Việt Nam tăng 16 bậc xếp hạng hạ tầng giao thông

VOV.VN -Theo WEF, mức hữu dụng và chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông của Việt Nam năm 2014 đứng thứ 74/138, so với thứ 90 năm 2012 và 103 năm 2010.

Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) vừa có Báo cáo xúc tiến thương mại toàn cầu (ETI) năm 2014, trong đó có đánh giá mức hữu dụng và chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông của Việt Nam năm 2014 tăng 16 bậc, đứng ở vị trí 74 so với vị trí thứ 90 năm 2012 và 103 năm 2010. Báo cáo này xếp loại đối với 138 quốc gia.

Trong số 8 nước ASEAN được WEF lựa chọn để so sánh, thứ hạng của Việt Nam cao hơn 4 nước là Campuchia (113), Myanmar (đứng cuối 138), Philippines (96), Lào (91).

Bảng chỉ số ETI được thực hiện hai năm một lần, trong đó, WEF xem xét mức hữu dụng và chất lượng cơ sở hạ tầng dựa trên 4 phương thức giao thông chính: Đường bộ, hàng không, đường sắt và đường biển. WEF cũng xem xét khả năng liên kết của hàng không cũng như liên kết đường biển để đưa ra kết luận trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạ tầng giao thông đô thị - Cần bước dài và đi lên cao
Hạ tầng giao thông đô thị - Cần bước dài và đi lên cao

Khi mà những con đường trên cao là điều bắt buộc phải nghĩ đến, dường như đã đến lúc cần có sự tập trung ưu tiên thỏa đáng cho việc này

Hạ tầng giao thông đô thị - Cần bước dài và đi lên cao

Hạ tầng giao thông đô thị - Cần bước dài và đi lên cao

Khi mà những con đường trên cao là điều bắt buộc phải nghĩ đến, dường như đã đến lúc cần có sự tập trung ưu tiên thỏa đáng cho việc này

Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Phú Yên
Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Phú Yên

Đề nghị rà soát chiến lượt phát triển giao thông đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 để điều chỉnh phù hợp với chiến lược phát triển giao thông

Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Phú Yên

Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Phú Yên

Đề nghị rà soát chiến lượt phát triển giao thông đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 để điều chỉnh phù hợp với chiến lược phát triển giao thông

MIGA muốn tăng hỗ trợ Việt Nam về hạ tầng giao thông
MIGA muốn tăng hỗ trợ Việt Nam về hạ tầng giao thông

Ông Michel Wormser, Phó Chủ tịch MIGA thuộc WB mong muốn tăng cường hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng.

MIGA muốn tăng hỗ trợ Việt Nam về hạ tầng giao thông

MIGA muốn tăng hỗ trợ Việt Nam về hạ tầng giao thông

Ông Michel Wormser, Phó Chủ tịch MIGA thuộc WB mong muốn tăng cường hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng.

Đồng Tháp cần nắm bắt cơ hội phát triển hạ tầng giao thông
Đồng Tháp cần nắm bắt cơ hội phát triển hạ tầng giao thông

VOV.VN-Thủ tướng lưu ý lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tính toán để phát triển khi các dự án hạ tầng giao thông như cầu Vàm Cống, cầu Cao Lãnh...

Đồng Tháp cần nắm bắt cơ hội phát triển hạ tầng giao thông

Đồng Tháp cần nắm bắt cơ hội phát triển hạ tầng giao thông

VOV.VN-Thủ tướng lưu ý lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tính toán để phát triển khi các dự án hạ tầng giao thông như cầu Vàm Cống, cầu Cao Lãnh...

Hạ tầng giao thông nông thôn vẫn còn bất cập
Hạ tầng giao thông nông thôn vẫn còn bất cập

Nhiều cử tri bức xúc về giá điện, nước, xăng dầu, gas… ngày càng tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân.

Hạ tầng giao thông nông thôn vẫn còn bất cập

Hạ tầng giao thông nông thôn vẫn còn bất cập

Nhiều cử tri bức xúc về giá điện, nước, xăng dầu, gas… ngày càng tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân.

Kiểm tra các dự án hạ tầng giao thông quan trọng của Hà Nội
Kiểm tra các dự án hạ tầng giao thông quan trọng của Hà Nội

VOV.VN - Hội đồng nghiệm thu Nhà nước kiểm tra đường 5 kéo dài, cầu Nhật Tân và đường dẫn, công trình Cảng hàng không quốc tế T2 Nội Bài.

Kiểm tra các dự án hạ tầng giao thông quan trọng của Hà Nội

Kiểm tra các dự án hạ tầng giao thông quan trọng của Hà Nội

VOV.VN - Hội đồng nghiệm thu Nhà nước kiểm tra đường 5 kéo dài, cầu Nhật Tân và đường dẫn, công trình Cảng hàng không quốc tế T2 Nội Bài.

Hà Nội lại hối thúc các dự án hạ tầng giao thông
Hà Nội lại hối thúc các dự án hạ tầng giao thông

Tập trung ưu tiên giải quyết theo hướng cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết.

Hà Nội lại hối thúc các dự án hạ tầng giao thông

Hà Nội lại hối thúc các dự án hạ tầng giao thông

Tập trung ưu tiên giải quyết theo hướng cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết.

Bình Định muốn nâng cấp hạ tầng giao thông trọng điểm
Bình Định muốn nâng cấp hạ tầng giao thông trọng điểm

(VOV) - Kiến nghị này được lãnh đạo tỉnh đưa ra trong buổi làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Bình Định muốn nâng cấp hạ tầng giao thông trọng điểm

Bình Định muốn nâng cấp hạ tầng giao thông trọng điểm

(VOV) - Kiến nghị này được lãnh đạo tỉnh đưa ra trong buổi làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.