Vướng mặt bằng Quốc lộ 38 sẽ chậm tiến độ 2 tháng

VOV.VN - Tiến độ giải phóng mặt bằng không như cam kết khiến nhà đầu tư đang phải xin lùi thời hạn hoàn thành dự án thêm 2 tháng.

Công ty cổ phần BOT 38 - nhà đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 38 đoạn nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 5 qua địa phận 2 tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương theo hình thức BOT mới có đề nghị Bộ GTVT xin gia hạn điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án thêm 2 tháng, từ tháng 9 đến ngày 30/11/2016.

Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 38 chậm tiến độ. (Ảnh: Internet)

Theo ông Lưu Quang Lãm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BOT 38, tiến độ giải phóng mặt bằng tại các địa phương mặc dù đã cam kết với nhà đầu tư những đã không hoàn thành trước ngày 31/7. Riêng 2 huyện Cẩm Giàng và Bình Dương (Hải Dương) đã chậm bàn giao mặt bằng so với thời điểm cam kết lên tới 2 tháng.

Cụ thể, tại huyện Cẩm Giàng mới chỉ có 6,2km/9,3km đủ mặt bằng thi công, còn 3,1km mặt bằng còn vướng mắc chưa thể bàn giao. Huyện Bình Giang còn 33/84 hộ chưa lập xong phương án đền bù bổ sung, dẫn đến đơn vị nhà thầu chưa thể thi công hoàn thiện công trình.

Đáng chú ý là hiện nay còn hàng trăm hộ dân ở Bình Dương và Cẩm Giàng chưa nhận tiền bồi thường,vì thế mặt bằng để được thi công bị chia làm nhiều đoạn nhỏ lẻ. Cá biệt có nhiều hộ dân dù đã nhận đầy đủ tiền đền bù nhưng lại ngăn cản không cho nhà thầu thi công.

“Chính vì việc chậm bàn giao mặt bằng dẫn đến các gói thầu số 16, 17 có khả năng không hoàn thành theo chỉ đạo của Bộ GTVT vào ngày 31/8 tới. Hiện công ty đang yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thiết bị để thi công đáp ứng tiến độ và chất lượng yêu cầu, đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ đã cam kết”, ông Lưu Quang Lãm khẳng định.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 38 đoạn nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 5 qua địa phận 2 tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương có tổng mức đầu tư 1.679 tỷ đồng. Tổng chiều dài tuyến (bao gồm các cầu tận dụng) khoảng 28,6km (đoạn Bắc Ninh dài 18,2km; đoạn Hải Dương dài 10,3km)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Dự án cao tốc La Sơn –Túy Loan chậm tiến độ?
Vì sao Dự án cao tốc La Sơn –Túy Loan chậm tiến độ?

VOV.VN -Dự án đường cao tốc La Sơn -Túy Loan dài 68km, là công trình trọng điểm quốc gia đi qua Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, đang chậm tiến độ.

Vì sao Dự án cao tốc La Sơn –Túy Loan chậm tiến độ?

Vì sao Dự án cao tốc La Sơn –Túy Loan chậm tiến độ?

VOV.VN -Dự án đường cao tốc La Sơn -Túy Loan dài 68km, là công trình trọng điểm quốc gia đi qua Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, đang chậm tiến độ.

Bức xúc vì phải chịu khói bụi, người dân chặn xe trên Quốc lộ 38
Bức xúc vì phải chịu khói bụi, người dân chặn xe trên Quốc lộ 38

Bức xúc vì hàng ngày chịu khói bụi từ Quốc lộ 38, người dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương lại tiếp tục chặn xe.

Bức xúc vì phải chịu khói bụi, người dân chặn xe trên Quốc lộ 38

Bức xúc vì phải chịu khói bụi, người dân chặn xe trên Quốc lộ 38

Bức xúc vì hàng ngày chịu khói bụi từ Quốc lộ 38, người dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương lại tiếp tục chặn xe.

Hàng loạt dự án giao thông chậm tiến độ
Hàng loạt dự án giao thông chậm tiến độ

Nhiều dự án giao thông quan trọng nhằm chống ùn tắc được người dân Đồng Nai trông đợi đang chậm tiến độ với nhiều lý do khác nhau...

Hàng loạt dự án giao thông chậm tiến độ

Hàng loạt dự án giao thông chậm tiến độ

Nhiều dự án giao thông quan trọng nhằm chống ùn tắc được người dân Đồng Nai trông đợi đang chậm tiến độ với nhiều lý do khác nhau...