Xăng dầu không đảm bảo chất lượng vẫn bán trên thị trường

Tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng dầu vẫn phổ biến; xăng dầu không đảm bảo chất lượng vẫn bán trên thị trường.

Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố kết quả kiểm tra chất lượng và tiêu chuẩn đo lường trong kinh doanh xăng dầu. Kết quả cho thấy, tình trạng gian lận trong kinh doanh mặt hàng này vẫn còn phổ biến; xăng dầu không đảm bảo chất lượng vẫn bán trên thị trường.

Phóng viên VOV phỏng vấn ông Trần Minh Dũng, Chánh thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ về nội dung này.

PV: Thưa ông! Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành đợt thanh tra về kinh doanh xăng dầu trên phạm vi cả nước. Vậy, xin ông cho biết kết quả đợt thanh tra này như thế nào?

Ông Trần Minh Dũng: Sau khi dư luận đặt vấn đề quan ngại liên quan đến chất lượng xăng dầu - một trong những nguyên nhân làm hàng loạt phương tiện giao thông bị cháy. Với trách nhiệm của mình, Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường kiểm soát chất lượng xăng dầu.

Sau hơn 3 tháng triển khai với hơn 5.000 cơ sở kinh doanh xăng dầu, phát hiện vi phạm chiếm 12,8%. Trong đó vi phạm về đo lường chiếm nhiều nhất, tiếp đến là vi phạm về chất lượng với chỉ số ốc-tan quá cao so với quy định.

Tình trạng buôn bán xăng dầu gian lận vẫn không chấm dứt, như lắp đặt thiết bị điện tử để gian lận lớn. Trong số hơn 800 mẫu lấy kiểm tra, thì có khoảng trên 10% mẫu vi phạm về chất lượng.

PV:Với thực trạng nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm như vậy, phải chăng chế tài xử lý vi phạm vẫn còn nhẹ. Thưa ông ?

Ông Trần Minh Dũng: Vừa qua, đã tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng, dầu đối với 6 cơ sở vi phạm. Ngoài ra còn tịch thu số tiền do kinh doanh bất hợp pháp mà có.

Với trên 600 cơ sở vi phạm trong đợt thanh tra vừa qua, cơ quan chức năng đã xử phạt trên 5 tỷ đồng. So với trước đây tỷ lệ vi phạm lớn hơn nhưng chỉ xử phạt được 3 tỷ đồng. Điều này cho thấy đợt thanh tra vừa qua tỷ lệ vi phạm thấp hơn, nhưng số tiền xử phạt cao hơn rất nhiều; ngoài ra truy thu số tiền bất hợp phát cũng tương đối lớn. Như vậy thấy rằng, sức răn đe cũng đã có tác dụng, đối tượng vi phạm đã giảm ở mức nhất định.

PV: Vậy theo ông cần phải có biện pháp gì để hạn chế tối đa tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng dầu ?

Ông Trần Minh Dũng: Vì lợi nhuận, doanh nghiệp có lúc vi phạm, thế nên cơ quan chức năng cần duy trì thường xuyên hơn. Thứ nhất cần có nơi tiếp nhận thông tin phản ánh của người tiêu dùng cũng như các cơ quan thông tin đại chúng để có hướng tập trung vào đối tượng cần phải xử lý.

Thứ hai là tăng cường thanh tra đột xuất. Ngoài ra cũng cần có những biện pháp quản lý chặt chẽ hơn từ tổng đại lý đến các cửa hàng bán lẻ.

Thứ ba, hiện tượng tạm nhập nhiều mà tái xuất ít, do hoạt động này chưa được kiểm soát trực tiếp nên cũng là kênh cần quan tâm nhiều hơn.

PV: Xin cảm ơn ông ! 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên