Việt Nam - Ai Cập tăng cường hợp tác đầu tư

Hai bên coi nhau là đối tác chiến lược tại khu vực châu Phi và châu Á.

Tăng cường hợp tác tương lai, tìm kiếm cơ hội đầu tư và thúc đẩy thương mại là trọng tâm chuyến thăm tỉnh Suez của Đặc phái viên của Thủ tướng - Thứ trưởng Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng, cùng Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Đăng Khoa và đoàn liên ngành.

Một khu du lịch của Ai Cập (ảnh Ngọc Thạch)

Tại tỉnh Suez, Đặc phái viên Đoàn Xuân Hưng đã có cuộc thảo luận với Tỉnh trưởng Suez Ngài Mohmmed Hasher và dự hội thảo doanh nghiệp Việt Nam - Ai Cập do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập tổ chức. Trong cuộc thảo luận với Tỉnh trưởng Hasher, ông Đoàn Xuân Hưng khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác với Ai Cập, trong đó có tỉnh Suez nhằm phục vụ lợi ích chung của nhân dân hai nước. Ông Đoàn Xuân Hưng cho biết Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sẵn sàng đầu tư, khai thác trong lĩnh vực dầu khí tại tỉnh Suez. Ai Cập là ưu tiên hàng đầu trong chính sách hợp tác với khu vực châu Phi của Việt Nam.

Đặc phái viên của Thủ tướng cũng cho biết nội dung cuộc gặp với Thủ tướng Ai Cập trước đó. Hai bên đều tin tưởng trong thời gian tới mối quan hệ hợp tác hữu nghị, trao đổi thương mại, đầu tư giữa hai nước sẽ được thúc đẩy. Việt Nam coi Ai Cập là đối tác hàng đầu ở Châu Phi và ngược lại Ai Cập coi Việt Nam là đối tác hàng đầu ở châu Á. Kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều sẽ tăng mạnh so với mức khiêm tốn là 200 triệu USD như hiện nay. Ông Đoàn Xuân Hưng cũng kêu gọi các doanh nghiệp Ai Cập đầu tư vào Việt Nam.

Về phần mình, Tỉnh trưởng Suez Mohmmed Hasher khẳng định Việt Nam là biểu tượng trong đấu tranh và phát triển kinh tế ngày nay. Ông cho biết Suez có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng ở Ai Cập và khu vực với nhiều lĩnh vực kinh tế phát triển như dầu khí, công nghiệp đóng tàu. Các doanh nghiệp tại hai tỉnh Suez và Port Said mong muốn hợp tác và trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp Việt Nam.

Hội thảo doanh nghiệp Việt Nam- Ai Cập cũng được tổ chức tại Suez với sự tham gia của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và đại diện của hơn 50 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế của tỉnh Suez, Port Said./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên