Vải thiều Việt Nam sắp có mặt tại Pháp

VOV.VN -Ngày 4/6 tới, 500 kg vải thiều đầu tiên sẽ có mặt tại Paris, Pháp và được bày bán tại siêu thị Thanh Bình Jeune.

Vượt qua những khó khăn về mặt kỹ thuật và vận chuyển, thành công đưa vải thiều sang Pháp có thể mở ra triển vọng cho các sản phẩm rau quả khác của Việt Nam vươn tới châu Âu.

Ý tưởng đưa vải thiều đi Pháp được Thương vụ Việt Nam tại Pháp đưa ra và xúc tiến từ khoảng 1 năm nay, nhằm tìm cơ hội xuất khẩu cho sản phẩm vải thiều đang gặp nhiều khó khăn do quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Các cán bộ Việt Nam tại Thương vụ Việt Nam tại Pháp đã tìm hiểu các đòi hỏi kỹ thuật tại thị trường châu Âu cũng như thị hiếu người tiêu dùng và sự cạnh tranh với các sản phẩm vải - hiện Pháp nhập chủ yếu từ Nam Phi và Madagascar.

Hai vấn đề khó nhất khi muốn xuất khẩu rau quả của Việt nam đi xa là kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu của các thị trường khó tính và giá thành vận chuyển

Sản phẩm vải thiều của Việt Nam nhận được sự hưởng ứng của siêu thị châu Á Thanh Bình Jeune và phía đối tác tại Pháp đã nhanh chóng xúc tiến liên hệ với đối tác tại Việt Nam và nghiên cứu thị trường tại Pháp. Và lô vải thiều đầu tiên sẽ có mặt tại Paris sáng sớm ngày 4/6 với số lượng 500 kg và nếu thành công, thì kế hoạch xuất khẩu vải thiều mùa vải năm nay sang Pháp sẽ là khoảng 8 tấn.

Theo ông Nguyễn Cảnh Cường, Tham tán thương mại Việt Nam tại Pháp, thì quy định nhập khẩu hoa quả vào thị trường Pháp không khó khăn.

“Tôi tìm hiểu và gặp gỡ Bộ nông nghiệp Pháp thì biết là EU không có quy định riêng nào đối với hoa quả nhập vào Pháp. Quyền cho nhập là ở hải quan Pháp ở vào đúng thời điểm lô hàng có mặt tại sân bay Pháp, tiến hành kiểm tra ngay tại chỗ và sẽ cho nhập nếu sản phẩm không vi phạm những quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thời gian kiểm tra sản phẩm, cấp phép thông quan là khoảng 10 ngày. Điều quan trọng nhất là làm sao thời gian kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm đảm bảo thời gian ngắn nhất để giữ trái vải tươi,” ông Cường chia sẻ.

Theo ông Cường, yêu cầu duy nhất của EU là trái cây phải được xông hơi lưu huỳnh trước khi nhập khẩu. Cái khó là Việt nam chưa biết đến công nghệ này.

“EU chỉ công nhận phương pháp xông hơi lưu huỳnh là phương pháp cho phép duy nhất để đưa trái cây nhập vào EU. Thương vụ đã tìm được ông Michel Pierre, chuyên gia của Pháp chuyên xử lý xông hơi lưu huỳnh cho xuất khẩu vải nước bạn sang Pháp”, ông Cường cho biết thêm.

Hy vọng khi Việt Nam đã nắm bắt được công nghệ xông hơi lưu huỳnh thì sẽ rộng đường cho trái vải thiều xâm nhập thị trường Pháp cũng như mở ra cơ hội cho nhiều trái cây đặc sản của Việt Nam vươn xa hơn. 

Không chỉ giúp đáp ứng yêu cầu từ EU với công nghệ xông hơi lưu huỳnh, chuyên gia nông nghiệp Michel Pierre còn thành công trong việc giữ trái vải Madargascar tươi nguyên trong 5 tuần. Nếu thành công, trái vải thiều sẽ được vận chuyển bằng đường biển thay vì đường hàng không và giá thành sẽ giảm đi nhiều.

Hai vấn đề khó nhất đặt ra khi muốn xuất khẩu rau quả của Việt Nam đi xa là vấn đề kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu của các thị trường khó tính và thứ hai là giá thành vận chuyển cao khiến khả năng cạnh tranh thấp. Nếu xử lý thành công hai vấn đề này, việc xuất khẩu trái vải thiều sang Pháp và cả các mặt hàng rau quả khác của Việt Nam cũng rất hứa hẹn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vải thiều Việt Nam có thêm thị trường xuất khẩu mới
Vải thiều Việt Nam có thêm thị trường xuất khẩu mới

VOV.VN -Đây là tin vui và là cơ hội lớn cho người trồng vải thiều ở miền Bắc ngay từ vụ vải năm nay. 

Vải thiều Việt Nam có thêm thị trường xuất khẩu mới

Vải thiều Việt Nam có thêm thị trường xuất khẩu mới

VOV.VN -Đây là tin vui và là cơ hội lớn cho người trồng vải thiều ở miền Bắc ngay từ vụ vải năm nay. 

Vải thiều Việt Nam sẽ có mặt tại Australia
Vải thiều Việt Nam sẽ có mặt tại Australia

VOV.VN -Về các quy trình sản xuất, Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng và hoàn toàn có thể đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu kiểm dịch thực vật của phía Australia.

Vải thiều Việt Nam sẽ có mặt tại Australia

Vải thiều Việt Nam sẽ có mặt tại Australia

VOV.VN -Về các quy trình sản xuất, Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng và hoàn toàn có thể đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu kiểm dịch thực vật của phía Australia.

Những lô vải thiều đầu tiên sẽ được xuất sang Mỹ, Australia
Những lô vải thiều đầu tiên sẽ được xuất sang Mỹ, Australia

VOV.VN -Những lô vải thiều đầu tiên của Việt Nam sẽ được xuất khẩu sang thị trường Mỹ vào ngày 30/5, và vào Australia ngày 10/6.

Những lô vải thiều đầu tiên sẽ được xuất sang Mỹ, Australia

Những lô vải thiều đầu tiên sẽ được xuất sang Mỹ, Australia

VOV.VN -Những lô vải thiều đầu tiên của Việt Nam sẽ được xuất khẩu sang thị trường Mỹ vào ngày 30/5, và vào Australia ngày 10/6.

Việt Nam xuất khẩu vải thiều vào thị trường Mỹ
Việt Nam xuất khẩu vải thiều vào thị trường Mỹ

VOV.VN - Việc xuất khẩu vải thiều vào Mỹ là cơ sở quan trọng để đàm phán với các quốc gia khác trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản.

Việt Nam xuất khẩu vải thiều vào thị trường Mỹ

Việt Nam xuất khẩu vải thiều vào thị trường Mỹ

VOV.VN - Việc xuất khẩu vải thiều vào Mỹ là cơ sở quan trọng để đàm phán với các quốc gia khác trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản.

Vải thiều vẫn không thoát vòng kiềm tỏa Trung Quốc
Vải thiều vẫn không thoát vòng kiềm tỏa Trung Quốc

Việc đa dạng hóa thị trường đã được chuẩn bị từ trước nhưng Trung Quốc vẫn chiếm tới 95% sản lượng xuất khẩu vải thiều của Bắc Giang.

Vải thiều vẫn không thoát vòng kiềm tỏa Trung Quốc

Vải thiều vẫn không thoát vòng kiềm tỏa Trung Quốc

Việc đa dạng hóa thị trường đã được chuẩn bị từ trước nhưng Trung Quốc vẫn chiếm tới 95% sản lượng xuất khẩu vải thiều của Bắc Giang.

Thứ trưởng Bộ Công Thương nói về kế hoạch tiêu thụ vải thiều
Thứ trưởng Bộ Công Thương nói về kế hoạch tiêu thụ vải thiều

VOV.VN - Năm ngoái, vải thiều là một trong những nông sản vừa được mùa, vừa được giá nhờ rất nhiều biện pháp chúng ta đã làm.

Thứ trưởng Bộ Công Thương nói về kế hoạch tiêu thụ vải thiều

Thứ trưởng Bộ Công Thương nói về kế hoạch tiêu thụ vải thiều

VOV.VN - Năm ngoái, vải thiều là một trong những nông sản vừa được mùa, vừa được giá nhờ rất nhiều biện pháp chúng ta đã làm.

Hơn 30% vải thiều năm nay sẽ trông vào thị trường Trung Quốc
Hơn 30% vải thiều năm nay sẽ trông vào thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Với tổng sản lượng khoảng 200.000 tấn, vải thiều năm nay sẽ được tiêu thụ 40% nhờ xuất khẩu, trong đó khoảng 70.000 tấn hướng sang thị trường Trung Quốc.

Hơn 30% vải thiều năm nay sẽ trông vào thị trường Trung Quốc

Hơn 30% vải thiều năm nay sẽ trông vào thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Với tổng sản lượng khoảng 200.000 tấn, vải thiều năm nay sẽ được tiêu thụ 40% nhờ xuất khẩu, trong đó khoảng 70.000 tấn hướng sang thị trường Trung Quốc.

Vải thiều Việt Nam muốn vào Australia phải đảm bảo 5 điều kiện
Vải thiều Việt Nam muốn vào Australia phải đảm bảo 5 điều kiện

Trong các điều kiện, có quy định trước mỗi mùa xuất khẩu vải, cơ sở đóng gói phải được Cục Bảo vệ thực vật công nhận đáp ứng điều kiện nhập khẩu của Australia.

Vải thiều Việt Nam muốn vào Australia phải đảm bảo 5 điều kiện

Vải thiều Việt Nam muốn vào Australia phải đảm bảo 5 điều kiện

Trong các điều kiện, có quy định trước mỗi mùa xuất khẩu vải, cơ sở đóng gói phải được Cục Bảo vệ thực vật công nhận đáp ứng điều kiện nhập khẩu của Australia.

Vải thiều qua cửa khẩu sang Trung Quốc sẽ được bố trí lối đi riêng
Vải thiều qua cửa khẩu sang Trung Quốc sẽ được bố trí lối đi riêng

VOV.VN -Phía Trung Quốc cũng sẽ giản tiện tối đa thủ tục thông quan hàng hóa, tạo điều kiện cho xe hàng vào nội địa Trung Quốc trong thời gian sớm nhất.

Vải thiều qua cửa khẩu sang Trung Quốc sẽ được bố trí lối đi riêng

Vải thiều qua cửa khẩu sang Trung Quốc sẽ được bố trí lối đi riêng

VOV.VN -Phía Trung Quốc cũng sẽ giản tiện tối đa thủ tục thông quan hàng hóa, tạo điều kiện cho xe hàng vào nội địa Trung Quốc trong thời gian sớm nhất.