WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu xuống 2,5%

WTO đã hạ mức dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm nay xuống 2,5% so với con số 3,3% đưa ra trước đó.

Ngày 9/9, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Roberto Azevedo cho biết: WTO đã hạ mức dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm nay xuống 2,5% so với con số 3,3% đưa ra trước đó.

Ông Azevedo đưa ra thông báo trên trong buổi họp báo đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức người đứng đầu tổ chức thương mại lớn nhất thế giới này tại Geneva, Thụy Sĩ.

WTO cũng đã hạ mức dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2014 xuống 4,5% từ mức 5% đưa ra trước đó.

Theo ông Azevedo, nguyên nhân chính khiến WTO hạ mức dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu là do chỉ số kinh tế yếu kém của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Các dự đoán đưa ra ban đầu trên cơ sở cho rằng tăng trưởng kinh tế trong EU sẽ được khôi phục nhanh hơn, song nền kinh tế EU mới chỉ đạt bước "khởi động" cho thời kỳ phục hồi trong quý 2, và quá trình phục hồi chỉ thể hiện rõ trong quý 3 này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quỹ Tiền tệ Quốc tế hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu
Quỹ Tiền tệ Quốc tế hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu

(VOV) - Tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2013 chỉ còn 3,3% hạ 0,2% so với dự báo.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu

Quỹ Tiền tệ Quốc tế hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu

(VOV) - Tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2013 chỉ còn 3,3% hạ 0,2% so với dự báo.

IMF nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu
IMF nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu

Tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ tăng 3,5% trong năm 2012 và 4,1% vào năm 2013

IMF nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu

IMF nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu

Tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ tăng 3,5% trong năm 2012 và 4,1% vào năm 2013

IMF: Tăng trưởng toàn cầu 2009 đạt khoảng 1,5%
IMF: Tăng trưởng toàn cầu 2009 đạt khoảng 1,5%

Lý do mà IMF đưa ra là các nền kinh tế công nghiệp hóa sẽ phải bước vào một năm giảm mạnh nhất kể từ Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

IMF: Tăng trưởng toàn cầu 2009 đạt khoảng 1,5%

IMF: Tăng trưởng toàn cầu 2009 đạt khoảng 1,5%

Lý do mà IMF đưa ra là các nền kinh tế công nghiệp hóa sẽ phải bước vào một năm giảm mạnh nhất kể từ Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Động lực tăng trưởng toàn cầu
Động lực tăng trưởng toàn cầu

Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 17 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để lấy lại đà tăng trưởng và tạo cú hích cho những bước phát triển mang tính đột phá

Động lực tăng trưởng toàn cầu

Động lực tăng trưởng toàn cầu

Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 17 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để lấy lại đà tăng trưởng và tạo cú hích cho những bước phát triển mang tính đột phá

IMF nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2010
IMF nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2010

Sáng 8/7, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2010 đạt 4,6%, tăng so với mức dự báo 4,2% trong báo cáo đánh giá kinh tế toàn cầu công bố tháng 4/2010  

IMF nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2010

IMF nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2010

Sáng 8/7, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2010 đạt 4,6%, tăng so với mức dự báo 4,2% trong báo cáo đánh giá kinh tế toàn cầu công bố tháng 4/2010