Việt Nam lên 5 hạng trong danh sách cạnh tranh toàn cầu

Việt Nam lên 5 hạng trong danh sách cạnh tranh toàn cầu mới nhất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Tại châu Á có sự thay đổi đáng kể với Indonesia và Việt Nam được lên hạng trong khi Nhật Bản và Ấn Độ bị tụt hạng. Báo cáo về Cạnh tranh Toàn cầu 2017-2018 vừa được công bố, xếp Việt Nam tăng 5 bậc so với năm ngoái và tăng 20 bậc so với 5 năm trước, hiện đứng vị trí 55.

Việt Nam duy trì tăng trưởng tốt (Ảnh minh họa: KT)

Việt Nam được đánh giá có những cải thiện đáng chú ý về thích nghi về công nghệ và tính hiệu quả của thị trường lao động. Mậu dịch là một yếu tố lớn giúp Việt Nam được nâng hạng, được xếp thứ 7 về tỷ lệ nhập khẩu so với GDP và thứ 11 về tỷ lệ xuất khẩu so với GDP .

Việc Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có thể làm mất đi một số cơ hội thương mại trong tương lai cho Việt Nam, nhưng báo cáo nói "tăng trưởng dự kiến sẽ duy trì nhờ xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh". Trong khi đó, Indonesia được xếp ở vị trí thứ 36, tăng từ mức 41 vào năm ngoái và được nâng hạng vì có cải thiện trong y tế, giáo dục tiểu học và cơ sở hạ tầng.

Indonesia có những thăng trầm trong những năm gần đây, nhưng so với 5 năm trước đã leo lên 14 bậc phần lớn nhờ nền kinh tế đang phát triển tốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sức cạnh tranh yếu đang khiến cho hàng hóa của Việt Nam “đuối sức”
Sức cạnh tranh yếu đang khiến cho hàng hóa của Việt Nam “đuối sức”

Sức cạnh tranh yếu đang khiến cho hàng hóa của Việt Nam “đuối sức”, nhất là khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. 

Sức cạnh tranh yếu đang khiến cho hàng hóa của Việt Nam “đuối sức”

Sức cạnh tranh yếu đang khiến cho hàng hóa của Việt Nam “đuối sức”

Sức cạnh tranh yếu đang khiến cho hàng hóa của Việt Nam “đuối sức”, nhất là khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. 

Doanh nghiệp Việt cần liên kết lại để tăng sức cạnh tranh
Doanh nghiệp Việt cần liên kết lại để tăng sức cạnh tranh

VOV.VN - Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, các doanh nghiệp trong nước cần phải liên kết, kết nối với nhau để tạo nên sức mạnh cạnh tranh.

Doanh nghiệp Việt cần liên kết lại để tăng sức cạnh tranh

Doanh nghiệp Việt cần liên kết lại để tăng sức cạnh tranh

VOV.VN - Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, các doanh nghiệp trong nước cần phải liên kết, kết nối với nhau để tạo nên sức mạnh cạnh tranh.

Thương hiệu quốc gia – Tăng sức cạnh tranh trong hội nhập
Thương hiệu quốc gia – Tăng sức cạnh tranh trong hội nhập

VOV.VN - Xây dựng và phát triển thương hiệu sẽ là sự đầu tư lâu dài và bền vững cho tương lai của mỗi doanh nghiệp.

Thương hiệu quốc gia – Tăng sức cạnh tranh trong hội nhập

Thương hiệu quốc gia – Tăng sức cạnh tranh trong hội nhập

VOV.VN - Xây dựng và phát triển thương hiệu sẽ là sự đầu tư lâu dài và bền vững cho tương lai của mỗi doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chủ động nâng sức cạnh tranh khi tham gia ASEAN
Doanh nghiệp chủ động nâng sức cạnh tranh khi tham gia ASEAN

VOV.VN - Việc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) sẽ tạo ra nhiều cơ hội và không ít thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Doanh nghiệp chủ động nâng sức cạnh tranh khi tham gia ASEAN

Doanh nghiệp chủ động nâng sức cạnh tranh khi tham gia ASEAN

VOV.VN - Việc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) sẽ tạo ra nhiều cơ hội và không ít thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam.