Việt Nam đi đầu trong ASEAN về hoàn thành các cam kết kinh tế

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, Việt Nam đi đầu trong ASEAN về hoàn thành các cam kết kinh tế.

Từ nay đến thời điểm ra đời Cộng đồng ASEAN, thời gian không còn nhiều đòi hỏi tất cả các bộ, ngành phải hợp tác chặt chẽ với nhau, thúc đẩy triển khai các cam kết hành động còn lại trong ASEAN, tiếp tục phát huy phương châm tích cực, chủ động, đóng góp nhiều sáng kiến để thúc đẩy hợp tác trong ASEAN, kể cả trước và sau khi hình thành Cộng đồng ASEAN. Đó là tinh thần chung của cuộc họp liên ngành giữa các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN diễn ra ngày 21/7 tại Hà Nội.

Thông tin tại cuộc họp cho biết, tính đến nay, ASEAN đã triển khai được khoảng 85% các mục tiêu, biện pháp đề ra trong các kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng ASEAN, trong đó, trụ cột chính trị - an ninh đạt khoảng 85%, trụ cột kinh tế đạt gần 95% và trụ cột văn hóa - xã hội đạt gần 100%.

Ngoài ra, các quốc gia ASEAN đã cùng nhau triển khai được khoảng 40% Kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN và 285 dự án trong khuôn khổ Sáng kiến liên kết ASEAN.

Với kết quả này, ASEAN đang trên đường cán đích, hướng tới mốc hình thành Cộng đồng vào ngày 31/12/2015. Trong nỗ lực chung đó, Việt Nam là quốc gia đi đầu trong thực hiện các cam kết hình thành Cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, Việt Nam thực hiện tương đối tốt trong tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam cùng với Singapore là hai quốc gia thực hiện đi đầu.

Theo Thứ trưởng, ASEAN ngày càng có vị trí, vai trò quan trọng, không chỉ thực hiện chính sách đối ngoại mà cả thúc đẩy hội nhập, phát triển kinh tế xã hội đất nước. “Trong thời gian tới, chúng ta kỷ niệm 20 năm gia nhập ASEAN và đồng thời là hình thành Cộng đồng, làm sao chúng ta phối hợp hoàn thành tốt phần công việc còn lại, nghĩa vụ trách nhiệm của mình trong việc hoàn thành mục tiêu Cộng đồng ASEAN, chủ động tích cực,” Thứ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành đóng góp nhiều ý kiến để phối hợp tốt hơn trong thời gian tới, trước mắt là tham gia hiệu quả vào hàng loạt các sự kiện quan trọng của ASEAN trong năm nay như Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 48, Diễn đàn an ninh khu vực (ARF), Cấp cao Đông Á (EAS), Hội nghị cấp cao ASEAN. Ngoài ra, việc tăng cường công tác tuyên truyền về Cộng đồng ASEAN để người dân hiểu về ASEAN cũng như vai trò và vị thế của Việt Nam trong ASEAN cũng là ưu tiên trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam muốn tiến 2 bậc về môi trường kinh doanh trong ASEAN
Việt Nam muốn tiến 2 bậc về môi trường kinh doanh trong ASEAN

VOV.VN - Đích mới cho môi trường kinh doanh Việt Nam sẽ nâng thứ hạng từ hàng thứ 6 trong 10 nước ASEAN lên ít nhất là hàng thứ 4.

Việt Nam muốn tiến 2 bậc về môi trường kinh doanh trong ASEAN

Việt Nam muốn tiến 2 bậc về môi trường kinh doanh trong ASEAN

VOV.VN - Đích mới cho môi trường kinh doanh Việt Nam sẽ nâng thứ hạng từ hàng thứ 6 trong 10 nước ASEAN lên ít nhất là hàng thứ 4.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN

VOV.VN - Hôm nay (21/3), Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 19 (AFMM-19) đã khai mạc tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN

VOV.VN - Hôm nay (21/3), Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 19 (AFMM-19) đã khai mạc tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Khai mạc Diễn đàn than ASEAN (AFOC 13) tại Việt Nam
Khai mạc Diễn đàn than ASEAN (AFOC 13) tại Việt Nam

VOV.VN - Ngày 14/5, tại TP Hạ Long, phiên họp toàn thể diễn đàn Than ASEAN lần thứ 13 (gọi tắt là AFOC 13) đã chính thức được khai mạc.

Khai mạc Diễn đàn than ASEAN (AFOC 13) tại Việt Nam

Khai mạc Diễn đàn than ASEAN (AFOC 13) tại Việt Nam

VOV.VN - Ngày 14/5, tại TP Hạ Long, phiên họp toàn thể diễn đàn Than ASEAN lần thứ 13 (gọi tắt là AFOC 13) đã chính thức được khai mạc.

Doanh nghiệp Việt bỡ ngỡ với thị trường ASEAN
Doanh nghiệp Việt bỡ ngỡ với thị trường ASEAN

Cộng đồng kinh tế ASEAN sắp hình thành, song đa số doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam vẫn còn bị động, chưa sẵn sàng để nắm bắt cơ hội.

Doanh nghiệp Việt bỡ ngỡ với thị trường ASEAN

Doanh nghiệp Việt bỡ ngỡ với thị trường ASEAN

Cộng đồng kinh tế ASEAN sắp hình thành, song đa số doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam vẫn còn bị động, chưa sẵn sàng để nắm bắt cơ hội.

Doanh nghiệp TP HCM chưa sẵn sàng tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN
Doanh nghiệp TP HCM chưa sẵn sàng tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN

VOV.VN - TP HCM có hơn 150.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng phần lớn các doanh nghiệp chưa sẵn sàng cho việc gia nhập này.

Doanh nghiệp TP HCM chưa sẵn sàng tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN

Doanh nghiệp TP HCM chưa sẵn sàng tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN

VOV.VN - TP HCM có hơn 150.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng phần lớn các doanh nghiệp chưa sẵn sàng cho việc gia nhập này.