Vissan dự kiến sẽ đạt 3.100 tỷ đồng doanh thu

Ngoài phục vụ thị trường trong nước, Vissan còn xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Nga, Australia và Singapore.

Ngày 20/11/2009, Công ty Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản – Vissan đã tổ chức lễ kỷ niệm 39 năm thành lập.

Trong nhiều năm qua, Vissan đã chứng tỏ là một đơn vị hàng đầu chuyên sản xuất các loại thực phẩm ăn nhanh với gần 300 chủng loại sản phẩm phục vụ trong nước, nhưng sức tiêu thụ mạnh nhất vẫn là TP Hồ Chí Minh.

Là đơn vị sản xuất thực phẩm ăn nhanh nên việc an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng sản phẩm được coi trọng hàng đầu cũng chính là điều thiết yếu đáp ứng mối quan tâm của người tiêu dùng. Đồng thời công ty đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng mỗi năm cho việc đào tạo đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp. Nhờ đó, chiến thuật mở rộng hệ thống bán lẻ trong các siêu thị, các chợ truyền thống trong nước rất thành công trong doanh thu.

Năm 2005, thương hiệu 3 bông mai của Vissan đã đạt Cup Vàng Topten sản phẩm – xếp hạng nhất trong 10 thương hiệu uy tín hàng đầu của cuộc bình chọn. Năm 2006 tiếp tục được bình chọn hạng nhì Topten Doanh nhân tiêu biểu.

Năm 2009 này, Vissan dự kiến sẽ đạt 3.100 tỷ đồng doanh thu. Năm 2010 sẽ phối hợp đầu tư nhà máy chế biến thực phẩm trong khu công nghiệp Tân Tạo TP Hồ Chí Minh và đầu tư xây dựng mới cụm công nghiệp chế biến thực phẩm trên mặt bằng 22,4 hecta tại huyện Bến Lức tỉnh Long An./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên