Vải thiều vẫn không thoát vòng kiềm tỏa Trung Quốc

Việc đa dạng hóa thị trường đã được chuẩn bị từ trước nhưng Trung Quốc vẫn chiếm tới 95% sản lượng xuất khẩu vải thiều của Bắc Giang.

>> Việt Nam xuất khẩu vải thiều vào thị trường Mỹ

>> Thứ trưởng Bộ Công Thương nói về kế hoạch tiêu thụ vải

>> Những lô vải thiều đầu tiên sẽ được xuất sang Mỹ, Australia

>> Hơn 30% vải thiều năm nay sẽ trông vào thị trường Trung Quốc 

>> Vải thiều Việt Nam có thêm thị trường xuất khẩu mới

Theo ông Nguyễn Văn Năm - Phó Chủ tịch huyện Lục Ngạn, năm 2015, tổng diện tích trồng toàn huyện khoảng 16.270 ha, trong đó vải chín sớm khoảng 1.750ha, chiếm gần 11%, còn lại là vải chính vụ; sản lượng năm nay ước đạt 90.000 tấn, trong đó vải chín sớm khoảng 7.000 tấn. Ông Nam cũng cho rằng, trong vài năm trở lại đây, các thị trường mới mở như Nhật, Mỹ, Pháp, các nước Đông Nam Á đã dần thu được những tín hiệu khả quan. Điển hình như Nhật Bản, năm ngoái chỉ xuất khẩu 10 tấn, năm nay dự kiến khoảng 100 tấn.

Ngoài ra, để xuất khẩu đến thị trường khó tính nhất là Mỹ, năm nay vải thiều Lục Ngạn đã không dùng 5 loại thuốc bảo vệ thực vật mà nước này cấm. Năm nay, Lục Ngạn đã đưa vào sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ chấp nhận Global Gap lên khoảng 100ha. “Tới tháng 6 năm nay, vải thiều Lục Ngạn sẽ được chiếu xạ tại TP.Hồ Chí Minh. Nếu đạt tiêu chuẩn sẽ xuất đi Mỹ”, ông Năm cho hay.

Thương lái TQ thu mua vải thiều tại Lục Ngạn vào tháng 5/2014.

Ngoài ra, sau 12 năm nộp hồ sơ, cuối cùng vải thiều Việt Nam đã có "visa" vào Úc. Tin vui này vừa đến khi Bộ Nông nghiệp Úc đã chấp nhập nhập khẩu vải thiều qua xử lý chiếu xạ. Theo đó, vải thiều Việt Nam sẽ được chấp nhận vận chuyển đến Úc bằng hàng không hoặc đường biển và phải được kiểm định khi đến nơi.

Trước những tín hiệu khả quả về việc đưa quả vải sang các thị trường cao cấp như Mỹ, Úc, Nhật, song lãnh đạo tỉnh Bắc Giang vẫn thừa nhận, ít nhất trong vài năm tới thì quả vải Ngục Ngạn vẫn phải phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. “Vẫn phải trông chờ vào Trung Quốc. Họ chiếm tới 95% sản lượng xuất khẩu”, ông Năm nói.

Còn về phía tỉnh Bắc Giang, ông Bùi Văn Hạnh - Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang - cho rằng, vải năm nay có chất lượng cao hơn năm ngoái, sản lượng sản xuất ra cũng ít chỉ bằng 2/3 năm 2014 nên giá vải thiều năm nay ít nhất sẽ bằng năm ngoái. “Để tránh bị ép giá, năm nay tỉnh khuyến cáo thương lái thu mua chỉ chở vải sang Trung Quốc khi đã có hợp đồng mua bán, tránh ắc tắc tại các cửa khẩu. Ngoài ra, tỉnh cũng tạo điều kiện cho thương lái Trung Quốc tới Lục Ngạn để tổ chức việc vận chuyển về Trung Quốc tiêu thụ”, ông Hạnh nói.

Để việc tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn sang Trung Quốc được thuận lợi, UBND tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai. Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai đề nghị thương lái Việt Nam nên đi đêm để giao hàng ngay đầu giờ sáng, tránh quả vải bị ảnh hưởng thời tiết nắng nóng. UBND tỉnh Lào Cai có văn bản khuyến nghị hai phía Việt Nam và Trung Quốc kéo dài thời gian thông quan, có thể trước 7h sáng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên