Việt Nam xuất khẩu vải thiều vào thị trường Mỹ

VOV.VN - Việc xuất khẩu vải thiều vào Mỹ là cơ sở quan trọng để đàm phán với các quốc gia khác trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản.

Lô vải thiều với khối lượng 1 tấn đã được Công ty TNHH Ánh Dương Sao, có trụ sở tại TP HCM vận chuyển bằng đường hàng không xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Ông Hoàng Trung, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) đã cho biết thông tin này vào sáng 30/5.

Để có thể xuất khẩu vải thiều sang Mỹ, các cơ quan của Việt Nam phải mất 12 năm đàm phán và hoàn tất các yêu cầu khắt khe của đối tác nước ngoài, nhất là vấn đề kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm.

Ông Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho biết, cán bộ của ngành NN&PTNT trong đó có Cục Bảo vệ Thực vật đã cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn và tập huấn cho nông dân tại các địa phương – những vùng chuyên canh vải, ở các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và một số tỉnh miền Nam để trồng theo tiêu chuẩn của thị trường Mỹ.

Thực hiện việc chiếu xạ vải thiều xuất khẩu. (Ảnh: KT)
Theo đó, vải ở những vùng này được trồng theo Quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGap). Trong quá trình chăm sóc, việc sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật được tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Đến nay, Cục Bảo vệ thực vật đã cấp được 8 mã số vùng trồng vải ở Bắc Giang và 2 mã số vùng trồng vải ở Hải Dương, với tổng diện tích 100 ha.

“Mỹ và Australia là 2 thị trường mới mở đòi hỏi rất cao về các yêu cầu kiểm dịch thực vật. Chúng ta không kỳ vọng xuất khẩu khối lượng lớn mà năm nay chỉ cần khai thông thị trường. Làm tốt được những lô vải xuất khẩu đầu tiên này có ý nghĩa rất quan trọng đó là khẳng định rằng ngành sản xuất vải thiều của Việt Nam đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kiểm dịch thực vật và An toàn thực phẩm của các nước tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Đây là cơ sở quan trọng để chúng ta có thể đàm phán với các quốc gia khác trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản. Khi xuất sang 2 thị trường này tạo động lực lớn cho người nông dân thay đổi quan điểm và tư duy sản xuất theo quy trình và chất lượng cao hơn”, ông Hoàng Trung nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thứ trưởng Bộ Công Thương nói về kế hoạch tiêu thụ vải thiều
Thứ trưởng Bộ Công Thương nói về kế hoạch tiêu thụ vải thiều

VOV.VN - Năm ngoái, vải thiều là một trong những nông sản vừa được mùa, vừa được giá nhờ rất nhiều biện pháp chúng ta đã làm.

Thứ trưởng Bộ Công Thương nói về kế hoạch tiêu thụ vải thiều

Thứ trưởng Bộ Công Thương nói về kế hoạch tiêu thụ vải thiều

VOV.VN - Năm ngoái, vải thiều là một trong những nông sản vừa được mùa, vừa được giá nhờ rất nhiều biện pháp chúng ta đã làm.

Những lô vải thiều đầu tiên sẽ được xuất sang Mỹ, Australia
Những lô vải thiều đầu tiên sẽ được xuất sang Mỹ, Australia

VOV.VN -Những lô vải thiều đầu tiên của Việt Nam sẽ được xuất khẩu sang thị trường Mỹ vào ngày 30/5, và vào Australia ngày 10/6.

Những lô vải thiều đầu tiên sẽ được xuất sang Mỹ, Australia

Những lô vải thiều đầu tiên sẽ được xuất sang Mỹ, Australia

VOV.VN -Những lô vải thiều đầu tiên của Việt Nam sẽ được xuất khẩu sang thị trường Mỹ vào ngày 30/5, và vào Australia ngày 10/6.

Hơn 30% vải thiều năm nay sẽ trông vào thị trường Trung Quốc
Hơn 30% vải thiều năm nay sẽ trông vào thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Với tổng sản lượng khoảng 200.000 tấn, vải thiều năm nay sẽ được tiêu thụ 40% nhờ xuất khẩu, trong đó khoảng 70.000 tấn hướng sang thị trường Trung Quốc.

Hơn 30% vải thiều năm nay sẽ trông vào thị trường Trung Quốc

Hơn 30% vải thiều năm nay sẽ trông vào thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Với tổng sản lượng khoảng 200.000 tấn, vải thiều năm nay sẽ được tiêu thụ 40% nhờ xuất khẩu, trong đó khoảng 70.000 tấn hướng sang thị trường Trung Quốc.

Xuất khẩu vải thiều tăng mạnh
Xuất khẩu vải thiều tăng mạnh

Dự kiến, năm nay sẽ có khoảng 35.000 – 40.000 tấn vải thiều xuất khẩu sang thị trường vùng Tây Nam Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Xuất khẩu vải thiều tăng mạnh

Xuất khẩu vải thiều tăng mạnh

Dự kiến, năm nay sẽ có khoảng 35.000 – 40.000 tấn vải thiều xuất khẩu sang thị trường vùng Tây Nam Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Xuất khẩu vải thiều nhộn nhịp cửa khẩu Lạng Sơn
Xuất khẩu vải thiều nhộn nhịp cửa khẩu Lạng Sơn

VOV.VN - Quang cảnh mua, bán, đóng gói, bốc xếp hàng hóa diễn ra nhộn nhịp trên khắp tuyến phố gần khu vực cửa khẩu.

Xuất khẩu vải thiều nhộn nhịp cửa khẩu Lạng Sơn

Xuất khẩu vải thiều nhộn nhịp cửa khẩu Lạng Sơn

VOV.VN - Quang cảnh mua, bán, đóng gói, bốc xếp hàng hóa diễn ra nhộn nhịp trên khắp tuyến phố gần khu vực cửa khẩu.

Vải thiều qua cửa khẩu sang Trung Quốc sẽ được bố trí lối đi riêng
Vải thiều qua cửa khẩu sang Trung Quốc sẽ được bố trí lối đi riêng

VOV.VN -Phía Trung Quốc cũng sẽ giản tiện tối đa thủ tục thông quan hàng hóa, tạo điều kiện cho xe hàng vào nội địa Trung Quốc trong thời gian sớm nhất.

Vải thiều qua cửa khẩu sang Trung Quốc sẽ được bố trí lối đi riêng

Vải thiều qua cửa khẩu sang Trung Quốc sẽ được bố trí lối đi riêng

VOV.VN -Phía Trung Quốc cũng sẽ giản tiện tối đa thủ tục thông quan hàng hóa, tạo điều kiện cho xe hàng vào nội địa Trung Quốc trong thời gian sớm nhất.