Việt Nam – Bỉ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác

VOV.VN - Các thỏa thuận hợp tác này được ký kết nhân dịp Phó Thủ tướng Bỉ, Bộ trưởng Kinh tế và biển Bắc Vương quốc Bỉ thăm Việt Nam.

Nhân chuyến thăm Việt Nam từ ngày 18 – 22/1/2014, hôm nay (20/1), tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và biển Bắc Vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte đã có buổi làm việc với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.

Trước đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và biển Bắc Vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte đã có buổi gặp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh.


Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và biển Bắc Vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận


Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Bỉ và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong hợp tác kinh tế, trên cơ sở kết hợp thế mạnh và nhu cầu của hai nước.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá quan hệ song phương giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ đang phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ việc trao đổi các đoàn cấp cao, hợp tác thương mại đầu tư, phát triển đến việc hợp tác tích cực trên các diễn đàn đa phương, các tổ chức quốc tế.

Giới thiệu một số nét lớn về tình kinh tế-xã hội Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước còn nhiều tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư như phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần, giao thông vận tải, công nghệ xanh, công nghệ cao…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và biển Bắc Vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte đánh giá cao những thành tựu quan trọng của Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới và phát triển, khẳng định Chính phủ Bỉ coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam; bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua, ở cả cấp liên bang và cấp vùng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và biển Bắc Vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte cho biết, Vương quốc Bỉ sẵn sàng là cửa ngõ để Việt Nam tăng cường hợp tác với châu Âu.

Hai bên đã thống nhất các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước như tăng cường trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và các vùng, cộng đồng ngôn ngữ của Bỉ, hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế. Khuyến khích và tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp xúc, hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và biển Bắc Vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận, bao gồm: HIệp định cụ thể “Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP)”; Hợp đồng thương mại cung cấp vệ tinh nhỏ quan sát trái đất VNREDSat-1B và Thỏa thuận Hợp đồng “Dự án cung cấp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật cho các trạm bơm đầu mối khu vực thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam”. Trong đó, Hiệp định cụ thể “Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp” được hai bên đánh giá cao, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế song phương trong thời gian tới.

Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Bỉ không ngừng phát triển trong những năm qua nhờ tăng cường trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Thương mại song phương tăng 70% trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2011. Bỉ là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ sáu của Việt Nam với tổng giá trị trao đổi thương mại giữa hai nước hiện nay lên tới khoảng 1,2 tỷ Euro/năm. Giá trị trao đổi thương mại không ngừng tăng qua các năm, cho thấy hợp tác thương mại ngày càng phát triển giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam - Bỉ hợp tác trong quy hoạch đô thị - nông thôn
Việt Nam - Bỉ hợp tác trong quy hoạch đô thị - nông thôn

Ngày 26/5, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg Nguyễn Mạnh Dũng đã đến thăm Đại học Thiên chúa giáo Leuven và dự buổi lễ khai trương Triển lãm Cảnh quan đô thị nước Cần Thơ, được tổ chức tại trường đại học danh tiếng này của Vương quốc Bỉ.

Việt Nam - Bỉ hợp tác trong quy hoạch đô thị - nông thôn

Việt Nam - Bỉ hợp tác trong quy hoạch đô thị - nông thôn

Ngày 26/5, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg Nguyễn Mạnh Dũng đã đến thăm Đại học Thiên chúa giáo Leuven và dự buổi lễ khai trương Triển lãm Cảnh quan đô thị nước Cần Thơ, được tổ chức tại trường đại học danh tiếng này của Vương quốc Bỉ.

Đẩy mạnh một bước quan hệ hợp tác Việt Nam - Bỉ
Đẩy mạnh một bước quan hệ hợp tác Việt Nam - Bỉ

Cùng với việc thúc đẩy quan hệ chính trị, tăng cường các cuộc thăm viếng để tạo sự hiểu biết, hỗ trợ lẫn nhau, Việt Nam và Bỉ cũng đã đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Đẩy mạnh một bước quan hệ hợp tác Việt Nam - Bỉ

Đẩy mạnh một bước quan hệ hợp tác Việt Nam - Bỉ

Cùng với việc thúc đẩy quan hệ chính trị, tăng cường các cuộc thăm viếng để tạo sự hiểu biết, hỗ trợ lẫn nhau, Việt Nam và Bỉ cũng đã đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Tăng cường quan hệ lập pháp Việt Nam - Bỉ
Tăng cường quan hệ lập pháp Việt Nam - Bỉ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi đoàn các cấp; tích cực trao đổi kinh nghiệm công tác lập pháp, giám sát…  

Tăng cường quan hệ lập pháp Việt Nam - Bỉ

Tăng cường quan hệ lập pháp Việt Nam - Bỉ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi đoàn các cấp; tích cực trao đổi kinh nghiệm công tác lập pháp, giám sát…