Nghệ sĩ Lê Bình bệnh tình chuyển biến ngày càng xấu, không ăn uống được

VOV.VN - Thông tin về bệnh tình của nghệ sĩ Lê Bình khiến không ít khán giả xót xa.

Bên cạnh thông tin về lễ tang nghệ sĩ Anh Vũ, tình hình bệnh ung thư phổi của nghệ sĩ Lê Bình cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Tuy nhiên, theo chia sẻ mới nhất từ nghệ sĩ Trịnh Kim Chi và những người đi cùng với cô vào thăm nghệ sĩ Lê Bình, bệnh tình của ông đang chuyển biến xấu.

Cụ thể, nghệ sĩ Trung Dân, Trịnh Kim Chi, Nhật Cường và đạo diễn Lê Bảo Trung vào thăm đúng lúc nghệ sĩ Lê Bình đang được hóa trị. Hiện tại, nghệ sĩ Lê Bình mệt nhiều hơn trước, thân dưới bị liệt lại ngồi lâu nên đã hoại tử nghiêm trọng nhưng ông không hay biết cho đến khi người nhà phát hiện.

Trịnh Kim Chi và đạo diễn Bảo Trung thăm nghệ sĩ Lê Bình.

Trong khi đó, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cho biết, cô vào thăm nghệ sĩ Lê Bình nhưng chỉ dám nói chuyện vui vì sợ nhìn thấy ông khóc. Dù vậy, khi nhắc đến việc thân dưới bị lở loét, nghệ sĩ Lê Bình thoáng cười rồi nghẹn ngào không nói thêm được gì.

"Anh cười đó, rồi khóc đó khi nói đến tình cảm của anh em đồng nghiệp cùng khán giả đều mong anh mạnh khoẻ. Cô con gái nuôi thấy tôi và đạo diễn Lê Bảo Trung vào thăm vội vàng mang ly sữa nói tôi ép anh uống, vì chỉ khi bạn bè đến thăm anh mới cố gắng ăn uống được nhiều hơn...

Một ly sữa đầy anh uống hết, có lẽ chúng ta đến với anh sẽ tiếp thêm sức mạnh cho anh để chống chọi với căn bệnh quái ác này" - Trịnh Kim Chi xúc động.

Khi thấy bạn bè vào thăm, dù đang rất mệt nhưng nghệ sĩ Lê Bình vẫn cố gắng nói chuyện và gương mặt ông vui hơn được một chút. Nghệ sĩ Lê Bình hiện tại ăn uống không được, nói chuyện rất khó khăn. Ông cho biết mình phải chích thuốc, mỗi mũi 15 triệu đồng và truyền 6 chai thuốc, mỗi chai hơn 60 triệu đồng.

Quá trình truyền thuốc rất mệt mỏi nên bác sĩ khuyên người thân ép nghệ sĩ Lê Bình ăn uống để hồi sức nhưng ông không ăn được gì vì quá đau, uống nước cũng không nuốt được. Bệnh tình ngày càng nặng nhưng ông vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan và bạn bè cũng động viên ông mau khỏe để có thể đi đóng phim, vốn là niềm vui của ông.

Tháng 8/2018, showbiz Việt và khán giả ngỡ ngàng khi biết nghệ sĩ Lê Bình và diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi. Luôn giữ tinh thần lạc quan, nghệ sĩ Lê Bình cố gắng điều trị theo phác đồ của bác sĩ và đã khỏe hơn được một chút.

Tuy nhiên, đầu tháng 4/2019, ông phải nhập viện vì sức khỏe suy yếu, thân dưới bị liệt hoàn toàn, xương cũng giòn hơn vì khối u đã ăn vào tủy nên ông và gia đình cũng chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

Khi biết bệnh tình của nghệ sĩ Lê Bình trở nặng, MC Đại Nghĩa đã đứng ra kêu gọi quyên góp để giúp đỡ ông có chi phí chữa bệnh. Theo nam MC, làm được đến đâu thì làm nên anh kêu gọi khán giả giúp đỡ nghệ sĩ Lê Bình trước khi quá muộn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ sĩ Lê Bình cô độc chống chọi căn bệnh quái ác
Nghệ sĩ Lê Bình cô độc chống chọi căn bệnh quái ác

Luôn thể hiện một tinh thần lạc quan dù đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác nhưng thực tế, nghệ sĩ Lê Bình cô đơn và tiều tụy rất nhiều.

Nghệ sĩ Lê Bình cô độc chống chọi căn bệnh quái ác

Nghệ sĩ Lê Bình cô độc chống chọi căn bệnh quái ác

Luôn thể hiện một tinh thần lạc quan dù đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác nhưng thực tế, nghệ sĩ Lê Bình cô đơn và tiều tụy rất nhiều.

Nghệ sĩ Lê Bình: “Mong mau bớt đau để viết nốt tự truyện“
Nghệ sĩ Lê Bình: “Mong mau bớt đau để viết nốt tự truyện“

Nghệ sĩ gạo cội của màn ảnh nhỏ miền Nam vẫn kiên cường chống chọi căn bệnh ung thư. Những ngày đau nặng Lê Bình phải nằm im một chỗ.

Nghệ sĩ Lê Bình: “Mong mau bớt đau để viết nốt tự truyện“

Nghệ sĩ Lê Bình: “Mong mau bớt đau để viết nốt tự truyện“

Nghệ sĩ gạo cội của màn ảnh nhỏ miền Nam vẫn kiên cường chống chọi căn bệnh ung thư. Những ngày đau nặng Lê Bình phải nằm im một chỗ.

Nghệ sĩ Lê Bình liệt nửa người, ung thư đã di căn vào tuỷ
Nghệ sĩ Lê Bình liệt nửa người, ung thư đã di căn vào tuỷ

VOV.VN -Nghệ sĩ Lê Bình đang rơi vào tình trạng nguy hiểm, liệt nửa người sau gần 1 năm điều trị ung thư phổi.

Nghệ sĩ Lê Bình liệt nửa người, ung thư đã di căn vào tuỷ

Nghệ sĩ Lê Bình liệt nửa người, ung thư đã di căn vào tuỷ

VOV.VN -Nghệ sĩ Lê Bình đang rơi vào tình trạng nguy hiểm, liệt nửa người sau gần 1 năm điều trị ung thư phổi.