Xét xử Huyền Như: Lãi ngoài hợp đồng - "miếng mồi ngon" dẫn dụ bị hại

VOV.VN -Công ty SBBS đề nghị thay đổi tư cách tham gia tố tụng. Công ty này cho rằng mình không phải là nguyên đơn dân sự.

Tường thuật trực tiếp
Huyền Như
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoãn phiên tòa xét xử giai đoạn 2 vụ án “siêu lừa” Huyền Như
Hoãn phiên tòa xét xử giai đoạn 2 vụ án “siêu lừa” Huyền Như

VOV.VN -Sau nhiều năm điều tra lại, giai đoạn 2 vụ án “siêu lừa” Huyền Như được định ngày đưa ra xét xử thì bất ngờ tòa quyết định hoãn.

Hoãn phiên tòa xét xử giai đoạn 2 vụ án “siêu lừa” Huyền Như

Hoãn phiên tòa xét xử giai đoạn 2 vụ án “siêu lừa” Huyền Như

VOV.VN -Sau nhiều năm điều tra lại, giai đoạn 2 vụ án “siêu lừa” Huyền Như được định ngày đưa ra xét xử thì bất ngờ tòa quyết định hoãn.

Tiếp tục đề nghị truy tố Huỳnh Thị Huyền Như tội lừa đảo
Tiếp tục đề nghị truy tố Huỳnh Thị Huyền Như tội lừa đảo

Huỳnh Thị Huyền Như và Võ Anh Tuấn cùng bị đề nghị truy tố về cùng tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tiếp tục đề nghị truy tố Huỳnh Thị Huyền Như tội lừa đảo

Tiếp tục đề nghị truy tố Huỳnh Thị Huyền Như tội lừa đảo

Huỳnh Thị Huyền Như và Võ Anh Tuấn cùng bị đề nghị truy tố về cùng tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Truy tố lần 2 Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt gần 1.300 tỉ đồng
Truy tố lần 2 Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt gần 1.300 tỉ đồng

Bị can Huỳnh Thị Huyền Như - nguyên Phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam bị truy tố lần 2.

Truy tố lần 2 Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt gần 1.300 tỉ đồng

Truy tố lần 2 Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt gần 1.300 tỉ đồng

Bị can Huỳnh Thị Huyền Như - nguyên Phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam bị truy tố lần 2.

Vụ Huyền Như: 1 công ty chấp nhận bị… lừa đảo
Vụ Huyền Như: 1 công ty chấp nhận bị… lừa đảo

Bị Huyền Như chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng, công ty Hưng Yên yêu cầu Vietinbank phải có trách nhiệm bồi thường. Nhưng sau đó, công ty này xin rút đơn kháng cáo.

Vụ Huyền Như: 1 công ty chấp nhận bị… lừa đảo

Vụ Huyền Như: 1 công ty chấp nhận bị… lừa đảo

Bị Huyền Như chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng, công ty Hưng Yên yêu cầu Vietinbank phải có trách nhiệm bồi thường. Nhưng sau đó, công ty này xin rút đơn kháng cáo.