Vay ODA Nhật Bản 5,9 tỷ yên mở rộng thủy điện Thác Mơ

Việc mở rộng nhà máy sẽ nâng công suất từ 150 MW lên 225 MW cần tổng vốn đầu tư khoảng 1.500 tỉ đồng.

Ngày 5/7 tới, Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ sẽ khởi công nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng tại Bình Phước, nâng công suất từ 150 MW lên 225 MW. Tổng vốn đầu tư của dự án thủy điện Thác Mơ mở rộng khoảng 1.500 tỉ đồng, trong đó vốn vay ODA của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) chiếm 85% (khoảng 5,9 tỉ yen), còn lại là vốn đối ứng của tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Ông Đinh Văn Sơn, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ cho biết, thời gian xây dựng là 36 tháng, công suất tăng thêm là 75 MW.


Thủy điện Thác Mơ sẽ được nâng công suất lên 225 MW. (Ảnh: Internet)
Thủy điện Thác Mơ nằm trên thượng nguồn sông Bé tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, cách TP HCM khoảng 170 km. Hiện nay lưu vực sông Bé hợp lưu với sông Đồng Nai, sau hồ Trị An có ba bậc thang thủy điện gồm Thác Mơ, Cần Đơn và Srok Phu Miêng.

Ngoài việc khởi công thủy điện Thác Mơ mở rộng vào cuối tuần này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam còn cho biết, trong tháng 7 này EVN sẽ hoàn thành thi công cảng than Vĩnh Tân và thủ tục cấp phép mở cảng để đủ điều kiện cho tàu 30.000 tấn vào, chạy thử nghiệm tổ máy số 1 nhiệt điện Duyên Hải 1, chạy phát điện giai đoạn thử thách cho tổ máy số 1, tổ máy 2 nhiệt điện Nghi Sơn 1 …

Cũng theo EVN, từ ngày 6 - 19/7 tới, nguồn khí PM3 cung cấp cho nhà máy điện Cà Mau 1, Cà Mau 2 sẽ ngừng toàn bộ với tổng công suất 1.500 MW. Tuy nhiên, EVN cho biết sẽ tăng cường khai thác thủy điện ở mức cao trong những ngày cắt khí PM3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỹ năng sử dụng nguồn vốn ODA
Kỹ năng sử dụng nguồn vốn ODA

VOV.VN - Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là một trong những nguồn vốn quan trọng đối với xây dựng, phát trển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Kỹ năng sử dụng nguồn vốn ODA

Kỹ năng sử dụng nguồn vốn ODA

VOV.VN - Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là một trong những nguồn vốn quan trọng đối với xây dựng, phát trển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

WB hỗ trợ Việt Nam cải cách ngành điện
WB hỗ trợ Việt Nam cải cách ngành điện

VOV.VN - Việc hỗ trợ bao gồm việc phê duyệt khoản vay 200 triệu USD và khoản tín dụng 70 triệu USD.

WB hỗ trợ Việt Nam cải cách ngành điện

WB hỗ trợ Việt Nam cải cách ngành điện

VOV.VN - Việc hỗ trợ bao gồm việc phê duyệt khoản vay 200 triệu USD và khoản tín dụng 70 triệu USD.

Phân bổ 2.500 tỷ cho 7 dự án ODA cấp bách
Phân bổ 2.500 tỷ cho 7 dự án ODA cấp bách

Sẽ thêm 2.000 - 2.500 tỷ đồng được phân bổ cho 7 dự án ODA cấp bách do Bộ GTVT quản lý ngay tại đợt ứng đầu tiên của năm 2014 

Phân bổ 2.500 tỷ cho 7 dự án ODA cấp bách

Phân bổ 2.500 tỷ cho 7 dự án ODA cấp bách

Sẽ thêm 2.000 - 2.500 tỷ đồng được phân bổ cho 7 dự án ODA cấp bách do Bộ GTVT quản lý ngay tại đợt ứng đầu tiên của năm 2014 

Nhật Bản không hề muốn ngừng viện trợ ODA cho Việt Nam
Nhật Bản không hề muốn ngừng viện trợ ODA cho Việt Nam

VOV.VN - Quyền lực kinh tế chỉ đứng sau “bạo lực” và ODA là một trong những công cụ thể hiện quyền lực to lớn này.

Nhật Bản không hề muốn ngừng viện trợ ODA cho Việt Nam

Nhật Bản không hề muốn ngừng viện trợ ODA cho Việt Nam

VOV.VN - Quyền lực kinh tế chỉ đứng sau “bạo lực” và ODA là một trong những công cụ thể hiện quyền lực to lớn này.