Việt Nam – Lào ký kết hiệp định thương mại

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, Việt - Lào rất kỳ vọng vào sự phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước trong tương lai.

Ngày 3/3, tại thủ đô Vientiane (Lào), Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã được ký kết. 

Việc ký kết Hiệp định  này là công cụ hữu hiệu để thực hiện mong muốn của cả hai nước nhằm thúc đẩy, tăng cường chất lượng nền kinh tế cũng như tiến kịp trình độ phát triển của các thành viên khác trong khối ASEAN.

Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Công Thương Lào Khemmani Pholsena ký kết Hiệp định thương mại song phương (ảnh: TTXVN)
 Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký, Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavat khẳng định, việc ký Hiệp định thương mại giữa hai nước lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm triển khai kết quả chỉ đạo của lãnh đạo hai nước cũng như triển khai kết quả của cuộc họp Ủy ban liên chính phủ lần thứ 37 giữa Việt Nam và Lào, đồng thời yêu cầu các bộ ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với bộ chủ quản để việc triển khai và thực hiện Hiệp định đạt kết quả mà hai bên đã đề ra.

Hiệp định thương mại được ký thể hiện trách nhiệm cao của hai Bộ trưởng cũng như hai Bộ trong thực hiện thỏa thuận giữa hai Bộ chính trị, hai chính phủ.

Thay măt Bộ chính trị, Chính phủ Lào hoan nghênh hai Bộ trưởng và hai Bộ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, cả Việt Nam và Lào đều rất kỳ vọng vào sự phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước trong tương lai trong bối cảnh cộng đồng ASEAN sắp thành lập.

Trước thời điểm 31/12/2015 khi mà cộng đồng ASEAN được thành lập trong đó có cộng đồng kinh tế ASEAN, vấn đề đặt ra với từng thành viên là làm sao thực hiện được cam kết mà các nhà lãnh đạo đã thống nhất với nhau các mục tiêu về  phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư,  trong đó đặc biệt là quan hệ thương mại nội khối cũng như tăng cường kết nối hạ tầng, nhất là hạ tầng kinh tế. Chắc chắn Lào và Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tận dụng những lợi thế do hiệp định thương mại mang lại, có biện pháp phù hợp để ứng phó hiệu quả với thách thức mà trong quá trình hội nhập đặt ra.

Bà Khemmani Phonxena, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào cho rằng, đối với Việt Nam và  Lào là những thành viên  mới của ASEAN, vì vậy, khoảng cách về trình độ phát triển  với các thành viên cũ là những thách thức mà hai nước phải hết sức nỗ lực vượt qua để trong thời ngắn có thể thu hẹp, phải tận dụng cơ hội mà các cam kết về kinh tế, thương mại và đầu tư mang lại.

Hiệp định  mới có quy định rất chi tiết cụ thể như về hợp tác thương mại hàng hóa,  thương mại dịch vụ, thương mại đầu tư… làm cho thương mại Lào - Việt Nam có thể kết nối nối với thương mại ASEAN, đó là điểm nổi bật.

Hiệp định ký kết cách đây 17 năm chỉ có những quy định chung, nay đi sâu vào hợp tác kinh tế thương mại từng lĩnh vực nhỏ. Hiệp đinh thuận lợi ở chỗ, những năm trước, hai Bộ đều phải phải bàn bạc đi đến ký kết nghị định thư về vấn đề giảm thuế cho từng mặt hàng, nay có hiệp định mới quy định rất rõ ràng.

Hiệp định lần này có giá trị trong 5 năm đầu, sau đó sẽ tự động gia hạn thêm trong ba năm tiếp theo, rất thuận lợi, hai bên đã thỏa thuận giảm ưu đãi thuế  0% tới  9.000 mặt hàng.

Hiệp định Thương mại mới giữa hai nước sẽ có hiệu lực chính thức khi hoàn tất việc trao đổi công hàm ngoại giao giữa các bên xác nhận rằng mỗi bên đã hoàn thành các thủ tục nội bộ cần thiết cho việc hiệu lực của Hiệp định. Theo đó, quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước nói riêng cũng như trong khuôn khổ ASEAN sẽ đạt được mục tiêu đưa cộng đồng kinh tế ASEAN trở thành cộng đồng mà các thành viên đều có cơ hội  thuận lợi trong phát triển, trên nguyên tắc bình đẳng, hòa hợp cùng có lợi và giúp đỡ lẫn nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ niệm 40 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Lào
Kỷ niệm 40 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Lào

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự và có phát biểu quan trọng.

Kỷ niệm 40 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Lào

Kỷ niệm 40 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Lào

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự và có phát biểu quan trọng.

Việt Nam – Lào tiếp tục tăng cường hợp tác lĩnh vực tư pháp
Việt Nam – Lào tiếp tục tăng cường hợp tác lĩnh vực tư pháp

VOV.VN -Mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam - Lào những năm qua không ngừng được vun đắp và phát triển.

Việt Nam – Lào tiếp tục tăng cường hợp tác lĩnh vực tư pháp

Việt Nam – Lào tiếp tục tăng cường hợp tác lĩnh vực tư pháp

VOV.VN -Mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam - Lào những năm qua không ngừng được vun đắp và phát triển.

Tăng cường hợp tác an ninh Việt Nam - Lào
Tăng cường hợp tác an ninh Việt Nam - Lào

VOV.VN - Bộ trưởng Trần Đại Quang thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng chính phủ Lào về kết quả của cuộc hội đàm giữa các đoàn cấp cao

Tăng cường hợp tác an ninh Việt Nam - Lào

Tăng cường hợp tác an ninh Việt Nam - Lào

VOV.VN - Bộ trưởng Trần Đại Quang thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng chính phủ Lào về kết quả của cuộc hội đàm giữa các đoàn cấp cao

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thanh kiểm tra
Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thanh kiểm tra

VOV.VN - Hai bên nhất trí sẽ tăng cường trao đổi đoàn để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tiếp tục trao đổi thông tin, tài liệu về công tác chuyên môn và nghiệp vụ.

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thanh kiểm tra

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thanh kiểm tra

VOV.VN - Hai bên nhất trí sẽ tăng cường trao đổi đoàn để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tiếp tục trao đổi thông tin, tài liệu về công tác chuyên môn và nghiệp vụ.

Cuộc họp hai đoàn đại biểu biên giới Việt Nam-Lào
Cuộc họp hai đoàn đại biểu biên giới Việt Nam-Lào

VOV.VN -Hai Bên kiểm điểm tình hình phối hợp trong công tác quản lý biên giới, đặc biệt là việc thực hiện Hiệp định về Quy chế biên giới. 

Cuộc họp hai đoàn đại biểu biên giới Việt Nam-Lào

Cuộc họp hai đoàn đại biểu biên giới Việt Nam-Lào

VOV.VN -Hai Bên kiểm điểm tình hình phối hợp trong công tác quản lý biên giới, đặc biệt là việc thực hiện Hiệp định về Quy chế biên giới.