chốt về quản lý lưu vực sông về các quốc gia.

Một nội dung đáng lưu ý là tại phiên họp này sẽ thông quan ngân sách và kế hoạch năm 2015 của Ủy hội trong đó có xác định các hoạt động ưu tiên của Ủy hội trong giai đoạn tới; thảo luận và kêu gọi sự hỗ trợ của các đối tác phát triển cho các hoạt động của Ủy hội trong giai đoạn 5 năm 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng sẽ dự Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mê Kông
Thủ tướng sẽ dự Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mê Kông

VOV.VN -Hội nghị cấp cao lần thứ 2 của Ủy hội sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 5/4/2014.

Thủ tướng sẽ dự Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mê Kông

Thủ tướng sẽ dự Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mê Kông

VOV.VN -Hội nghị cấp cao lần thứ 2 của Ủy hội sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 5/4/2014.

Các nước tiểu vùng sông Mê kông cần tăng cường kết nối
Các nước tiểu vùng sông Mê kông cần tăng cường kết nối

VOV.VN - Các nước cấn phải triển khai các hoạt động về cơ sở hạ tầng nhằm tăng cường kết nối tại khu vực này, đặc biệt là các kết nối về giao thông…

Các nước tiểu vùng sông Mê kông cần tăng cường kết nối

Các nước tiểu vùng sông Mê kông cần tăng cường kết nối

VOV.VN - Các nước cấn phải triển khai các hoạt động về cơ sở hạ tầng nhằm tăng cường kết nối tại khu vực này, đặc biệt là các kết nối về giao thông…

Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng các nước tiểu vùng sông Mê Kông
Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng các nước tiểu vùng sông Mê Kông

VOV.VN -Hội nghị đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng, góp phần tăng cường hợp tác về mặt kinh tế, xã hội giữa các quốc gia trong khu vực.

Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng các nước tiểu vùng sông Mê Kông

Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng các nước tiểu vùng sông Mê Kông

VOV.VN -Hội nghị đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng, góp phần tăng cường hợp tác về mặt kinh tế, xã hội giữa các quốc gia trong khu vực.

Khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Mê Kông - Hàn Quốc lần thứ 2
Khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Mê Kông - Hàn Quốc lần thứ 2

VOV.VN - Diễn đàn doanh nghiệp Mê Kông - Hàn Quốc lần này đã thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc và các nước trong khu vực.

Khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Mê Kông - Hàn Quốc lần thứ 2

Khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Mê Kông - Hàn Quốc lần thứ 2

VOV.VN - Diễn đàn doanh nghiệp Mê Kông - Hàn Quốc lần này đã thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc và các nước trong khu vực.

Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao Mê Kông-Nhật Bản
Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao Mê Kông-Nhật Bản

VOV.VN-Các nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết tăng cường kết nối khu vực, đặc biệt thông qua phát triển các hành lang kinh tế.

Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao Mê Kông-Nhật Bản

Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao Mê Kông-Nhật Bản

VOV.VN-Các nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết tăng cường kết nối khu vực, đặc biệt thông qua phát triển các hành lang kinh tế.