Việt Nam cần vay vốn ODA 39,5 tỷ USD giai đoạn 2016 - 2020

VOV.VN -Theo đề án về định hướng thu hút nguồn vốn ODA vừa được Thủ tướng phê duyệt, từ 2016-2020, Việt Nam có nhu cầu vay ODA khoảng 39,5 tỷ USD.

Thủ tướng vừa phê duyệt Đề án “Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thời kỳ 2016 - 2020”.

Theo đó, Thủ tướng khẳng định, do nước ta đã trở thành quốc gia đang phát triển có mức thu nhập trung bình, chính sách viện trợ vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đối với Việt Nam trong thời gian tới sẽ có nhiều thay đổi mạnh mẽ, chuyển đổi căn bản từ quan hệ viện trợ phát triển sang quan hệ đối tác.

Nhu cầu huy động và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thời kỳ 2016-2020 của nước ta khoảng 39,5 tỷ USD. (Ảnh: KT)

Trước yêu cầu mới của quan hệ hợp tác phát triển, cần thiết phải xây dựng Đề án ODA 2016 - 2020 để định hướng chính sách và đề ra những giải pháp đảm bảo huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra, Đảng và Nhà nước chủ trương dựa vào sức mình là chính, đồng thời tích cực và chủ động huy động các nguồn vốn ngoài nước, trong đó nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi tiếp tục có vai trò quan trọng.

Tổng số vốn ODA và vốn vay ưu đãi chưa giải ngân của các chương trình, dự án đã ký kết chuyển tiếp từ thời kỳ 2011 - 2015 sang thời kỳ  2016 - 2020 còn khá lớn, khoảng gần 22 tỷ USD, trong đó phần lớn là những dự án đầu tư của Nhóm 6 Ngân hàng Phát triển với các khoản vay ODA ưu đãi. Do vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ 2016 - 2020 là phải tập trung cao độ để hoàn thành các chương trình, dự án này theo đúng tiến độ và thời hạn cam kết, đưa các công trình vào khai thác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Đồng thời, cần có các chính sách và giải pháp thu hút, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi trên cơ sở các nguyên tắc chỉ đạo và lĩnh vực ưu tiên đề ra trong Đề án này để tạo nguồn vốn gối đầu và các tiền đề bền vững cho giai đoạn sau năm 2020.

Theo báo cáo chưa đầy đủ của các Bộ, ngành và địa phương, tổng nhu cầu huy động và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thời kỳ 2016-2020 là rất lớn, khoảng 39,5 tỷ USD. Nhu cầu vốn cho các dự án chủ yếu tập trung vào lĩnh vực giao thông vận tải, phát triển đô thị, nông nghiệp và phát triển nông thôn, môi trường, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ.

Căn cứ vào tiến độ thực hiện các chương trình và dự án đã ký kết, tổng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi dự kiến giải ngân thời kỳ 2016 -2020 đạt khoảng 25-30 tỷ USD, bình quân năm đạt 5 - 6 tỷ USD, tăng 14% so với thời kỳ 2011 - 2015 và chiếm khoảng 55% - 66% vốn đầu tư phát triển huy động từ bên ngoài…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhìn lại việc huy động và sử dụng vốn ODA ở Việt Nam
Nhìn lại việc huy động và sử dụng vốn ODA ở Việt Nam

VOV.VN - Việc huy động và sử dụng vốn ODA đã góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Nhìn lại việc huy động và sử dụng vốn ODA ở Việt Nam

Nhìn lại việc huy động và sử dụng vốn ODA ở Việt Nam

VOV.VN - Việc huy động và sử dụng vốn ODA đã góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Khẩn trương ban hành cơ chế sử dụng vốn ODA
Khẩn trương ban hành cơ chế sử dụng vốn ODA

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo Bộ Tài chính chính khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cơ chế sử dụng vốn ODA.

Khẩn trương ban hành cơ chế sử dụng vốn ODA

Khẩn trương ban hành cơ chế sử dụng vốn ODA

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo Bộ Tài chính chính khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cơ chế sử dụng vốn ODA.

Nhật Bản cung cấp ODA cho Việt Nam đạt mức kỷ lục 2,5 tỷ USD
Nhật Bản cung cấp ODA cho Việt Nam đạt mức kỷ lục 2,5 tỷ USD

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên lề hội nghị cấp cao tổ chức tại Malaysia.

Nhật Bản cung cấp ODA cho Việt Nam đạt mức kỷ lục 2,5 tỷ USD

Nhật Bản cung cấp ODA cho Việt Nam đạt mức kỷ lục 2,5 tỷ USD

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên lề hội nghị cấp cao tổ chức tại Malaysia.

Cần cơ chế cho vay lại vốn ODA đối với địa phương
Cần cơ chế cho vay lại vốn ODA đối với địa phương

VOV.VN - Nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ cho địa phương theo hình thức cấp phát dẫn tới tình trạng đầu tư dàn trải kém hiệu quả.

Cần cơ chế cho vay lại vốn ODA đối với địa phương

Cần cơ chế cho vay lại vốn ODA đối với địa phương

VOV.VN - Nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ cho địa phương theo hình thức cấp phát dẫn tới tình trạng đầu tư dàn trải kém hiệu quả.

HDBank cho vay lại 3.000 tỷ đồng vốn ODA
HDBank cho vay lại 3.000 tỷ đồng vốn ODA

VOV.VN -HDBank vừa được Chính phủ phê duyệt là ngân hàng thay mặt Bộ Tài chính cho vay lại hơn 3.000 tỷ đồng vốn vay ODA từ JICA.

HDBank cho vay lại 3.000 tỷ đồng vốn ODA

HDBank cho vay lại 3.000 tỷ đồng vốn ODA

VOV.VN -HDBank vừa được Chính phủ phê duyệt là ngân hàng thay mặt Bộ Tài chính cho vay lại hơn 3.000 tỷ đồng vốn vay ODA từ JICA.

Thủ tướng mong muốn Đan Mạch tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam
Thủ tướng mong muốn Đan Mạch tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn Đan Mạch tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam để đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Thủ tướng mong muốn Đan Mạch tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam

Thủ tướng mong muốn Đan Mạch tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn Đan Mạch tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam để đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Nhật Bản viện trợ hơn 95 tỷ yên vốn ODA cho Việt Nam
Nhật Bản viện trợ hơn 95 tỷ yên vốn ODA cho Việt Nam

VOV.VN - Nguồn vốn vay này nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhật Bản viện trợ hơn 95 tỷ yên vốn ODA cho Việt Nam

Nhật Bản viện trợ hơn 95 tỷ yên vốn ODA cho Việt Nam

VOV.VN - Nguồn vốn vay này nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhật Bản sẽ viện trợ ODA cho dự án sân bay Long Thành
Nhật Bản sẽ viện trợ ODA cho dự án sân bay Long Thành

VOV.VN -Thông tin này được Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nói tại cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng hôm qua.

Nhật Bản sẽ viện trợ ODA cho dự án sân bay Long Thành

Nhật Bản sẽ viện trợ ODA cho dự án sân bay Long Thành

VOV.VN -Thông tin này được Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nói tại cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng hôm qua.