Việt Nam có thêm nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô

Nhà máy của công ty Vina-Mazda, đặt tại Khu kinh tế mở Chu Lai, chính thức đi vào hoạt động từ 21/10/2011.

Sau hơn 1 năm khởi công xây dựng, sáng 21/10, tại Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, Công ty Vina-Mazda chính thức khánh thành Nhà máy sản  xuất, lắp ráp xe Mazda và xuất xưởng xe Mazda 2 CKD. Đại diện Lãnh đạo Bộ Công thương, Cục đăng kiểm Việt Nam và tỉnh Quảng Nam đã đến dự.

Nhà máy Vina-Mazda có tổng vốn đầu tư hơn 20 triệu USD, công suất tối đa 10.000 xe/năm, giải quyết việc làm cho 300 lao động. Từ nay đến cuối năm 2011, Vina Mazda dự kiến sản xuất 500 xe.

Dịp này, Công ty Vina- Mazda chính thức xuất xưởng xe Mazda 2 CKD. Đây là dòng xe đầu tiên được lắp ráp tại nhà máy Vina-Mazda đã nhận được hơn 50 giải thưởng quốc tế, trong đó có giải thưởng Xe của năm tại hơn 20 quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Dương Quang đánh giá, việc khánh thành và đưa vào hoạt động Nhà máy Vina-Mazda tại Khu Kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam sẽ góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất ô tô tại Việt Nam phát triển.

Thứ trưởng Lê Dương Quang nhấn mạnh: "Việc ra đời của nhà máy Vina-Mazda và các nhà máy khác thể hiện chủ trương phát triển đất nước, thực hiện công cuộc CNH – HĐH của chúng ta. Tôi đề nghị Tập đoàn Ô tô Trường Hải và Mazda ô tô tham gia phát triển công nghiệp hỗ trợ không chỉ phục vụ cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, mà còn cung cấp cho các nước lân cận trong khu vực à trên thế giới. Chúng tôi cũng mong muốn công ty Vina- Mazda quan tâm đến việc chuyển giao công nghệ đào tạo hỗ trợ giúp ngành công nghiệp Việt Nam thực hiện phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên