Viên kim cương trị giá 17 triệu USD

Được quảng cáo là viên kim cương hồng lớn chưa từng được bán đấu giá, Hồng Sao Hỏa là đồ vật nổi bật nhất trong cuộc bán đấu giá của Nhà bán đấu giá Christies.

Nhà bán đấu giá Christies tại châu Á cho biết: viên kim cương hồng 12 cara có tên "Hồng Sao Hỏa" (Martian Pink) đã được mua trong tuần này với giá hơn 17 triệu USD tại Hồng Công (Trung Quốc), cao gấp đôi so với mức giá ước tính ban đầu.

Được quảng cáo là viên kim cương hồng lớn chưa từng được bán đấu giá, Hồng Sao Hỏa là đồ vật nổi bật nhất trong cuộc bán đấu giá của Nhà bán đấu giá Christies.

Xuất hiện lần đầu tiên trên thị trường trong vòng 36 năm qua, viên kim cương từng khiến công chúng lên cơn sốt trong cuộc triển lãm khắp thế giới này đã đạt được mức giá hơn 17 triệu USD chỉ sau 10 phút đấu giá.

Viên kim cương này từng là sở hữu của nhà kim hoàn Harry Winston, người hồi năm 1976 đã bán lại nó cho một nhà sưu tập vô danh. Theo báo chí Hồng Công, viên kim cương này được đặt tên là "Hồng Sao Hỏa" sau chuyến đi lên sao Hỏa của hai tàu thăm dò của Mỹ.

Hồng Công hiện đã nổi lên như một trung tâm đấu giá lớn thứ ba thế giới sau New York, Mỹ và London, Anh nhờ nhu cầu đối với hàng xa xỉ ngày càng gia tăng tại Trung Quốc đại lục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên