Việt Nam - EU ký kết ý định thư về du lịch bền vững

VOV.VN - Theo Phó Chủ tịch EC, việc ký kết này, sẽ đẩy mạnh lượng khách du lịch của châu Âu sang Việt Nam hơn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, ngày 13/11, Phó Chủ tịch Antonio Tajani đã có cuộc hội đàm với Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn và ký kết ý định thư, nhằm thúc đẩy đối thoại và hợp tác EU – Việt Nam về du lịch bền vững, trao đổi các thông lệ tốt trong việc bảo tồn và phát triển các di sản văn hóa và tự nhiên, doanh nghiệp du lịch quy mô vừa và nhỏ, tập huấn kỹ năng và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí trưa 13/11 

Theo ý định thư được ký kết, trong thời gian tới, Việt Nam – EU mong muốn cùng nhau hợp tác để tiến tới: “Thiết lập khung đối thoại định kỳ và trao đổi thông tin giữa các cơ quan phụ trách du lịch về các sáng kiến có liên quan trong lĩnh vực du lịch, đảm bảo sự phát triển bền vững và có tính cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch tại Liên minh châu Âu và Việt Nam.

Trao đổi các bài học kinh nghiệm về phát triển du lịch bền vững giữa cơ quan phụ trách du lịch và các bên có liên quan tại châu Âu và Việt Nam, bao gồm giới học giả, đặc biệt trong các lĩnh vực bảo tồn, phát huy di sản thiên nhiên và văn hóa, doanh nghiệp nhỏ và vừa, đào tạo, phát triển kỹ năng và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch…”.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí trưa 13/11, ông Antonio Tajani nhấn mạnh: lĩnh vực du lịch góp phần rất quan trọng đối với nền kinh tế của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi muốn thông qua việc ký kết ý định thư này để tăng cường hơn nữa số lượng khách du lịch nước ngoài vào khu vực châu Âu, trong đó có Việt Nam. Sắp tới, chúng tôi tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có Expo du lịch diễn ra tại Milan, Italy vào năm 2015 và European Football Championship sẽ diễn ra tại Pháp vào năm 2016. Chúng tôi muốn tận dụng hai sự kiện quan trọng này để thu hút thêm nhiều khách du lịch đến châu Âu; đồng thời, chúng tôi cũng muốn đẩy mạnh số lượng khách du lịch của châu Âu sang Việt Nam.

Liên quan đến chính sách du lịch, ông Antonio Tajani cho rằng, chúng tôi cũng muốn thay đổi chính sách visa vào châu Âu. Hiện nay, Ủy ban châu Âu đang đề xuất với Hội đồng của châu Âu về một chính sách visa mới linh hoạt hơn.

Quan hệ thương mại và đầu tư giữa EU và Việt Nam đã phát triển ổn định trong những năm gần đây. Các doanh nghiệp EU nhìn nhận Việt Nam là thị trường tiềm năng đối với ngành công nghiệp chế tạo, có tốc độ tăng trưởng cao và là cửa ngõ để thâm nhập thị trường ASEAN rộng lớn và hội nhập.

Việt Nam đang trở thành một đối tác thương mại ngày càng quan trọng của EU. Năm 2012, EU đã thay thế Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Xuất khẩu từ EU sang Việt Nam chủ yếu bao gồm máy móc và thiết bị điện tử (chiếm 22,3%), xe cộ và thiết bị vận tải (20,9%).

Đứng sau Trung Quốc, EU hiện là đối tác thương mại có kim ngạch song phương lớn thứ hai của Việt Nam. Năm 2012, xuất siêu của Việt Nam sang EU đạt 13 tỷ Euro. Bên cạnh nông sản, xuất khẩu từ Việt Nam sang EU cũng bao gồm các sản phẩm da giày, dệt may, quần áo (chiếm 11,5%)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EuroCham công bố sách trắng về thương mại và đầu tư tại VN
EuroCham công bố sách trắng về thương mại và đầu tư tại VN

VOV.VN - Đây là ấn phẩm thường niên đưa ra những đánh giá tổng thể về môi trường kinh doanh, kinh tế và pháp lý của Việt Nam.

EuroCham công bố sách trắng về thương mại và đầu tư tại VN

EuroCham công bố sách trắng về thương mại và đầu tư tại VN

VOV.VN - Đây là ấn phẩm thường niên đưa ra những đánh giá tổng thể về môi trường kinh doanh, kinh tế và pháp lý của Việt Nam.

50 doanh nghiệp hàng đầu châu Âu sắp sang Việt Nam
50 doanh nghiệp hàng đầu châu Âu sắp sang Việt Nam

VOV.VN-Mục đích các doanh nghiệp sang giới thiệu, tìm kiếm đối tác thúc đẩy đổi mới, phát triển hợp tác thương mại, đầu tư với Việt Nam.

50 doanh nghiệp hàng đầu châu Âu sắp sang Việt Nam

50 doanh nghiệp hàng đầu châu Âu sắp sang Việt Nam

VOV.VN-Mục đích các doanh nghiệp sang giới thiệu, tìm kiếm đối tác thúc đẩy đổi mới, phát triển hợp tác thương mại, đầu tư với Việt Nam.

Phó Chủ tịch EC: Doanh nghiệp EU đang mở rộng đầu tư vào VN
Phó Chủ tịch EC: Doanh nghiệp EU đang mở rộng đầu tư vào VN

VOV.VN -Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Antonio Tajani khẳng định trong cuộc làm việc với Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng sáng 13/11.

Phó Chủ tịch EC: Doanh nghiệp EU đang mở rộng đầu tư vào VN

Phó Chủ tịch EC: Doanh nghiệp EU đang mở rộng đầu tư vào VN

VOV.VN -Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Antonio Tajani khẳng định trong cuộc làm việc với Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng sáng 13/11.

Doanh nghiệp EU đã đầu tư vào Việt Nam trên 18  tỷ USD
Doanh nghiệp EU đã đầu tư vào Việt Nam trên 18 tỷ USD

VOV.VN - Ngày 12/11, hơn 100 doanh nghiệp EU và Việt Nam đã có cuộc trao đổi thông tin về  hợp tác, đầu tư, kinh doanh.

Doanh nghiệp EU đã đầu tư vào Việt Nam trên 18  tỷ USD

Doanh nghiệp EU đã đầu tư vào Việt Nam trên 18 tỷ USD

VOV.VN - Ngày 12/11, hơn 100 doanh nghiệp EU và Việt Nam đã có cuộc trao đổi thông tin về  hợp tác, đầu tư, kinh doanh.