Đại sứ Việt Nam tại LB Nga thăm Trung tâm Thương mại Moscow

VOV.VN -Ngày 25/2, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Thanh Sơn tới thăm và làm việc tại Trung tâm Thương mại Moscow. 

Trung tâm Thương mại Moscow (cộng đồng người Việt ở Nga thường gọi là “chợ Liu” vì nằm trên địa bàn Quận Liublino, Đông Nam Thủ đô Moscow) là một trong những trung tâm bán buôn, bán lẻ lớn nhất ở thủ đô Moskva, LB Nga.

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn trao đổi với bà con kinh doanh tại TTTMại Moscow

Tại trung tâm này, phần lớn người tham gia kinh doanh là người nước ngoài và trong số đó người Việt chiếm khoảng 30%. Trong bối cảnh kinh tế Nga đầy khó khăn do sự biến động của giá dầu, tác động đến đồng rúp và do cuộc bao vây, cấm vận của Mỹ và phương Tây đang khiến kinh tế Nga gặp khó khăn, kéo theo sức mua của người dân giảm mạnh… cộng đồng Việt Nam làm ăn tại đây cũng gặp muôn vàn gian khó. Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn đã tới thăm Trung tâm, thăm một số gian hàng của bà con, trao đổi, động viên, chúc Tết và tặng quà một số bà con đang kinh doanh tại đây.

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn làm việc với ông TGĐ TTTMại Moscow Murtuzaliev

Làm việc với Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Moscow, ông Omar Murtuzaliev, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn được nghe những thông tin cụ thể về tình hình hoạt động của Trung tâm và của cộng đồng người Việt. Ông Murtuzaliev cho biết, cộng đồng người Việt kinh doanh ở đây là một tập thể rất đoàn kết, làm việc có hiệu quả. Ông cũng bày tỏ rất thích khi làm việc với người Việt Nam. Họ là những người rất khiêm tốn, rất có học.

Hiện nay có khoảng 5000 nghìn người Việt Nam làm việc tại các trung tâm thương mại lớn của Moscow gồm các lĩnh vực như kinh doanh, kho bãi, vận tải, nhà hàng, khách sạn, ký túc xá....

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn tặng ông TGĐ bức tranh phong cảnh Hạ Long của VN 

Ông Tổng giám đốc cũng trao đổi với Đại sứ về những thế mạnh của người Việt tại LB Nga nói chung, Moscow nói riêng trong sản xuất các mặt hàng công nghiệp nhẹ và mong nhận được sự ủng hộ của cả hai Chính phủ, của Đại sứ để trong tương lai mở ra những khu vực hợp tác tốt.

Ông cũng bày tỏ tinh thần sẵn sàng nhận trách nhiệm về mình trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người Việt tại Trung tâm Thương mại và cố gắng bảo đảm những thủ tục pháp lý để người Việt hoạt động tại trung tâm một cách hợp pháp nhất.

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn cũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt của Trung tâm Thương mại Moscow thời gian qua và hy vọng mối quan hệ tốt đẹp truyền thống giữa hai nước và tình cảm sâu nặng của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Liên Xô trước kia cũng như đối với người Nga, sẽ tạo cơ sở tốt để quan hệ mọi mặt giữa hai nước ngày càng phát triển. Đại sứ cũng hy vọng người Việt sinh sống, làm ăn tại Nga, tại Trung tâm Thương mại ngày càng thuận lợi hơn.

Cán bộ của TTTMại giới thiệu với Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn về hệ thống thông tin hiện đại phục vụ khách hàng tới mua sắm tại Trung tâm

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn cũng thông tin với ông Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại về những chủ trương, chính sách của Việt Nam khi phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga thông qua việc thúc đẩy các quan hệ thương mại, đầu tư mà những ví dụ cụ thể là điểm sáng Incentra với một tổ hợp đa chức năng đã được hoàn thành và đi vào hoạt động trên đất nước Nga, đó là Trung tâm Văn hóa – Thương mại Hà Nội – Moscow và một số dự án về chăn nuôi và chế biến sữa bò cũng sắp được triển khai ....

Làm việc với ông Dương Viết Dũng, Giám đốc Công ty quản lý Người Việt thuộc Trung tâm Thương mại, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn được biết bà con hiện cũng gặp không ít khó khăn do bối cảnh của nước Nga, nhưng nhìn chung vẫn nghiêm chỉnh chấp hành tốt các quy định của Trung tâm Thương mại, hoạt động có quy củ và đặc biệt là có tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn thăm hỏi bà con tại điểm kinh doanh trong TTTMại Moscow

Có một thực tế là hiện nay, hàng hóa bà con kinh doanh ở đây vẫn phần nhiều là từ các nguồn nhập khẩu các nước và một phần nhỏ ở các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ của người Việt ở Nga mà chưa có nhiều hàng hóa có thương hiệu của Việt Nam. Trong khi đó, nhu cầu của thị trường Nga về hàng hóa Việt Nam cũng rất lớn.

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn bày tỏ hy vọng, trong thời gian tới, việc thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa của Việt Nam trên thị trường Nga sẽ được cải thiện, khẳng định được thương hiệu của hàng hóa Việt Nam trên thị trường Nga. Mục tiêu quan trọng hơn sẽ là góp phần thúc đẩy phát triển đầu tư, thương mại Việt – Nga... chính từ những Trung tâm Thương mại có đông người Việt kinh doanh như ở Trung tâm Thương mại Moscow này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tết Việt tại Đại học Sorbonne Paris
Tết Việt tại Đại học Sorbonne Paris

VOV.VN -Các sinh viên khoa Việt Học đã dàn dựng các tiết mục đón tết đa dạng và công phu hoàn toàn theo phong cách Việt Nam.

Tết Việt tại Đại học Sorbonne Paris

Tết Việt tại Đại học Sorbonne Paris

VOV.VN -Các sinh viên khoa Việt Học đã dàn dựng các tiết mục đón tết đa dạng và công phu hoàn toàn theo phong cách Việt Nam.

AVSE kết nối các nhà khoa học, chuyên gia người Việt trên thế giới
AVSE kết nối các nhà khoa học, chuyên gia người Việt trên thế giới

Hội Nhà khoa học và Chuyên gia người Việt tại Pháp sẽ nỗ lực kết nối nhiều nhà khoa học, chuyên gia người Việt không chỉ tại Pháp mà nhiều nước trên thế giới.

AVSE kết nối các nhà khoa học, chuyên gia người Việt trên thế giới

AVSE kết nối các nhà khoa học, chuyên gia người Việt trên thế giới

Hội Nhà khoa học và Chuyên gia người Việt tại Pháp sẽ nỗ lực kết nối nhiều nhà khoa học, chuyên gia người Việt không chỉ tại Pháp mà nhiều nước trên thế giới.

Thủ phủ mới của ẩm thực Việt tại Mỹ
Thủ phủ mới của ẩm thực Việt tại Mỹ

Những người gốc Việt đã biến Oklahoma từ thủ phủ đồ ăn nhanh của Mỹ thành thành phố của bánh mỳ và phở.

Thủ phủ mới của ẩm thực Việt tại Mỹ

Thủ phủ mới của ẩm thực Việt tại Mỹ

Những người gốc Việt đã biến Oklahoma từ thủ phủ đồ ăn nhanh của Mỹ thành thành phố của bánh mỳ và phở.

Khai trương chi nhánh Maica Germany của doanh nhân Việt tại Đức
Khai trương chi nhánh Maica Germany của doanh nhân Việt tại Đức

VOV.VN - Công ty Maica Germany của doanh nhân Việt khai trương chi nhánh thứ 6 tại TP Hamburg, LB Đức.

Khai trương chi nhánh Maica Germany của doanh nhân Việt tại Đức

Khai trương chi nhánh Maica Germany của doanh nhân Việt tại Đức

VOV.VN - Công ty Maica Germany của doanh nhân Việt khai trương chi nhánh thứ 6 tại TP Hamburg, LB Đức.

Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka trả lời phỏng vấn Phát thanh Sri Lanka
Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka trả lời phỏng vấn Phát thanh Sri Lanka

VOV.VN - Trong buổi phỏng vấn trực tiếp của Đài phát thanh Sri Lanka, Đại sứ Việt Nam đã trình bày nhiều vấn đề trọng đại của đất nước.

Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka trả lời phỏng vấn Phát thanh Sri Lanka

Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka trả lời phỏng vấn Phát thanh Sri Lanka

VOV.VN - Trong buổi phỏng vấn trực tiếp của Đài phát thanh Sri Lanka, Đại sứ Việt Nam đã trình bày nhiều vấn đề trọng đại của đất nước.

Chàng trai người Đức tìm được bố Việt sau 25 năm lưu lạc
Chàng trai người Đức tìm được bố Việt sau 25 năm lưu lạc

Nhờ sự nỗ lực giúp đỡ của cộng đồng người Việt tại Đức, Kay Schmidt có cơ hội đoàn tụ với người bố mà anh phải chia ly từ năm 3 tuổi. 

Chàng trai người Đức tìm được bố Việt sau 25 năm lưu lạc

Chàng trai người Đức tìm được bố Việt sau 25 năm lưu lạc

Nhờ sự nỗ lực giúp đỡ của cộng đồng người Việt tại Đức, Kay Schmidt có cơ hội đoàn tụ với người bố mà anh phải chia ly từ năm 3 tuổi.