VietShip 2012 – Cơ hội cho hợp tác và phát triển

“Vietship 2012 là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp trao đổi, tìm kiếm cơ hội phát triển ngành đóng tàu và vận tải biển trong thời gian tới” – Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định.

Sáng 28/2, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam - VINASHIN Group và Công ty C.I.S Vietnam phối hợp tổ chức Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghệ Đóng tàu, Hàng hải & Vận tải (VietShip 2012). Tới dự có Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực đóng tàu và vận tải biển đến từ trong nước và quốc tế.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (áo đen bên trái) thăm quan triển lãm.

Vietship 2012 là triển lãm quốc tế lớn nhất và duy nhất về công nghệ đóng tàu, hàng hải và vận tải tại Việt Nam được sự bảo trợ và chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ. Trải qua 10 năm tổ chức thành công, VietShip đã trở thành sự kiện tâm điểm của ngành Công nghiệp tàu thủy Việt Nam cũng như khu vực.

Ông Trương Văn Tuyến, Tổng Giám đốc Vinashin – Trưởng ban tổ chức VietShip 2012 cho biết, với quy mô gần 10.000 m2 trưng bày, VietShip 2012 quy tụ trên 300 gian hàng của 200 công ty, trong đó 2/3 là các công ty, tập đoàn quốc tế đến từ những quốc gia có nền công nghiệp tàu thủy phát triển hàng đầu thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hà Lan, Ba Lan, Phần Lan, Pháp, Thụy Sỹ, Nauy, Singapore, Nga, Tây Ban Nha… bao gồm các nhà tư vấn thiết kế, sản xuất, cung ứng thiết bị tàu thủy, chủ tàu, các nhà máy đóng tàu, các hãng đăng kiểm…

Tới dự và phát biểu tại triển lãm, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Để khắc phục những khó khăn cho ngành công nghiệp đóng tàu, ngành vận tải biển, Chính phủ đã xây dựng chương trình tái cơ cấu ngành công nghiệp đóng tàu cũng như xây dựng chiến lược phát triển biển để phát triển mạnh mẽ ngành vận tải biển trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng hy vọng, với sự hợp tác của nhiều quốc gia, nhất định nền kinh tế thế giới, trong đó có ngành công nghiệp vận tải biển, công nghiệp đóng tàu của Việt Nam sẽ tìm thấy bước tăng trưởng, phục hồi mạnh mẽ hơn sau giai đoạn khó khăn này để phát triển ở nhịp độ cao hơn.

Triển lãm VietShip 2012 sẽ kéo dài trong 3 ngày (từ 28/2 – 1/3). Trong khuôn khổ triển lãm có lễ trao giải các sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu tham dự triển lãm, các hội thảo chuyên ngành sẽ mang tới cho các doanh nghiệp nhiều thông tin bổ ích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên