Việt Nam sẽ vào tốp 10 nền kinh tế phát triển nhanh nhất

VOV.VN - Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Anh David Cameron tới Việt Nam, Ngân hàng HSBC dẫn nhận định này của Phòng Thương mại và Đầu tư Anh quốc.

Theo ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc HSBC tại Việt Nam, “chuyến viếng thăm của phái đoàn Anh quốc đứng đầu là Thủ tướng Anh David Cameron phản ánh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh quan hệ thương mại, đầu tư và con người giữa hai khu vực đối với Anh quốc.

Theo quan sát của HSBC, đang có sự quan tâm ngày càng lớn từ phía các khách hàng quốc tế đối với hành lang kinh doanh giữa Anh quốc và ASEAN. Các khách hàng này phần lớn hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, phát triển cơ sở hạ tầng, kinh doanh và dịch vụ tài chính.  

Sản phẩm dệt may là một trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Anh (Ảnh minh họa: KT)

“Đối với các công ty ở một trong hai đầu hành lang ASEAN và Anh quốc, thành công phụ thuộc rất lớn vào việc họ hiểu được sự năng động của thị trường và định hướng hoạt động kinh doanh và môi trường pháp lý. Tăng trưởng của ASEAN cũng như sự hòa nhập ngày càng chặt chẽ như một khối kinh tế đã đem lại những cơ hội hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài trên nhiều lĩnh vực.” 

Với Cộng đồng kinh tế chung ASEAN (AEC) sẽ ra đời vào năm 2016, HSBC cho rằng, chuyến thăm của Thủ tướng Anh lần này phản ánh sự tin tưởng ngày càng gia tăng đối với sự hòa nhập của ASEAN. AEC sẽ đưa tới dòng chảy thương mại và hàng hóa tự do hơn giữa các thị trường trong phạm vi ASEAN và giữa ASEAN và bên ngoài, đưa AEC tiềm năng trở thành một trong những đầu tàu của kinh tế thế giới.

Là một thành viên ASEAN, Việt Nam là một phần của khu vực kinh tế đa dạng và khác biệt đại diện cho các cơ hội đối với kinh tế Anh quốc. Theo Phòng Thương mại và Đầu tư Anh quốc, Việt Nam được dự báo sẽ trở thành một trong 10 nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong một vài thập kỷ tới. Theo đó, hai quốc gia đã tiến hành những bước đi đẩy mạnh quan hệ thương mại và đầu tư như ký kết Hiệp ước về Đối tác chiến lược vào năm 2010.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Anh bao gồm điện thoại di động, dệt may, giày dép, đồ gỗ, máy tính, phụ kiện máy tính và thủy sản... Theo thông tin từ Cục Xuất Nhập khẩu của Việt Nam, thương mại song phương giữa Việt Nam và Anh quốc đã đạt giá trị bứt phá trong 6 tháng đầu năm 2015 với tổng giá trị trao đổi hàng hóa hơn 2 tỷ USD. Đầu tư trực tiếp của Anh quốc vào Việt Nam hiện đạt 2,7 tỷ USD và dự kiến đạt mục tiêu 3 tỷ USD đặt ra theo Hiệp ước về đối tác chiến lược.

Nếu hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và EU được ký kết, sẽ mở ra nhiều cơ hội thương mại và đầu tư hơn nữa cho các công ty thương mại Việt Nam và Anh quốc.

Bình luận về mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Anh quốc, ông Phạm Hồng Hải cho rằng “Chúng tôi nhận thấy Việt Nam là điểm đến đầu tư đối với nhiều khách hàng châu Âu của HSBC. Việt Nam đóng vai trò vị trí quan trọng khi họ muốn xây dựng cơ sở kinh doanh tại ASEAN với những lợi thế như ổn định chính trị, chi phí nhân công cạnh tranh, thị trường tiêu dùng nội địa rộng lớn và những kế hoạch tham vọng của chính phủ đối với phát triển cơ sở hạ tầng.”

Trong cuộc họp định kỳ với các nhà đầu tư vào tháng 6/2015, HSBC đã công bố ASEAN là một thị trường ưu tiên quan trọng của Tập đoàn trong chiến lược kinh doanh xoay quanh “Trục châu Á”. HSBC sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào châu Á với trọng tâm là ASEAN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu sang Anh 10 tháng đạt 3,16 tỷ USD
Xuất khẩu sang Anh 10 tháng đạt 3,16 tỷ USD

VOV.VN -Những mặt hàng chính xuất sang thị trường Anh gồm: điện thoại các loại và linh kiện, giày dép, hàng dệt may, gỗ và sản phẩm, cà phê

Xuất khẩu sang Anh 10 tháng đạt 3,16 tỷ USD

Xuất khẩu sang Anh 10 tháng đạt 3,16 tỷ USD

VOV.VN -Những mặt hàng chính xuất sang thị trường Anh gồm: điện thoại các loại và linh kiện, giày dép, hàng dệt may, gỗ và sản phẩm, cà phê

Thương mại Việt-Anh vượt mục tiêu 4 tỷ USD
Thương mại Việt-Anh vượt mục tiêu 4 tỷ USD

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam gồm: Thiết bị thu phát tiếng, hình ảnh và dữ liệu dùng trong đài, tivi, điện thoại di động

Thương mại Việt-Anh vượt mục tiêu 4 tỷ USD

Thương mại Việt-Anh vượt mục tiêu 4 tỷ USD

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam gồm: Thiết bị thu phát tiếng, hình ảnh và dữ liệu dùng trong đài, tivi, điện thoại di động

Hội đàm thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Vương quốc Anh
Hội đàm thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Vương quốc Anh

VOV.VN - Hai Thủ tướng Việt-Anh trao đổi nhiều vấn đề, trong đó bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng gần đây ở Biển Đông.

Hội đàm thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Vương quốc Anh

Hội đàm thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Vương quốc Anh

VOV.VN - Hai Thủ tướng Việt-Anh trao đổi nhiều vấn đề, trong đó bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng gần đây ở Biển Đông.

Quan hệ hợp tác Việt- Anh đang phát triển mạnh mẽ
Quan hệ hợp tác Việt- Anh đang phát triển mạnh mẽ

Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Anh đầu tư, kinh doanh hiệu quả, lâu dài và ổn định tại Việt Nam.  

Quan hệ hợp tác Việt- Anh đang phát triển mạnh mẽ

Quan hệ hợp tác Việt- Anh đang phát triển mạnh mẽ

Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Anh đầu tư, kinh doanh hiệu quả, lâu dài và ổn định tại Việt Nam.  

Phát triển toàn diện quan hệ Việt - Anh
Phát triển toàn diện quan hệ Việt - Anh

Việt Nam và Anh đã là đối tác chiến lược, hai nước đang tích cực mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển toàn diện.

Phát triển toàn diện quan hệ Việt - Anh

Phát triển toàn diện quan hệ Việt - Anh

Việt Nam và Anh đã là đối tác chiến lược, hai nước đang tích cực mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển toàn diện.

Triển lãm ảnh "Quan hệ Việt - Anh: Từ quá khứ tới tương lai"
Triển lãm ảnh "Quan hệ Việt - Anh: Từ quá khứ tới tương lai"

VOV.VN - Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương quốc Anh (1973-2013).

Triển lãm ảnh "Quan hệ Việt - Anh: Từ quá khứ tới tương lai"

Triển lãm ảnh "Quan hệ Việt - Anh: Từ quá khứ tới tương lai"

VOV.VN - Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương quốc Anh (1973-2013).

Tuyên bố chung Việt Nam - Vương quốc Anh
Tuyên bố chung Việt Nam - Vương quốc Anh

VOV.VN - Hôm nay (29/7), tại Hà Nội, Việt Nam và Vương quốc Anh đã ra Tuyên bố chung về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng David Cameron.

Tuyên bố chung Việt Nam - Vương quốc Anh

Tuyên bố chung Việt Nam - Vương quốc Anh

VOV.VN - Hôm nay (29/7), tại Hà Nội, Việt Nam và Vương quốc Anh đã ra Tuyên bố chung về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng David Cameron.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Anh
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Anh

Hôm nay 29/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thủ tướng Anh David Cameron đang có chuyến thăm chính thức tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Anh

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Anh

Hôm nay 29/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thủ tướng Anh David Cameron đang có chuyến thăm chính thức tại Việt Nam.

Xuất khẩu sang Anh đạt trên 1,16 tỷ USD
Xuất khẩu sang Anh đạt trên 1,16 tỷ USD

VOV.VN -Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực xuất khẩu sang Anh gồm: chất dẻo, đồ gỗ, thủy sản, dệt may...

Xuất khẩu sang Anh đạt trên 1,16 tỷ USD

Xuất khẩu sang Anh đạt trên 1,16 tỷ USD

VOV.VN -Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực xuất khẩu sang Anh gồm: chất dẻo, đồ gỗ, thủy sản, dệt may...