Vàng giao dịch quanh mức 43,5 triệu đồng/lượng

Vàng giảm 150.000 đồng thu mua và bán ra so với đầu ngày hôm qua.

Hôm nay (7/4), tại thị trường Hà Nội, vàng miếng được giao dịch quanh mốc 43,32-43,54 triệu đồng.

Tại TP HCM, giá thu mua tương đương Hà Nội, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng, ở 43,52 triệu đồng.
Trong khi đó, giá vàng miếng của Bảo Tín Minh Châu lúc 9h15 sáng nay chỉ giao dịch quanh 41,55 - 41,90 triệu đồng một lượng, thấp hơn SJC gần 1,9 triệu đồng và đã tăng hơn so với buổi sáng 5.000 đồng/lượng.

Như vậy, so với thời điểm này tuần trước giá vàng miếng SJC thấp hơn 600.000 đồng/lượng, còn vàng miếng Thăng Long hạ 800.000 đồng/lượng.

Trên thế giới, thị trường Mỹ nghĩ lễ Phục sinh nên giá vàng thế giới không có nhiều thay đổi trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, chỉ dao động quanh 1.630 USD/oz.

Theo đó, giá vàng giao ngay chỉ đóng cửa tuần tại mốc 1.631,10 USD, không thay đổi nhiều so với phiên liền trước. Cùng lúc, giá vàng giao tháng Sáu trên sàn Comex của New York cũng chốt tuần quanh mốc 1.630,10 USD, sụt giảm 2,5% giá trị trong tuần.

Nếu căn cứ theo tỷ giá 20.850 đồng, mỗi lượng vàng quy đổi hiện tương đương với 40,99 triệu đồng (chưa gồm các loại phí). Như vậy, với mức quy đổi này, giá vàng trong nước hiện còn đắt hơn thế giới khoảng 2,3-2,5 triệu đồng/lượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên